Lễ tuyên dương Bí thư chi bộ xuất sắc và công bố, trao Giải Búa liềm vàng lần thứ X - năm 2025 được tổ chức tối 3/2 tại Nhà hát Hồ Gươm, Thủ đô Hà Nội. Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng.
Theo ông Ngô Minh Tuấn, Vụ trưởng - Trưởng ban Xây dựng Đảng (Tạp chí Cộng sản), Phó Chủ tịch Hội đồng sơ khảo, Trưởng ban Thư ký Giải, các tác phẩm tham dự Giải Búa liềm vàng năm 2025 ở các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tiếp tục phong phú về chủ đề, thể loại và có mặt ở tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước. Các cơ quan báo chí ở Trung ương tham gia tích cực với nhiều tác phẩm có chất lượng cao. Khối báo chí địa phương, năm nay có nhiều báo đã đầu tư công phu với nhiều tác phẩm có chất lượng. Đáng chú ý, các loại hình báo chí khối địa phương năm 2025 có chất lượng đồng đều và có sự tiến bộ rõ rệt hơn so với các năm trước.
Bám sát vấn đề nóng, nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống chính trị
Tính đến thời điểm kết thúc nhận bài tham dự Giải, Cơ quan Thường trực Giải (Tạp chí Cộng sản) đã nhận được tổng số 2.296 tác phẩm. Trong đó có 643 tác phẩm báo in, 866 tác phẩm báo điện tử, 464 tác phẩm truyền hình, 230 tác phẩm phát thanh và 93 tác phẩm ảnh báo chí.
Ông Ngô Minh Tuấn cho biết, hầu hết các tác phẩm đã bám sát các vấn đề nóng, các sự kiện nổi bật, nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống chính trị và đất nước. Nhiều tác phẩm đi sâu phản ánh vấn đề thời sự của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đó là tình hình, kết quả qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cùng với nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, nhất là việc thực hiện cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ Trung ương tới cơ sở gắn với sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành chính, tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng cùng với nhiệm vụ, giải pháp đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng…
Năm 2025, đất nước chứng kiến quyết định cải cách hành chính có quy mô lớn nhất kể từ đổi mới năm 1986 với niềm tự hào sâu sắc. Từ ngày 0 giờ ngày 1/7/2025, cả nước bước vào vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Cuộc cải cách lần này không chỉ khẳng định bản lĩnh chính trị vững vàng và quyết tâm đổi mới của Đảng và Nhà nước ta, mà còn thể hiện tinh thần đồng thuận, tin tưởng và hưởng ứng mạnh mẽ từ nhân dân. Đó là sự hội tụ của trí tuệ, ý chí và khát vọng vươn lên của cả dân tộc trong thời kỳ mới.
Sáng 30/6/2025, tại 34 tỉnh và thành phố trên cả nước đồng loạt diễn ra Lễ công bố các nghị quyết và quyết định quan trọng của Trung ương và địa phương về việc sáp nhập các đơn vị hành chính, thành lập tổ chức Đảng, chỉ định cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, thành, xã, phường và các đặc khu. Nhân sự kiện này, Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện Chương trình phát thanh đặc biệt với chủ đề “Quyết sách lịch sử - Kiến tạo tương lai”.
Nhà báo Nguyễn Thị Minh Châu, Ban Thời sự (VOV1), Đài Tiếng nói Việt Nam, đại diện nhóm tác giả chia sẻ, chương trình có sự tham gia của phóng viên tất cả các cơ quan thường trú trong nước và một số cơ quan thường trú nước ngoài, cập nhật công tác chuẩn bị, sự sẵn sàng của các địa phương trước thời điểm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và địa giới hành chính mới. Trong bối cảnh gấp gáp, nhóm thực hiện chương trình đã nỗ lực chuyển tải những góc nhìn, những tiếng nói từ Nghị trường Quốc hội đến đời sống nhân dân, từ tâm huyết của các nhà hoạch định chính sách đến nhịp sống của những vùng đất đang chuyển mình trước thời khắc lịch sử.
Việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh; xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp là một cuộc cách mạng chưa có tiền lệ. Đến nay, sau một thời gian thực hiện, việc vận hành mô hình tổ chức này đã cơ bản đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra. Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn, vướng mắc cần có các giải pháp phù hợp, hiệu quả để khắc phục.
Tác phẩm “Triển khai mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp là tầm nhìn chiến lược của Đảng ta để Việt Nam vững bước vào kỷ nguyên mới” của nhà báo Lê Doãn Sơn (Tạp chí Tổ chức nhà nước và Lao động, Bộ Nội vụ) tập trung phân tích từ đòi hỏi của thực tiễn ở Việt Nam hiện nay, quyết tâm xây dựng chính quyền phục vụ người dân tốt hơn; đồng thời nêu lên một số khó khăn, vướng mắc khi vận hành mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Từ những vướng mắc, hạn chế đó, bài viết gợi mở một số giải pháp trọng tâm như: cần có quyết tâm chính trị cao của các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ Trung ương đến cơ sở; đẩy mạnh ứng dụng những thành tựu của khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền để tạo sự đồng thuận giữa chính quyền và người dân trong quá trình vận hành đơn vị hành chính mới; sớm hoàn thiện thể chế và cơ chế, chính sách trong phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương; tiến hành kiểm tra, giám sát, đánh giá thường xuyên công tác vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp...
Phản ánh sinh động, kịp thời sinh hoạt chính trị của Đảng
Nét mới trong nội dung các tác phẩm báo chí tham dự Giải Búa liềm vàng năm 2025 là đã phản ánh sinh động, kịp thời những sự kiện, sinh hoạt chính trị của Đảng như: Việc tổ chức lấy ý kiến góp ý vào Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; việc triển khai thực hiện một số quan điểm chỉ đạo mới của Tổng Bí thư Tô Lâm về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; về chống lãng phí; về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; về tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế… Nhiều tác phẩm sau khi đăng, phát đã thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng, bạn đọc.
Đầu tháng 10/2024, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài viết “Chống lãng phí” được đăng tải rộng rãi trên báo chí, truyền thông, trong đó nhấn mạnh: “Chúng ta đang đứng trước cơ hội lịch sử để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đây cũng là thời điểm để định hình tương lai của chúng ta. Vì vậy, để nắm bắt cơ hội, đẩy lùi thách thức, gia tăng mạnh mẽ nguồn lực chăm lo cho nhân dân, làm giàu cho đất nước trong giai đoạn cách mạng mới, xây dựng tương lai tốt đẹp, công tác phòng, chống lãng phí cần được triển khai quyết liệt, đồng bộ với những giải pháp hữu hiệu, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ.”
Để bạn đọc có cái nhìn toàn diện về vấn đề này, nhóm phóng viên báo điện tử Vietnamplus (Thông tấn xã Việt Nam) đã đi thực tế tại nhiều địa phương tìm hiểu, phỏng vấn các đại biểu Quốc hội, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và người dân; qua đó xây dựng loạt bài Chống lãng phí đất đai - Tinh gọn bộ máy: “Cuộc cách mạng” cấp thiết để đất nước vươn mình. Loạt bài không chỉ phản ánh về những bất cập trong công tác quản lý, sử dụng đất dẫn tới lãng phí nguồn lực đất đai, mà còn đề cập các loạt giải pháp căn cơ (từ hoàn thiện thể chế chính sách tới công cuộc sắp xếp, tinh gọn lại bộ máy của hệ thống chính trị) nhằm sớm “khơi thông” vướng mắc, phát huy được giá trị từ nguồn nội lực của quốc gia, để đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới: Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc như thông điệp của Tổng Bí thư.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao Giải A- Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 19 - năm 2024 cho Nhà báo Võ Mạnh Hùng, đại diện nhóm tác giả Báo điện tử VietnamPlus (Liên chi hội nhà báo Thông tấn xã Việt Nam). Ảnh tư liệu (minh họa): Dương Giang/TTXVN
Nhà báo Võ Mạnh Hùng, đại diện nhóm tác giả cho biết, thông qua các bài viết trình bày theo hình thức đa phương tiện, loạt bài góp phần củng cố niềm tin và tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến việc chống lãng phí. Đây là nhiệm vụ không chỉ mang tính cấp bách mà còn là chìa khóa để Việt Nam mạnh mẽ vươn mình, trở thành nước phát triển, thu nhập cao, sánh vai cùng các cường quốc năm châu như di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
“Loạt bài này đăng vào dịp kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng, một lần nữa khẳng định mỗi chủ trương mới của Đảng về đất đai đều mang lại những thành tựu lớn cho phát triển đất nước, nâng cao đời sống của nhân dân. Do vậy, cuộc chiến chống lãng phí cần được lan tỏa mạnh mẽ, trở thành phần thiết yếu trong lối sống của mỗi người dân, của từng gia đình và của toàn xã hội”, nhà báo Võ Mạnh Hùng nhấn mạnh.
Năm 2026 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và các nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030; năm tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước các cấp và cũng là năm đầu triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ Đại hội XIV. Lễ tuyên dương bí thư chi bộ xuất sắc và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ X góp phần lan tỏa niềm tin, không khí phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về những thành tựu xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tạo động lực đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam.