Nhiều hoạt động kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Hải Dương

Ngày 23/12, tại Bảo tàng tỉnh Hải Dương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương đã tổ chức Trưng bày chuyên đề: “Hải Hưng- những năm tháng lịch sử và thành tựu kinh tế xã hội Hải Dương sau 20 năm tái lập tỉnh”.

Triển lãm giới thiệu về những năm tháng lịch sử vẻ vang của tỉnh Hải Hưng từ năm 1968 đến năm 1996 và thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hải Dương sau 20 năm tái lập từ năm 1997 đến năm 2017.

Với trên 300 tài liệu, hiện vật, hình ảnh trưng bày, triển lãm được chia thành 3 nội dung chính: Hải Hưng - quá trình thành lập và chung tay cùng cả nước đánh thắng giặc Mỹ (1968-1975), Hải Hưng với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và đổi mới đất nước (1976-1996) và Thành tựu phát triển kinh tế xã hội Hải Dương sau 20 năm tái lập tỉnh (1997-2017). Tại triển lãm, có nhiều hiện vật đáng chú ý về lịch sử tỉnh Hải Dương được trưng bày.

Bộ mặt đô thị TP Hải Dương ngày càng khang trang, hiện đại sau 20 năm tái lập tỉnh. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Đến ngày 1/1/1997, tỉnh Hải Hưng lại được chia tách trở lại thành tỉnh Hải Dương và Hưng Yên. Sau 20 năm tái lập (1997-2017), Hải Dương đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trở thành một trong 16 tỉnh, thành có nền kinh tế, xã hội phát triển.

* Cùng ngày, tại TP Hải Dương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương đã tổ chức bầu chọn huấn luyện viên, vận động viên và các vận động viên khuyết tật đạt thành tích xuất sắc, đem vinh quang về cho thể thao Việt Nam nói chung và Hải Dương nói riêng trong năm 2016.

Kết quả, 3 huấn luyện viên tiêu biểu được bầu chọn là: Huấn luyện viên Vũ Thế Hoàng (môn pencak silat), huấn luyện viên Trần Thị Kim Oanh (môn Đua thuyền Rowing), huấn luyện viên Vũ Khánh Hải (môn bắn súng).

Các vận động viên tiêu biểu được bầu chọn là: Vận động viên Trần Quốc Cường (môn bắn súng), Nguyễn Văn Huệ (môn điền kinh), Lê Sĩ Kiên (môn pencak silat), Trần Đình Nam (môn pencak silat), Nhữ Đình Nam (môn đua thuyền rowing), Bùi Văn Hoàn (môn đua thuyền rowing), Nguyễn Văn Quân (môn bắn súng), Nguyễn Bảo Long (môn wushu) và Trần Quang Tùng (môn đua thuyền rowing). Vận động viên khuyết tật Vũ Văn Soan (môn bóng bàn) được bầu chọn là vận động viên khuyết tật tiêu biểu nhất năm 2016 của tỉnh Hải Dương.
Tiến Vĩnh - Mạnh Minh (TTXVN)
Hải Dương hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
Hải Dương hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 19/11, tại Nhà Văn hóa trung tâm huyện Kim Thành (Hải Dương), Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương tổ chức chương trình trao xe đạp, học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn tỉnh Hải Dương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN