Phổ biến những điểm mới của Hiến pháp tới cán bộ Đoàn

Đoàn viên, thanh niên là lực lượng tham mưu cho lãnh đạo cơ quan trong việc xây dựng chính sách nên hơn ai hết cần hiểu đúng và đầy đủ Hiến pháp mới. Đây là khẳng định của PGS. TS Đinh Xuân Thảo – Viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp tại Hội nghị phổ biến những điểm mới trong hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam do Khối các cơ quan Trung ương (Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) tổ chức sáng 8/1, tại Hà Nội.

Hội nghị phổ biến những điểm mới trong Hiến pháp cho đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan Trung ương. Ảnh: dangcongsan.vn


Theo PGS. TS Đinh Xuân Thảo, Hiến pháp mới 2013 đã thể hiện bước đổi mới quan trọng về tư tưởng lập hiến, phù hợp với chủ nghĩa lập hiến hiện đại. Xuyên suốt bản Hiến pháp sửa đổi là sự khẳng định mạnh mẽ ý chí, chủ quyền nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; thể hiện rõ và đầy đủ hơn bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước và chế độ ta. Đây là bản Hiến pháp của thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, đồng bộ cả về kinh tế và chính trị, đáp ứng yêu cầu xây dựng, bảo vệ, phát triển và hội nhập của nước ta trong thời kỳ mới.

Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Ngọc Lương nhấn mạnh, hội nghị này giúp các đoàn viên thanh niên trong Khối lĩnh hội điểm mới trong Hiến pháp để từ đó mỗi cán bộ, đoàn viên gương mẫu tự giác thực hiện đồng thời tuyên truyền tích cực cho đồng nghiệp, gia đình, cộng đồng góp phần làm cho từng nội dung của Hiến pháp thực sự đi vào đời sống.


Thu Phương

Đảm bảo Hiến pháp đi vào đời sống
Đảm bảo Hiến pháp đi vào đời sống

Sáng 8/1, Hội nghị toàn quốc triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã diễn ra tại Hà Nội. Hội nghị được truyền hình trực tiếp, trực tuyến tới 63 tỉnh, thành phố trên cả nước nhằm quán triệt, phổ biến những nội dung cơ bản của Hiến pháp vừa được Quốc hội thông qua...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN