Phát triển quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Mông Cổ 

Ngày 18/3, Đại sứ quán Mông Cổ tại Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 103 năm Ngày thành lập lực lượng Vũ trang (18/3/1921 - 18/3/2024). 

Phát biểu tại buổi Lễ, Đại sứ Mông Cổ tại Việt Nam Jigjee Sereejav cho biết, năm 2024, Mông Cổ - Việt Nam kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Mối quan hệ hữu nghị, truyền thống giữa hai nước vốn dựa trên tinh thần hiểu biết, hữu nghị, giúp đỡ lẫn nhau trong giai đoạn khó khăn đã không ngừng phát triển và thành công trong suốt 70 năm qua. 

Năm 2023 là một năm đặc biệt trong quan hệ hợp tác giữa hai nước, khi Tổng thống Mông cổ Ukhnaagiin Khurelsukh đã có chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam và hiện hai nước đang nỗ lực để nâng cấp quan hệ hợp tác song phương. Trong hai năm qua, hợp tác kinh tế, thương mại giữa Mông Cổ và Việt Nam đã tăng và còn nhiều tiềm năng để thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trong thời gian tới. 

Theo Thiếu tướng Vũ Thành Văn, Cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng, Việt Nam và Mông Cổ có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó lâu đời và trong những năm gần đây, trên cơ sở sự tin cậy, hiểu biết và ủng hộ lẫn nhau, quan hệ hai nước đang trong giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất, đạt nhiều tiến triển mới. 

Kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Mông Cổ là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ song phương, đánh dấu chặng đường phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời với nhiều thành quả hợp tác giữa hai bên trong nhiều lĩnh vực, trong đó có quan hệ hợp tác quốc phòng. Thời gian qua, trên nền tảng mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Mông Cổ đạt được những bước phát triển vững chắc. 

Năm 2019, Bộ Quốc phòng hai nước đã ký kết Thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam - Mông Cổ về hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng nhằm định hướng thúc đẩy các nội dung hợp tác lên tầm cao mới. Từ đó đến nay, hai bên tích cực thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực trao đổi đoàn các cấp, công nghiệp quốc phòng, đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc… ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

 “Chúng ta tin tưởng rằng, với nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Mông Cổ, quan hệ hợp tác quốc phòng song phương thời gian tới sẽ tiếp tục phát triển tốt đẹp, đáp ứng được nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho mối quan hệ Việt Nam - Mông Cổ”, Thiếu tướng Vũ Thành Văn cho biết.

Trần Phương (TTXVN)
Thông cáo chung Việt Nam - Mông Cổ
Thông cáo chung Việt Nam - Mông Cổ

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 1 - 5/11/2023. Trong chuyến thăm, hai bên đã ra Thông cáo chung Việt Nam - Mông Cổ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN