Niềm tin về Kỷ nguyên hùng cường

Tinh thần nói đi đôi với làm, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo đã trở thành thực tiễn sinh động trong chỉ đạo của Đảng, điều hành của Chính phủ, khẳng định niềm tin về giai đoạn phát triển mới, tư duy mới, tầm nhìn mới đón đầu kỷ nguyên hùng cường của dân tộc.

Chú thích ảnh
Thành phố Đà Nẵng ngày nay đã trở thành điểm đến du lịch nổi tiếng trong nước và quốc tế. Ảnh: TTXVN

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ rõ: “Công đoàn trở về đúng chức năng đối thoại định kỳ, thảo luận tập thể thực chất, bảo vệ quyền lợi người lao động, xây dựng thiết chế công đoàn ở nơi ở, nơi làm việc. Hội Nông dân Việt Nam gắn hợp tác xã, cụm liên kết, chế biến, thị trường; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đi đầu chương trình an sinh, hạnh phúc gia đình, chăm sóc sức khỏe tinh thần; Hội Cựu chiến binh, Hội Cựu Công an nhân dân là điểm tựa về kỷ luật, trật tự, phòng chống tệ nạn ở cộng đồng, tuyệt đối tránh phong trào hình thức, hội họp dày, báo cáo đẹp, nhưng kết quả mỏng.

Các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội là “ngôi nhà chung” của từng nhóm cộng đồng xã hội hoạt động đoàn kết, đậm đà bản sắc, mang tính nghề nghiệp cao...”. Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong tiến trình cách mạng Việt Nam. Trong bối cảnh thế giới tiếp tục biến động nhanh, phức tạp, cạnh tranh chiến lược gay gắt, những vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống đan xen, yêu cầu đặt ra phải đúng mục tiêu phát triển, củng cố vững chắc niềm tin chính trị, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Mục tiêu Đại hội XIV của Đảng vì thế là yêu cầu có tính nguyên tắc, mang ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.  Niềm tin ấy được hình thành và củng cố trước hết từ thực tiễn cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Bốn thập niên đổi mới đã khẳng định chân lý xuyên suốt: Khi Đảng giữ vững vai trò lãnh đạo, đất nước giữ vững định hướng, nhân dân giữ vững niềm tin, mọi khó khăn, thách thức đều có thể vượt qua.

Từ một nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu, Việt Nam đã vươn lên mạnh mẽ; tiềm lực kinh tế, quốc phòng, an ninh không ngừng được tăng cường; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt; vị thế và uy tín quốc tế ngày càng được nâng cao... Những thành tựu đó là minh chứng sinh động, thuyết phục cho tính đúng đắn của con đường đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.  

Đại hội XIV của Đảng không chỉ tổng kết chặng đường đã qua, mà quan trọng hơn là xác lập tầm nhìn, mục tiêu và định hướng chiến lược cho giai đoạn phát triển mới của đất nước. Phát triển nhanh và bền vững tiếp tục được xác định là yêu cầu xuyên suốt, trên nền tảng ổn định chính trị xã hội; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả; nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh quốc gia.

Đây là sự lựa chọn đúng đắn, phù hợp với xu thế phát triển chung của thế giới và điều kiện cụ thể của Việt Nam. Dự thảo văn kiện Đại hội xác định rõ mục tiêu phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân cho giai đoạn 2026 - 2030 từ 10%/năm trở lên; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD; tỉ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo đạt khoảng 28% GDP; tỉ trọng kinh tế số đạt khoảng 30% GDP. Làm được điều đó, đến năm 2030, Việt Nam sẽ trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.  

Đại hội XIV tiếp tục khẳng định nhất quán quan điểm lấy dân làm gốc. Nhân dân là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu của phát triển. Mọi chủ trương, chính sách phải xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng chính đáng của nhân dân và hướng tới nâng cao đời sống nhân dân. Khi quyền làm chủ của nhân dân được phát huy, khi khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, sức mạnh tổng hợp của đất nước sẽ được nhân lên, trở thành nguồn lực quyết định cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.

Chú thích ảnh
Khu đô thị Vinhomes Grand Park, Thành phố Hồ Chí Minh thu hút người dân đến sinh sống với nhiều tiện ích và cảnh quan đẹp. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều điều kiện thuận lợi. Vị thế và uy tín quốc tế không ngừng được nâng cao; quan hệ đối ngoại được mở rộng, đi vào chiều sâu, ổn định và bền vững; Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò là đối tác tin cậy, thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Đây là tiền đề quan trọng để kết hợp hiệu quả sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, tranh thủ các nguồn lực bên ngoài, đồng thời phát huy cao độ nội lực cho phát triển đất nước. Khâu then chốt để thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội XIV là xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, thực sự có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, uy tín và tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, trước nhân dân. Khi đội ngũ cán bộ đủ tâm, đủ tầm, đủ bản lĩnh, nghị quyết của Đảng mới có thể đi vào cuộc sống một cách thực chất và hiệu quả.  

Niềm tin phải được xây dựng trên cơ sở hiểu biết sâu sắc về thách thức, khó khăn để vượt qua. Những hạn chế nội tại của nền kinh tế; nguy cơ tụt hậu; các thách thức về biến đổi khí hậu, già hóa dân số, chênh lệch phát triển giữa các vùng miền; những tác động khó lường từ tình hình thế giới đòi hỏi toàn Đảng phải giữ vững tinh thần cảnh giác, chủ động và quyết liệt hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Đại hội XIV vì vậy không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại, mà còn là lời hiệu triệu hành động, yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương và nâng cao hiệu quả thực thi trong toàn hệ thống chính trị. Vấn đề có ý nghĩa quyết định là biến niềm tin chính trị thành hành động cụ thể, thành kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức thực hiện, thành kết quả rõ ràng trong phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và nâng cao đời sống nhân dân.  

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: “Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và dân tộc, là dấu mốc lịch sử của đất nước trong thời đại Hồ Chí Minh, đánh dấu sự hội tụ truyền thống nghìn năm văn hiến của đất nước để vươn mình trong kỷ nguyên mới”. Khi toàn Đảng thống nhất ý chí, toàn dân đồng lòng, toàn quân vững bước, mục tiêu Đại hội XIV của Đảng nhất định sẽ được thực hiện thắng lợi, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững, xứng đáng với niềm tin của nhân dân và yêu cầu của lịch sử. 

PGS.TS Đỗ Chí Nghĩa (Ủy ban Văn hóa và xã hội của Quốc hội )
Thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng XIV, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới
Thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng XIV, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

Sáng 7/2, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã giới thiệu chuyên đề “Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng” (chương trình hành động).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN