Ninh Thuận: Đẩy mạnh mở rộng 'vùng xanh' trên bản đồ COVID-19

Sáng 17/9, tại thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua bảo vệ “vùng xanh” (đợt 2) trong phòng, chống dịch COVID-19 bằng hình thức trực tuyến nhằm sớm đưa tỉnh đạt được trạng thái bình thường mới.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Lễ phát động trực tuyến tại điểm cầu UBND tỉnh Ninh Thuận.

Phát biểu tại điểm cầu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam cho biết, trước tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, để thực hiện "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa phát triển kinh tế - xã hội, UBND tỉnh phát động phong trào thi đua thiết lập, bảo vệ, nhân rộng các "vùng xanh" nhằm tập trung ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới kiểm soát dịch COVID-19, phấn đấu đến tháng 10/2021 cả tỉnh trở về “vùng xanh”.

Theo đó, nguyên tắc thực hiện “vùng xanh” là triển khai có sự cam kết từ hộ gia đình, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, thôn, khu phố, xã, phường, thị trấn đến cấp huyện và tỉnh; đồng thời được quản lý, giám sát bởi cộng đồng dân cư “người dân giám sát người dân”, người dân biết tham gia thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện, đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau. Các đơn vị thi đua phấn đấu không để hoặc kéo giảm số ca phát sinh F0 trong cộng đồng hàng ngày để giảm dần cấp độ màu với mục tiêu xanh hóa toàn bản đồ COVID-19 trong thời gian ngắn nhất bằng những giải pháp sáng tạo, cách làm hay, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của mỗi địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đề nghị các đơn vị, địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch theo sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Tỉnh ủy và UBND tỉnh để từng bước thu hẹp các vùng phong tỏa hoặc vùng nguy cơ cao, nguy cơ rất cao tiến tới kiểm soát hoàn toàn dịch bệnh, xây dựng địa bàn an toàn COVID-19, không có F0. Việc thiết lập “vùng xanh” cần thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ đáp ứng đầy đủ các mục đích, yêu cầu, nội dung thi đua để sớm ngăn chặn được dịch bệnh, kết thúc việc giãn cách và sớm đưa người dân trở lại cuộc sống bình thường mới.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Ninh Thuận, trong đợt 1 phát động phong trào thi đua thiết lập, bảo vệ “vùng xanh” (từ ngày 1 – 10/9) các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tổ chức thực hiện quyết liệt, khẩn trương, nghiêm túc. Tính đến ngày 10/9, trên địa bàn tỉnh có 5 đơn vị cấp huyện gồm Ninh Sơn, Bác Ái, Ninh Hải, Thuận Bắc và Thuận Nam giữ vững “vùng xanh” ở mức “bình thường mới”; thành phố Phan Rang - Tháp Chàm đã kéo giảm từ “vùng cam” ở mức nguy cơ cao xuống cơ bản phủ kín “vùng xanh”, còn 3/16 phường đang ở mức nguy cơ “vùng vàng”; huyện Ninh Phước tăng 1 xã (xã Phước Hữu) ở mức nguy cơ cao “vùng cam”.

Chú thích ảnh
Chốt kiểm soát “vùng xanh” tại chợ Thanh Sơn, phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Dịp này, UBND tỉnh Ninh Thuận tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 4 cá nhân có thành tích trong thi đua bảo vệ “vùng xanh” phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Sau khi cơ bản kiểm soát được các ổ dịch COVID-19 trong cộng đồng, tỉnh Ninh Thuận đã cho nới lỏng giãn cách xã hội từ ngày 14/8 để từng bước khôi phục các hoạt động sản xuất và ổn định đời sống của người dân. Trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4, tính đến tối 16/9, Ninh Thuận ghi nhận tổng cộng 773 bệnh nhân mắc COVID-19, có 8 bệnh nhân tử vong do có bệnh lý nền và tuổi cao. Nhờ cách ly, tích cực điều trị đã có 707 bệnh nhân khỏi bệnh được chuyển về nhà cách ly 14 ngày theo quy định.

Tin, ảnh: Nguyễn Thành (TTXVN)
Ninh Thuận hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất
Ninh Thuận hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất

Tỉnh Ninh Thuận đã đề ra nhiều giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phục hồi phát triển sản xuất kinh doanh trên cơ sở bảo đảm an toàn phòng, chống dịch. Từ đó, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết việc làm cho người lao động, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong những tháng cuối năm 2021.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN