Nhân rộng phong trào thi đua 'Giỏi việc nước - Đảm việc nhà'

Ngày 28/7, Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long tổ chức Họp mặt kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và tổng kết 10 năm phong trào thi đua "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" giai đoạn 2010-2020.

Chú thích ảnh
Trao Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long cho các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN

Trong 10 năm qua, phong trào thi đua "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" được các cấp Công đoàn trong tỉnh triển khai song song, lồng ghép với đẩy mạnh việc thực hiện "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh", phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" cùng cuộc vận động "5 không, 3 sạch" của Hội Liên hiệp Phụ nữ.

Qua thực hiện phong trào, hàng năm có từ 95% nữ công nhân, viên chức, lao động đăng ký thi đua. Kết quả qua 10 năm thực hiện toàn tỉnh có 47.205/49.245 công nhân, viên chức, lao động nữ đạt danh hiệu "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" các cấp.

Bên cạnh đó, phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong công nhân, viên chức, lao động nữ cũng có nhiều kết quả tích cực với trên 24.500 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, sáng kiến kinh nghiệm có chất lượng và hiệu quả, góp phần cải thiện điều kiện môi trường làm việc, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Quyên Thanh đề nghị, trong thời gian tới, tổ chức Công đoàn các cấp tiếp tục triển khai thực hiện tốt các văn bản của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thi đua “Dân vận khéo”, thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Tổ chức Công đoàn các cấp tạo điều kiện để công nhân, viên chức, lao động nữ thực hiện tốt phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, qua đó phát huy vai trò, vị thế, tiềm năng sáng tạo. 

Tổ chức Công đoàn các cấp có cơ chế, nguồn động viên cán bộ nữ tham gia học tập, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức nhằm đáp ứng yêu cầu công việc, tạo môi trường làm việc thuận lợi cho nữ cán bộ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đồng thời chu toàn công việc gia đình. Qua hoạt động thực tế tại cơ sở, Công đoàn các cấp quan tâm phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu những cán bộ nữ trẻ, có đức, có tài, tạo nguồn cán bộ nữ tham gia vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng, chính quyền, đoàn thể trong hệ thống chính trị. 

Cùng với đó, tổ chức Công đoàn các cấp củng cố kiện toàn Ban Nữ công Công đoàn các cấp, đa dạng các hình thức hoạt động trong công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động tham gia các phong trào thi đua, nhất là phong trào "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà"; tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật, chế độ chính sách đối với lao động nữ ở các đơn vị nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nữ công nhân, viên chức, lao động. 

Dịp này, tỉnh Vĩnh Long có 21 tập thể và 30 cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long và Liên đoàn Lao động tỉnh biểu dương thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” giai đoạn 2010 - 2020.

Lê Thúy Hằng (TTXVN)
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu

Ngày 28/7, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020 - 2025).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN