Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm và làm việc tại Lai Châu

Ngày 25/6, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Đoàn công tác đã thăm và làm việc tại tỉnh Lai Châu.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Lai Châu. Ảnh: Quý Trung/TTXVN

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Trần Tiến Dũng đã báo cáo với Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 3 năm qua đạt 16,6%, vượt Nghị quyết đề ra; GRDP bình quân đầu người năm 2018 đạt 33 triệu đồng/người/năm, thu ngân sách năm 2018 đạt 2.247 tỉ đồng, tăng 1,53 lần so với năm 2015, đạt 82,3% mục tiêu Nghị quyết Đại hội. Sáu tháng đầu năm 2019, tỉnh thu ngân sách 950 tỉ đồng, bằng 44% dự toán giao, tăng 14% so với cùng kỳ. Tỷ lệ hộ nghèo trong tỉnh giảm bình quân 4,95%, đến cuối năm 2018 giảm xuống còn 25,64%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 46,33%...

Về công tác xây dựng Đảng, tỉnh Lai Châu thực hiện kịp thời, nghiêm túc các nghị quyết, quy định, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương về công tác tổ chức, xây dựng Đảng. Công tác phát triển tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, thành lập tổ chức đảng tiếp tục được quan tâm thực hiện. 100% thôn, bản, trường học, trạm y tế xã có chi bộ. Tỉnh chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, củng cố cơ sở đảng yếu kém.

Đối với các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng, tỉnh Lai Châu đã chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng theo hướng thiết thực, hiệu quả, bền vững...

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Quý Trung/TTXVN

Tỉnh Lai Châu kiến nghị Trung ương quan tâm tăng cường nguồn lực đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông, hệ thống đường tuần tra biên giới, đường ra biên giới, hệ thống bảo vệ chống sạt lở bờ sông, suối biên giới; nâng cấp cửa khẩu quốc gia Ma Lù Thàng lên cửa khẩu quốc tế; quan tâm hỗ trợ trong công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm có dự án tổng thể bố trí sắp xếp dân cư ra khỏi vùng có nguy cơ mất an toàn; tiếp tục có chính sách đặc thù hỗ trợ giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn; có cơ chế, chính sách đặc thù tuyển dụng công chức, viên chức người dân tộc thiểu số…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế, xã hội, các phong trào thi đua mà một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn như Lai Châu đạt được trong 3 năm qua, nhất là tốc độ tăng trưởng kinh tế, giảm tỷ lệ hộ nghèo...

Ghi nhận những kiến nghị của tỉnh, Phó Chủ tịch nước đề nghị Lai Châu cần đặc biệt chú trọng đến công tác giảm nghèo; tập trung thu hút đầu tư; cải thiện và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX)… Tỉnh chú trọng khai thác các tiềm năng, lợi thế về thủy điện, khoáng sản, cây thảo mộc, dược liệu nhằm nâng cao giá trị kinh tế, thu nhập cho người dân.

Phó Chủ tịch nước cũng lưu ý Lai Châu cần tăng cường nắm chắc tình hình, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; đẩy mạnh công tác phòng chống các loại tội phạm, trong đó có tội phạm ma túy, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Chú thích ảnh
Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của tỉnh Lai Châu. Ảnh: Quý Trung/TTXVN

Đối với công tác thi đua khen thưởng, tỉnh Lai Châu cần đẩy mạnh phong trào cán bộ công chức, viên chức thực hiện văn hóa công sở, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân; kiện toàn sắp xếp lại bộ máy tổ chức; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 35-CT/TW của Trung ương về chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Đoàn công tác đã trao 50 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo; 280 suất học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và 2 tỉ đồng để xây dựng cầu đập tràn trên địa bàn tỉnh. Được tin trận lũ ống, lũ quét vừa xảy ra ngày 24/6 vừa qua tại Mường Tè, Lai Châu làm 4 người chết và mất tích, Phó Chủ tịch nước đã gửi lời thăm hỏi, hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 5 triệu đồng, mong bà con vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Công Tuyên (TTXVN)
Mưa lũ tại Lai Châu làm bốn người mất tích
Mưa lũ tại Lai Châu làm bốn người mất tích

Trên địa bàn một số huyện của tỉnh Lai Châu đã xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất khiến 4 người mất tích. Lũ quét cũng cuốn trôi nhiều công trình, nhà cửa, tài sản, hoa màu của nhân nhân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN