Phát triển quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Mông Cổ ngày càng hiệu quả, thực chất

Ngày 26/10, Tổng thống Mông Cổ Ukhnagiin Khurelsukh đã tiếp Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam nhân dịp sang thăm chính thức Mông Cổ theo lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Mông Cổ. Chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử vì lần đầu tiên một Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam thăm chính thức Mông Cổ.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Bộ trưởng Quốc phòng Mông Cổ Gürsediin Saikhanbayar duyệt đội danh dự. Ảnh: TTXVN phát

Chào mừng Đại tướng Phan Văn Giang và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam sang thăm chính thức Mông Cổ, Tổng thống Ukhnaagiin Khurelsukh nhấn mạnh Việt Nam có vị trí đặc biệt trong chính sách đối ngoại của Mông Cổ. Trong gần 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nước luôn luôn ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau. Tổng thống Ukhnaagiin Khurelsukh mong muốn thời gian tới, quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Mông Cổ sẽ phát triển lên tầm cao mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển của khu vực và trên thế giới.

Cảm ơn Tổng thống Ukhnaagiin Khurelsukh dành thời gian tiếp Đoàn, Bộ trưởng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Mông Cổ. Bộ trưởng Phan Văn Giang đã gửi lời thăm hỏi của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới Tổng thống Mông Cổ. Nhân dịp này, Tổng thống Ukhnaagiin Khurelsukh cũng chuyển lời hỏi thăm đến Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

Bộ trưởng Phan Văn Giang bày tỏ tin tưởng chuyến thăm của Tổng thống Mông Cổ tới Việt Nam vào đầu tháng 11 tới sẽ thành công tốt đẹp; nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng khi năm 2024 hai nước sẽ kỷ niệm 70 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Bộ trưởng Phan Văn Giang đã bày tỏ tình cảm và sự xúc động khi tới thăm Trường liên cấp 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh một ngày trước đó.

Bộ trưởng Phan Văn Giang cũng thông báo với Tổng thống Ukhnaagiin Khurelsukh kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Mông Cổ Gursediin Saikhanbayar và quan hệ hợp tác giữa quân đội hai nước thời gian qua. Tại hội đàm, hai bên thống nhất tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng, phù hợp với quan hệ truyền thống tốt đẹp hai nước. Bộ Quốc phòng hai nước đã và đang không ngừng nỗ lực hợp tác theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với nhu cầu của hai bên.

Về phần mình, Tổng thống Ukhnaagiin Khurelsukh bày tỏ ấn tượng và tình cảm tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam; cam kết sẽ vun đắp mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, quan tâm lãnh đạo thúc đẩy quan hệ quốc phòng Việt Nam và Mông Cổ ngày càng phát triển. Tổng thống Ukhnaagiin Khurelsukh khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để Bộ Quốc phòng Mông Cổ cùng Bộ Quốc phòng Việt Nam đưa quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu, tương xứng với khuôn khổ hợp tác giữa hai nước.

* Trước đó, sáng 26/10, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Mông Cổ, Bộ trưởng Quốc phòng Gursediin Saikhanbayar đã chủ trì lễ đón Đại tướng Phan Văn Giang và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam sang thăm chính thức Mông Cổ. 

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Bộ trưởng Quốc phòng Mông Cổ Gürsediin Saikhanbayar hội đàm. Ảnh: TTXVN phát

Quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó từ lâu đời giữa Việt Nam và Mông Cổ, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Sedenban cùng các thế hệ Lãnh đạo và Nhân dân hai nước dày công vun đắp và đang ngày càng phát triển vững chắc, đạt hiệu quả thiết thực. Nhân dân Việt Nam và nhân dân Mông Cổ luôn ủng hộ lẫn nhau trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Sau lễ đón trọng thể Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam, Bộ trưởng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Gursediin Saikhanbayar đã tiến hành hội đàm. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mông Cổ nhiệt liệt chào mừng chuyến thăm chính thức đầu tiên của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam; tin tưởng chuyến thăm sẽ làm sâu sắc hơn hợp tác quốc phòng giữa hai nước nói riêng, cũng như quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Mông Cổ nói chung.

Nhấn mạnh Việt Nam là đất nước Anh hùng, chính trị ổn định, có nền kinh tế giàu tiềm năng, Bộ trưởng Gursediin Saikhanbayar nêu rõ Việt Nam có vị trí đặc biệt quan trọng trong chính sách đối ngoại của Mông Cổ. Mông Cổ luôn coi trọng phát triển quan hệ với Việt Nam, coi Việt Nam là cầu nối phát triển quan hệ giữa Mông Cổ với các nước ở khu vực Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), đồng thời là đối tác quan trọng của Mông Cổ ở khu vực. 

Đại tướng Phan Văn Giang cảm ơn sự đón tiếp trọng thị mà Bộ Quốc phòng Mông Cổ, nhân dân Mông Cổ dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam. Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam kiên trì thực hiện chính sách quốc phòng “4 không” và đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, ưu tiên cao cho việc phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác với các nước bạn bè truyền thống, trong đó có Mông Cổ. Bộ trưởng Phan Văn Giang trân trọng mời Bộ trưởng Gursediin Saikhanbayar sang dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024, được tổ chức vào cuối năm 2024. 

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Bộ trưởng Quốc phòng Mông Cổ Gürsediin Saikhanbayar chứng kiến Lễ ký kết Thỏa thuận về trao đổi đoàn giữa hai Bộ Quốc phòng. Ảnh: TTXVN phát

Tại hội đàm, hai bên cùng thống nhất đánh giá, thời gian qua, trên cơ sở sự tin cậy, hiểu biết và ủng hộ lẫn nhau, Bộ Quốc phòng hai nước đã phối hợp triển khai hiệu quả nhiều nội dung hợp tác, tập trung vào các lĩnh vực như: trao đổi đoàn, giao lưu, tiếp xúc các cấp, nhất là đoàn cấp cao; đào tạo; cử cán bộ tham gia các hội nghị, hội thảo và các hoạt động do Bộ Quốc phòng Mông Cổ và Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức.

Thời gian tới, hai bên nhất trí tiếp tục nỗ lực triển khai hợp tác hiệu quả, thực chất trên nhiều lĩnh vực như: duy trì tiếp xúc cấp cao và giao lưu các cấp; công nghiệp quốc phòng; đào tạo; quân y, văn hóa nghệ thuật, thể thao quân sự và trao đổi kinh nghiệm tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Bộ trưởng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Gursediin Saikhanbayar cũng chia sẻ đánh giá về tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề cùng quan tâm, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trên Biển Đông, không chỉ đối với các quốc gia có biển, mà cả các quốc gia không có biển.

Sau hội đàm, Bộ trưởng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Gursediin Saikhanbayar đã chứng kiến lễ ký Thỏa thuận về trao đổi đoàn giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Mông Cổ. Bộ trưởng Gursediin Saikhanbayar cũng thực hiện nghi lễ truyền thống của các bộ tộc Mông Cổ tặng quà đối với khách quý và mời Bộ trưởng Phan Văn Giang tham quan Nhà lều truyền thống của quân đội Mông Cổ.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mông Cổ Gürsediin Saikhanbayar trao ngựa tặng Bộ trưởng Phan Văn Giang, theo nghi lễ truyền thống của các bộ tộc Mông Cổ đối với khách quý. Ảnh: TTXVN phát

* Chiều 26/10, Đại tướng Phan Văn Giang và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng đến thăm Đại học Quốc phòng Mông Cổ tại thủ đô Ulan Bator. Trường được thành lập năm 1921 và là cơ sở giáo dục quân sự cấp cao nhất, có bề dày lịch sử dài nhất quân đội Mông Cổ. Đại học Quốc phòng Mông Cổ chịu trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng cho các quan chức, sĩ quan cấp cao của quân đội Mông Cổ về kỹ năng lãnh đạo, sức mạnh thể chất và tinh thần cũng như giáo dục, bồi dưỡng nhiều kiến thức chuyên môn về quân sự cấp chiến lược, chiến dịch.

TTXVN/Báo Tin tức
Tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác Việt Nam - Mông Cổ
Tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác Việt Nam - Mông Cổ

Ngày 23/9, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Mông Cổ Batsumber Munkhjin chào xã giao nhân dịp đồng chủ trì Tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam - Mông Cổ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN