'Nóng' tuần qua: Tôn vinh phụ nữ Việt Nam, Hà Nội xử lý cán bộ liên quan đến xây chung cư mini trái phép

Tuần từ ngày 16 - 22/10, các thông tin thời sự trong nước được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm gồm: Những hoạt động tôn vinh đóng góp của phụ nữ nhân dịp 20/10; Bộ Y tế quyết định chuyển COVID-19 thành bệnh truyền nhiễm nhóm B từ ngày 20/10; hai tàu cá bị chìm tại khu vực đảo Song Tử Tây khiến nhiều ngư dân mất tích; Hà Nội xử lý nhiều cán bộ liên quan tới ‘chung cư mini’ xây dựng trái phép...

Các hoạt động của lãnh đạo Đảng và Nhà nước:

Trong tuần qua, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, đồng chí Prak Sokhonn, Ủy viên Ban Thường vụ, Cố vấn tối cao của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội kiến Bí thư Ban Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc trong khuôn khổ tham dự Diễn đàn cấp cao Hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường” lần thứ 3 tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc. 

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Quân chủng Phòng không – Không quân tại Hà Nội (22/10/1963 – 22/10/2023).

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại Trụ sở Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) và thăm Vương quốc Saudi Arabia.

Những hoạt động tôn vinh đóng góp của phụ nữ nhân dịp 20/10

Trong tuần qua đáng chú ý là những hoạt động tôn vinh hình ảnh phụ nữ Việt Nam, nhất là thông tin Phó Chủ tịch nước tiếp các cán bộ nữ tiêu biểu ngành Kế hoạch và Đầu tư tại Phủ Chủ tịch.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân với các đại biểu nữ tiêu biểu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Bày tỏ vui mừng khi gặp mặt 130 cán bộ nữ tiêu biểu của ngành Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, những nét đẹp truyền thống của phụ nữ Việt Nam được hình thành, hun đúc trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, gắn liền với truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Bất kỳ giai đoạn nào cũng có nhiều phụ nữ anh hào, sánh vai cùng nam giới, thực hiện nhiệm vụ dựng nước và giữ nước, xứng đáng với 8 chữ vàng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phong tặng “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”.

Nhấn mạnh những thành tựu bình đẳng giới của Việt Nam được quốc tế đánh giá cao và ghi nhận, Phó Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm sâu sắc đến công tác cán bộ nữ và bình đẳng giới. Bên cạnh chủ trương, đường lối đúng đắn, sự quan tâm chăm lo kịp thời, những kết quả đạt được nhờ sự nỗ lực vươn lên và phát huy truyền thống tốt đẹp của các thế hệ phụ nữ Việt Nam...

Từ ngày 20/10, COVID-19 chính thức thành bệnh truyền nhiễm nhóm B

Từ ngày 20/10/2023, COVID-19 không còn là bệnh truyền nhiễm nhóm A, chuyển sang thuộc nhóm B. Đây là nội dung Quyết định số 3896/QĐ-BYT do Bộ Y tế ban hành ngày 19/10/2023.

Quyết định của Bộ Y tế nêu rõ: Điều chỉnh bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (COVID-19) từ bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sang bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B theo quy định tại Điểm b, Khoản 1 và Khoản 2, Điều 3 của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007. Như vậy, các hoạt động phòng, chống COVID-19 sẽ được thực hiện theo quy định đối với bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B. Quyết định 3896/QĐ-BYT có hiệu lực thi hành từ ngày 20/10/2023.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam đã trải qua 4 đợt dịch, có 11.624.065 ca mắc, đứng thứ 13/231 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca mắc/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 120/231 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 117.470 ca mắc). 10.640.953 ca được điều trị khỏi. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca, chiếm 0,4% so với tổng số ca mắc. Việt Nam đã tiêm 266.532.582 liều vaccine phòng COVID-19.

Hai tàu cá bị chìm tại khu vực đảo Song Tử Tây khiến nhiều ngư dân mất tích

Thông tin đáng buồn trong tuần qua là tại Quảng Nam (khu vực đảo Song Tử Tây) đã xảy ra vụ việc hai tàu đánh bắt cá của ngư dân bị lốc xoáy đánh chìm trên biển, khiến 15 người bị chết và 12 người bị mất tích. 

Chú thích ảnh
Lực lượng Hải quân chuẩn bị sẵn phương tiện, thiết bị để cấp cứu ngư dân. Ảnh: Viết Tôn

Như TTXVN đã đưa tin, khoảng 19 giờ 30 ngày 16/10, tàu cá QNa 90129 TS (trên tàu có 54 ngư dân) đang hoạt động ở Trường Sa bị lốc xoáy đánh chìm. Lúc này, tàu QNa 90039 TS hoạt động gần đó đã hỗ trợ ứng cứu và vớt được 40 thuyền viên trên tàu cá gặp nạn, 14 ngư dân mất tích. Tiếp đến, khoảng 1 giờ ngày 17/10, tàu cá QNa 90927 TS (trên tàu có 38 ngư dân) đang đánh bắt tại khu vực cách đảo Song Tử Tây khoảng 135 hải lý về hướng Bắc Tây Bắc đã bị sóng đánh chìm. Thời điểm tàu QNa 90927 TS gặp nạn, tàu QNa 91782 TS hoạt động gần đó đã phát hiện và ứng cứu được 37 người...

Hà Nội xử lý nhiều cán bộ liên quan tới ‘chung cư mini’ xây dựng sai phép

Trong tuần qua, liên quan đến vụ việc chung cư mini My House 9 tầng xây dựng sai phép bị phát hiện, UBND huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã tạm đình chỉ công tác với 3 chủ tịch xã Tân Xã, Thạch Hoà, Bình Yên để tập trung xử lý các công trình vi phạm. Thời gian tạm đình chỉ đến hết tháng 12/2023. Trong thời gian này, 3 chủ tịch xã phải giải quyết, xử lý các công trình vi phạm trên địa bàn. 

Theo lãnh đạo huyện Thạch Thất, trên địa bàn 3 xã này có 30 công trình sai phép, vi phạm trật tự xây dựng hoặc vi phạm phòng cháy chữa cháy. Những trường hợp vi phạm về chiều cao, không bảo đảm phòng cháy chữa cháy nếu có thể khắc phục được thì sẽ ban hành quyết định tạm đình chỉ cho hộ gia đình khắc phục, sau khắc phục kiểm tra mà hoàn thành được theo quy định thì tiếp tục cho sử dụng theo quy định; Đối với các công trình vi phạm không thể khắc phục được thì sẽ đình chỉ và có thông báo công khai để người dân, người thuê trọ được biết. Đối với tòa chung cư mini 9 tầng sai phép, huyện đã thành lập các đoàn kiểm tra và đã có Kết luận số 13 xem xét, xử lý kỷ luật đối với một số cán bộ cấp xã. Công trình này dứt khoát phải được xử lý triệt để.

Khởi tố, bắt tạm giam Trần Thị Ngọc Trinh về tội gây rối trật tự công cộng

Tuần qua, thông tin cũng thu hút dư luận quan tâm là Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành Lệnh khám xét chỗ ở và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Ngọc Trinh (sinh năm 1989, trú tại P20 đường 1, Khu dân cư Villa Park, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức) về tội “Gây rối trật tự công cộng” quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự. Các Quyết định và Lệnh được Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố phê chuẩn.

Theo Cơ quan điều tra, mặc dù Ngọc Trinh không có giấy phép lái xe mô tô hạng A2 nhưng vào ngày 6/10 đã cùng với các đối tượng đồng phạm tổ chức, thực hiện hành vi điều khiển xe mô tô lưu thông trên đoạn đường D15 Khu Công nghệ cao (thuộc phường Tăng Nhơn Phú B, thành phố Thủ Đức) với các động tác lái xe nguy hiểm, tư thế phản cảm, không mặc đồ bảo hộ, nằm, quỳ gối trên yên xe…., cho quay video biên tập lại rồi đăng tải lên mạng xã hội.

Các video này đã lan truyền trên không gian mạng với hơn 240 bài post trên Facebook, hơn 650 bài viết trên Website; hơn 3.000 video liên quan trên Youtube. Việc đăng tải, phát tán nội dung các video clip của các tài khoản nêu trên có ảnh hưởng xấu đến vấn đề an ninh trật tự và an toàn xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức, lối sống và văn hóa ứng xử của giới trẻ, đặc biệt đây là tài khoản mạng xã hội được hàng triệu người theo dõi đã vi phạm về Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội tại Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 17/6/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông cần được ngăn chặn, xử lý kịp thời...

Vân Sơn/Báo Tin tức
Nóng trong tuần: Xung đột leo thang ở Gaza; Thảm họa động đất tại Afghanistan
Nóng trong tuần: Xung đột leo thang ở Gaza; Thảm họa động đất tại Afghanistan

Trong tuần qua, dư luận thế giới chủ yếu xoay quanh cuộc xung đột Israel-Hamas, thảm họa động đất ở Afghanistan khiến hàng ngàn người thiệt mạng, dự báo kinh tế mới của IMF và cuộc khủng hoảng tìm người lãnh đạo Hạ viện Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN