‘Nóng’ ngày 26/8: Trung Quốc tập trận ở Hoàng Sa; thêm hai bệnh nhân COVID-19 tử vong

Trung Quốc liên tiếp tập trận ở khu vực quần đảo Hoàng Sa là vi phạm chủ quyền của Việt Nam; Việt Nam có thêm hai bệnh nhân COVID-19 tử vong, nâng tổng số lên 29 người; khởi tố đối tượng bắt cóc trẻ em ở Bắc Ninh… là những tin “nóng” trong ngày 27/8.

Trung Quốc liên tiếp tập trận ở khu vực quần đảo Hoàng Sa là vi phạm chủ quyền của Việt Nam

Chú thích ảnh
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN

Ngày 26/8/2020, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước việc Trung Quốc tập trận quân sự tại vùng biển phía Bắc Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nêu rõ: Việc Trung Quốc liên tiếp tiến hành tập trận ở khu vực quần đảo Hoàng Sa đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này, đi ngược lại tinh thần Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), gây phức tạp tình hình, không có lợi cho quá trình đàm phán hiện nay giữa Trung Quốc và ASEAN về Bộ quy tắc ứng xử giữa các bên ở Biển Đông (COC) và việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông.

Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, huỷ bỏ và không tái diễn vi phạm tương tự.

Thêm hai bệnh nhân COVID-19 tử vong, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam lên 29 người

Sáng 26/8, Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại thành phố Đà Nẵng thông tin về trường hợp tử vong của bệnh nhân COVID-19.

Người tử vong là bệnh nhân thứ 758 (nam, 36 tuổi, có địa chỉ thường trú tại Đông Phú, Quế Sơn, Quảng Nam). Đây là ca mắc COVID-19 tử vong thứ 28, tính từ khi dịch xảy ra ở Việt Nam.

Bệnh nhân 758 có tiền sử bệnh thận mạn tính giai đoạn cuối, thẩm phân phúc mạc 12 năm, suy tim, tăng huyết áp. Tối 25/8, bệnh nhân tử vong tại Trung tâm Y tế Hòa Vang với chẩn đoán: viêm phổi do COVID-19, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng trên bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối, tăng huyết áp, suy tim, thẩm phân phúc mạc.

Đến chiều ngày 26/8, Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Thành phố Đà Nẵng thông tin về trường hợp tử vong của bệnh nhân COVID-19. Đây là ca mắc COVID-19 tử vong thứ 29 tính từ khi dịch xảy ra ở Việt Nam.

Đó là bệnh nhân 827 (BN827) là nam, 66 tuổi, địa chỉ ở Tư Nghĩa, Quảng Ngãi. Bệnh nhân có tiền sử bệnh tai biến mạch máu não, tăng huyết áp, suy thận mạn.

Sáng ngày 26/8, bệnh nhân tử vong tại Trung tâm y tế Hòa Vang được chẩn đoán: Viêm phổi do COVID-19, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng không phục hồi trên bệnh nhân suy thận mạn chạy thận nhân tạo chu kỳ, tăng huyết áp, suy tim, tai biến mạch máu não.

Cũng trong chiều ngày 26/8, Việt Nam đã ghi nhận bệnh nhân số 453 tử vong, tuy nhiên do bệnh nhân này đã có kết quả 3 lần âm tính với virus SARS-CoV-2 nên không tính là bệnh nhân tử vong do COVID-19.

Bệnh nhân có mã số BN453 (nữ, 56 tuổi, địa chỉ phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Bệnh nhân có tiền sử mắc COVID-19, tăng huyết áp, suy thận mạn giai đoạn cuối chạy thận chu kỳ, tai biến mạch máu não.

Bệnh nhân đã được xét nghiệm âm tính 3 lần với SARS-CoV-2 vào ngày 19/8, 21/8, 23/8. Tối 25/8, bệnh nhân tử vong tại Trung tâm y tế Hòa Vang do các biến chứng của bệnh nền nặng.

Chẩn đoán khi tử vong: sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng không phục hồi, viêm phổi, suy thận mạn tính giai đoạn cuối, suy tim, tai biến mạch máu não.

Khởi tố, bắt giam đối tượng Nguyễn Thị Thu trong vụ bắt cóc cháu bé ở Bắc Ninh

Liên quan đến vụ cháu bé 2 tuổi bị bắt cóc ở Bắc Ninh, chiều 26/8, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Thị Lan cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu (sinh năm 1988, quê quán tại tổ 5, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng; trú tại xóm 16, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) về tội "Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi" theo Điều 153 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trước đó, ngày 25/8, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi" theo Điều 153 Bộ luật Hình sự năm 2015. Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ những người có liên quan đến vụ án.

Triệt xóa đường dây làm giả giấy tờ, con dấu, biển số xe quy mô cực lớn

Ngày 26/8, Phòng 6 – Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết đã phối hợp với Phân Viện khoa học hình sự tại TP Hồ Chí Minh, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2 và các phòng nghiệp vụ liên quan đồng loạt triệt xóa một đường dây chuyên làm giả giấy tờ, con dấu, biển số xe quy mô lớn tại các tỉnh thành phía Nam.

Chú thích ảnh
Các loại giấy tờ giả được Công an thu giữ. Ảnh: CTV

Tại một căn hộ giáp ranh huyện Bình Chánh và Bình Tân của TP Hồ Chí Minh, Công an bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây, thu giữ hàng trăm các loại giấy tờ, biển số xe giả chuẩn bị đưa đi tiêu thụ.

Cùng thời điểm, tại căn nhà nằm sâu trong hẻm gần sân golf Long Thành, tỉnh Đồng Nai, công an bắt giữ thêm 2 đối tượng đang sản xuất nhiều loại giấy tờ giả. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều máy móc dùng để in ấn, sản xuất, con dấu các loại và hàng ngàn phôi các giấy tờ giả; đồng thời thu giữ tại chỗ hàng ngàn chứng minh thư nhân dân, thẻ căn cước, bằng đại học, bằng ngoại ngữ, bằng lái xe, biển số xe các loại… Trong đó, còn có hàng chục sổ đỏ được làm giả vô cùng tinh vi. Tại nhà riêng của các đối tượng, công an thu giữ thêm nhiều tài liệu liên quan.

M.T/Báo Tin tức
'Nóng' ngày 25/8: Việt Nam ghi nhận thêm 7 ca mắc mới COVID-19; đề xuất gói hỗ trợ lần 2
'Nóng' ngày 25/8: Việt Nam ghi nhận thêm 7 ca mắc mới COVID-19; đề xuất gói hỗ trợ lần 2

Chiều 25/8, Việt Nam ghi nhận 7 ca mắc COVID-19; đề xuất gói hỗ trợ lần 2 cho doanh nghiệp và người lao động; khởi tố vụ án người phụ nữ bắt cóc cháu bé 2 tuổi ở Bắc Ninh; từ 19 giờ ngày 25/8, Quảng Trị nới lỏng giãn cách xã hội..., là những tin "nóng" hôm nay được dư luận đặc biệt quan tâm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN