‘Nóng’ vụ cô giáo lùi xe khiến học sinh tử vong và ‘cà phê pin’

Cô giáo lùi xe trong sân trường khiến học sinh lớp 1 tử vong ở Sơn La; bắt tạm giam chủ đầu tư chung cư Carina Plaza; nhuộm đen hàng chục tấn cà phê bằng pin ở Đắk Nông là những vụ việc “nóng” trong tuần qua.

Điều tra vụ cô giáo lùi xe khiến học sinh lớp 1 tử vong

Công an đang điều tra vụ cô giáo lái xe gây tai nạn tại khuôn viên trường học ở Sơn La khiến một học sinh tử vong, một học sinh khác đang điều trị trong bệnh viện. Hai em học sinh đều học lớp 1, Trường tiểu học Vân Hồ, thuộc bản Bó Nhàng 1, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ (tỉnh Sơn La).

Vụ việc đau lòng này xảy ra ngày 19/4, nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ tai nạn được xác định là do giáo viên Nguyễn Thị Hương (SN 1979), trú tại Tiểu khu cơ quan, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 26A-054.29 tại sân trường. 

Hiện trường vụ tai nạn khiến hai học sinh thương vong. Ảnh: TTXVN phát

Khi xe lùi xe, do đạp ga mạnh, không làm chủ được tốc độ và tay lái nên phần đuôi xe của cô Hương đã đâm vào hai học sinh. 

Vào thời điểm xảy ra tai nạn, ngồi bên ghế phụ của xe ô tô có anh Vì Văn Dương (SN 1976, cùng trú tại thị trấn Nông Trường Mộc Châu) là giáo viên Trường tiểu học Vân Hồ. Cô Nguyễn Thị Hương điều khiển xe khi chưa có giấy phép lái xe.

Để tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các trường học, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia vừa đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu tất cả các cơ sở giáo dục (từ bậc mầm non đến trung học phổ thông) các tỉnh, thành phố trong cả nước nghiêm cấm phương tiện xe cơ giới lưu hành hoặc dừng đỗ trái phép trong giờ học tại các khu vực sân trường, trên vỉa hè, lòng đường xung quanh cổng các trường học. 

Khởi tố bị can, bắt tạm giam chủ đầu tư chung cư Carina Plaza

Sau gần 1 tháng từ khi xảy ra vụ cháy đau lòng tại chung cư Carina, Công an TP Hồ Chí Minh đã bắt tạm giam chủ đầu tư chung cư này. 

Như thông tin báo chí đã nêu, chiều 20/4, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn của Công an TP Hồ Chí Minh đã xác nhận thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Tùng (SN 1977, quê quán Bình Định), Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại – Dịch vụ - Sản xuất Hùng Thanh (Công ty Hùng Thanh), chủ đầu tư dự án chung cư Carina Plaza, về tội “vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”. 

Hiện trường chung cư Carina Plaza bốc cháy rạng sáng 23/3. Ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức

Trước đó, rạng sáng 23/3, hỏa hoạn xảy ra tại tầng hầm chung cư Carina Plaza số 1648 Võ Văn Kiệt, phường 16, quận 8, TP Hồ Chí Minh) khiến 13 người chết, hơn 90 người nhập viện, 340 xe máy và 17 ôtô cháy rụi.

Khi xảy ra cháy, chung cư Carina Plaza có hàng loạt sai phạm về PCCC như hệ thống báo cháy âm thanh và hệ thống chữa cháy phun nước tại chỗ... không hoạt động.

Ngày 26/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã khởi tố vụ án hình sự điều tra hành vi "vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy" theo điều 313 Bộ luật hình sự để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Chấn động vụ nhuộm đen cà phê bằng pin ở Đắk Nông

Thu mua các loại cà phê kém chất lượng, sau đó dùng lõi pin nhuộm đen hàng chục tấn cà phê để bán ra thị trường – vụ việc xảy ra tại một cơ sở thu mua nông sản ở Đắk Nông đã thực sự gây chấn động dư luận tuần qua.

Vụ việc xảy ra gây bức xúc dư luận không chỉ bởi là vấn đề thực phẩm bẩn ảnh hưởng đến tâm lý người tiêu dùng, không chỉ là sự độc hại nếu ai đó uống phải; mà còn là vấn đề đạo đức, nguy hại hơn là có thể ảnh hưởng đến thương hiệu cà phê và những người làm ăn chân chính.

Cà phê bẩn chế biến tại cơ sở của bà Nguyễn Thị Thanh Loan bị cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông bắt quả tang. Ảnh: TTXVN phát

Như thông tin báo chí đã nêu, ngày 16/4, cơ sở thu mua nông sản của bà Nguyễn Thị Thanh Loan ở thôn 13, xã Đắk Wer, huyện Đắk R’Lấp (Đắk Nông) đã bị lực lượng chức năng bắt quả tang vì có hành vi pha trộn tạp chất vào cà phê.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện có hàng chục tấn cà phê "bẩn" cùng đất, đá được tập kết ở kho, trong đó có 12 tấn cà phê đã được nhuộm đen bằng lõi pin, cùng nhiều nguyên liệu, phụ gia để thực hiện quá trình này. Chỉ riêng từ đầu năm 2018 đến nay, cơ sở này đã xuất bán ra thị trường hơn 3 tấn cà phê.

Chiều tối 19/4, Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông cũng đã gửi thông cáo báo chí cho các cơ quan thông tấn, báo chí thông tin về vụ việc trên.

Thông tin cho biết, từ ngày 15 đến ngày 17/4/2018, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Đắk Nông tiến hành kiểm tra, phát hiện tại cơ sở thu mua nông sản của bà Nguyễn Thị Thanh Loan đang sử dụng dung dịch màu đen (nước và pin đập dập), để ngâm, tẩm, nhuộm đen hỗn hợp (gồm: vỏ cà phê, sỏi nhỏ khoảng 0,5 - 1,0mm), dùng cối trộn bê tông trộn hỗn hợp, sau đó sấy khô, đóng bao để đưa đi tiêu thụ. 

Phòng Cảnh sát Môi trường đã phối hợp với các lực lượng chức năng lập biên bản, niêm phong 21,265 tấn hỗn hợp nêu trên được đóng trong bao bì, 40 lít dung dịch màu đen, 35 kg pin bị đập dẹp; 192 kg nắp, lõi và vỏ pin. 

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Hoàng Linh/Báo Tin tức (Tổng hợp)
Cà phê vỉa hè vắng khách, người uống hoang mang sau vụ 'cà phê pin'
Cà phê vỉa hè vắng khách, người uống hoang mang sau vụ 'cà phê pin'

Vụ việc một cơ sở chế biến cà phê ở Đắk Nông trộn lõi pin vào cà phê đã và đang gây tâm lý lo lắng, bất an cho người tiêu dùng tại TP Hồ Chí Minh - nơi có lượng tiêu thụ cà phê và lượng người uống hàng đầu cả nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN