Tạo lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng từ các phong trào thi đua yêu nước

Ngày 28/7, Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau tổ chức tổng kết phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động giai đoạn 2015 -2020 và phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025.

Chú thích ảnh
 Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. 

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau Võ Thanh Tòng cho biết, giai đoạn 2020-2025, Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau tiếp tục đẩy mạnh triển khai những nội dung phát động thi đua, phong trào thi đua yêu nước nhằm tạo thêm khí thế, sự lan tỏa, động lực mới và sâu rộng; làm nền tảng thúc đẩy việc học tập, sáng tạo trong công nhân, viên chức, người lao động ở từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước do Liên đoàn Lao động phát động sẽ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo chính sách an sinh xã hội, thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo của tỉnh.

Theo đó, trong 5 năm tới Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ nâng cao trách nhiệm của các cấp công đoàn trong công tác chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua; đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm và cấp bách của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Công đoàn các cấp trong tỉnh tiếp tục quán triệt, tuyên truyền phổ biến sâu rộng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các chính sách liên quan đến thi đua - khen thưởng đến tất cả công nhân, viên chức, lao động ở từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Cà Mau triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, như: Phong trào thi đua ''Lao động giỏi, lao động sáng tạo'' với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; phong trào thi đua ''Học tập nâng cao trình độ mọi mặt, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước'', phong trào thi đua ''Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, chống các tệ nạn xã hội'', phong trào thi đua ''Xây dựng đời sống văn hóa'' ở cơ sở gắn với mô hình ''Dân vận khéo'', xây dựng nông thôn mới...

Theo đó, các cấp công đoàn tham gia cùng các cơ quan chức năng đẩy mạnh phong trào thi đua đảm nhận, đăng ký và gắn biển các công trình, sản phẩm mới chào mừng các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm lớn của tỉnh, của đất nước và chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các cấp công đoàn động viên công nhân, viên chức, lao động hăng hái thi đua lao động sáng tạo và phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sử dụng vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu... và tích cực tham gia nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào sản xuất, công tác để tạo ra ngày càng nhiều sản phẩm, công trình, mô hình mới có chất lượng, hiệu quả cao. Liên đoàn Lao động tỉnh quan tâm đổi mới công tác khen thưởng đồng bộ ở các khâu đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai và minh bạch; chú trọng việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong thời gian tới.

Cà Mau hiện có hơn 53.000 công nhân, viên chức, lao động; trong đó đoàn viên công đoàn có gần 51.000 người. Giai đoạn 2015-2020, các cấp công đoàn trong tỉnh đã có nhiều đổi mới, sáng tạo về nội dung, phương thức hoạt động và công tác thi đua - khen thưởng. Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở đạt nhiều kết quả tốt. Tỉnh phát triển mới được 12.723 đoàn viên và thành lập 95 tổ chức công đoàn cơ sở vượt chỉ tiêu đề ra; tỷ lệ công đoàn cơ sở đủ điều kiện đánh giá xếp loại tốt đạt 98%, tăng 3% so với năm 2015. Nổi bật, các cấp công đoàn trong tỉnh đã thực hiện trên 2.100 công trình, phần việc mang tên Công đoàn; phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật và đăng ký thực hiện 140 đề tài nghiên cứu khoa học và 21.109 sáng kiến, kinh nghiệm. Các hoạt động xã hội, từ thiện của tổ chức công đoàn ngày càng được mở rộng và có hiệu quả. Các cấp công đoàn ở Cà Mau vận động công nhân, viên chức, lao động đóng góp hàng chục tỷ đồng vào Quỹ ''Mái ấm Công đoàn'', Quỹ ''Ngày vì người nghèo'', Quỹ ''Đền ơn đáp nghĩa... Qua đó, thường xuyên duy trì các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, trợ cấp cho công nhân, viên chức, lao động và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phụng dưỡng Mẹ Việt nam Anh hùng, giúp đỡ các gia đình chính sách, xây dựng cầu giao thông nông thôn và nhà tình nghĩa...

Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh tuyên dương, khen thưởng 20 tập thể và 186 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước ở Cà Mau.

Tin, ảnh: Kim Há (TTXVN)
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu

Ngày 28/7, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020 - 2025).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN