Gấp rút kiểm tra an toàn hồ đập, hồ chứa trước mùa mưa bão

Ngày 6/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển đã đi kiểm tra an toàn đập, hồ chứa nước Núi Ngang (xã Ba Động) và hồ chứa nước Liệt Sơn (phường Đức Phổ) trước mùa mưa bão 2026. Đây là hai công trình hồ chứa lớn nằm ở phía Nam của tỉnh.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển kiểm tra an toàn công trình hồ chứa nước Núi Ngang. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển cho biết, hồ chứa Liệt Sơn và Núi Ngang là những công trình thủy lợi có dung tích lớn của Quảng Ngãi (chỉ sau hồ Nước Trong). Các đơn vị quản lý cần tính toán phương án điều tiết khoa học để vừa bảo đảm tích đủ nước cho sản xuất, vừa chủ động cắt, giảm lũ, bảo đảm an toàn công trình trong mùa mưa. Các đơn vị chủ động phối hợp, thông tin đến các địa phương vùng hạ lưu các kịch bản ứng phó sớm, hạn chế gây ngập lụt, thiệt hại cho người dân vùng hạ du; đảm bảo an toàn công trình tránh để xảy ra sự cố.

Chú thích ảnh
Đoàn công tác của lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra an toàn công trình hồ chứa nước Liệt Sơn. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, đánh giá thực trạng toàn bộ các hồ chứa trên địa bàn. Đồng thời, rà soát việc thực hiện phương án bảo đảm an toàn công trình và phương án ứng phó thiên tai đã được phê duyệt.

Theo Công ty TNHH MTV khai thác các công trình thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi, đơn vị đang quản lý 24 hồ chứa nước. Đến nay, đơn vị đã thành lập Ban chỉ huy và phương án ứng phó thiên tai trong mùa mưa lũ 2026. Trong đó, hồ chứa nước Núi Ngang, có dung tích thiết kế 21 triệu m3, hiện dung tích hồ chỉ còn khoảng 19%, công trình vẫn đang vận hành bình thường, bảo đảm an toàn và đáp ứng nhu cầu cấp đủ nước cho sản xuất vụ Hè Thu. Các hoạt động kiểm tra, quan trắc thông tin đến các địa phương vùng hạ du chuẩn bị các phương án ứng phó, bảo đảm an toàn trong mùa mưa lũ cũng đã được đơn vị thực hiện.

Chú thích ảnh
Hồ chứa nước Liệt Sơn hiện chỉ còn 10% dung tích thiết kế. 

Đối với hồ chứa nước Liệt Sơn ở phường Đức Phổ, có dung tích thiết kế 28,7 triệu m3, hiện nay dung tích của hồ chỉ còn khoảng 2,44 triệu m3 (10%), chỉ bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất vụ Hè Thu nếu tiếp tục có mưa bổ sung. Một số hạng mục của công trình xuống cấp, công ty đã kiến nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí gia cố phần nối tiếp hạ lưu tràn xả lũ; sửa chữa lan can, bệ máy bảo đảm công trình hoạt động an toàn ổn định trong mùa mưa lũ.

Tin, ảnh: Phạm Cường (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.