Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Công tác Mặt trận ở ấp, khu phố

Chiều 2/8, tại thành phố Bến Tre (Bến Tre), Cụm thi đua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh Bắc Sông Hậu gồm Bến Tre, Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Long An, Đồng Tháp đã tổ chức Tọa đàm: "Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Công tác Mặt trận".

Chú thích ảnh
Quang cảnh tọa đàm. Ảnh: Chương Đài/TTXVN

Tại Tọa đàm, các đại biểu cho rằng, Ban Công tác Mặt trận được xem là một cánh tay nối dài của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và có chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định. Mỗi Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư có nhiệm vụ quan trọng và mang yếu tố quyết định là tuyên truyền, vận động, tổ chức để nhân dân thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì, phát động; nắm và phản ánh dư luận xã hội; động viên nhân dân giám sát cán bộ, đảng viên…

Theo đó, trong thời gian qua, 5.176 Ban Công tác Mặt trận với 44.175 thành viên của 6 tỉnh Bắc sông Hậu thực sự trở thành lực lượng nòng cốt thực hiện chức năng, nhiệm vụ công tác Mặt trận ở ấp, khu phố, kịp thời chuyển tải các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì và phát động đến người dân để thực hiện. Trọng tâm là việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động như "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới"...

Ban Công tác Mặt trận còn thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, tham gia các hoạt động chung ở khu dân cư, gắn với xây dựng các mô hình mới, cách làm hay, mang lại hiệu quả thiết thực trong việc phát huy tình đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự. Ban Công tác Mặt trận cũng phối hợp, đăng ký thực hiện nhiều mô hình Dân vận khéo, góp phần thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn như mô hình "Ánh sáng an ninh", "Camera an ninh", "Tiếng loa an ninh", "Đoạn đường phụ nữ tự quản", "Xóm đạo bình yên", "Chi hội Nông dân đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông", "Vận động xây dựng giao thông nông thôn"...

Tại Tọa đàm, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện, hoạt động của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư. Đó là Ban Công tác Mặt trận một số nơi chưa duy trì được sinh hoạt lệ kỳ; tập trung cho việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào là nhiều nhưng chưa quan tâm nhiều đến việc động viên nhân dân thực hiện công tác giám sát hoạt động của đại biểu dân cử, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cư trú trên địa bàn khu dân cư. Đồng thời, Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư chưa kịp thời nắm bắt, tổng hợp, kiến nghị và phối hợp giải quyết những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; việc cụ thể hóa triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào còn chung chung, chưa sát thực tế ở khu dân cư,...

Với vai trò tỉnh cụm phó Cụm thi đua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh Bắc sông Hậu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre Nguyễn Thị Hồng Nhung, đánh giá cao các ý kiến phát biểu, đề xuất của đại diện Ban Công tác Mặt trận các cơ sở, nhất là các ý kiến giới thiệu những cách làm hay, mới, tạo điểm sáng trong phát huy vai trò của tổ chức Mặt trận ở cơ sở. Bởi đây là những chia sẻ kinh nghiệm được rút ra từ thực tiễn hoạt động ở địa phương của những người trực tiếp làm công tác Mặt trận, sát dân, gần dân, hiểu dân nhất.

Để tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre cho rằng, cần tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền để tạo cơ chế về tổ chức, về chế độ chính sách, về cơ sở vật chất cho Ban Công tác Mặt trận và chi đoàn, chi hội hoạt động; nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của chi ủy chi bộ ấp, khu phố đối với hoạt động của Ban Công tác Mặt trận, các chi đoàn, chi hội; thường xuyên kiện toàn Ban Công tác Mặt trận, các chi đoàn, chi hội ở khu dân cư, trong đó chú trọng thành phần là người có uy tín, tiêu biểu, người có thành tích sản xuất, kinh doanh giỏi, cơ cấu Trưởng Ban Công tác Mặt trận phải là đảng viên, tham gia chi ủy. Đây là khâu then chốt, có ý nghĩa quyết định đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban công tác Mặt trận ở ấp, khu phố.

Theo Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre, một trong những giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Công tác Mặt trận ấp, khu phố là cần phải xây dựng quy chế, hướng dẫn thi đua cho Ban Công tác Mặt trận sát với chức năng, nhiệm vụ của Ban Công tác Mặt trận; chú trọng công tác hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ; phát huy vai trò tích cực của các tập thể, cá nhân điển hình, người có uy tín, các chức sắc tôn giáo; triển khai công việc phải có sự đeo bám, sơ - tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm… Bên cạnh đó, các địa phương cần quan tâm đến công tác khen thưởng, biểu dương, qua đó tạo động lực, thúc đẩy Ban Công tác Mặt trận hoạt động trong thời gian tới. Đặc biệt, Ban công tác Mặt trận phải thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của để triển khai các phong trào thi đua một cách linh hoạt, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với thực tiễn; từ đó, thu hút được đông đảo người dân hưởng ứng tham gia, góp phần đưa công tác Mặt trận ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực.

Mặt trận Tổ quốc nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát và phản biện xã hội 

Chú thích ảnh
Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN

Ngày 2/8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII. Hội nghị đã triển khai 5 nội dung, 17 nhiệm vụ và 33 giải pháp trong Chương trình hành động nửa cuối nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Các nhiệm vụ trọng tâm được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tập trung triển khai gồm: Tuyên truyền vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới. Trong đó chú trọng khai thác ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền trên mạng xã hội, nhất là các trang cộng đồng Fanpage trên Facebook, nhóm Zalo…; vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh của đất nước; thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Mặt trận Tổ quốc tăng cường giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng, nhà nước trong sạch, vững mạnh. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội đồng bộ trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp. Hằng năm, lựa chọn chuyên đề, nội dung, hình thức giám sát và phản biện xã hội thiết thực, phù hợp, nhất là những vấn đề dư luận nhân dân quan tâm, bức xúc; tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng các hoạt động đối ngoại nhân dân; tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam...

Tham dự Hội nghị, ông Trần Đình Văn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng nêu ý kiến cơ bản thống nhất với các nhiệm vụ trên, nhưng cũng nhấn mạnh và gợi mở một số vấn đề. Theo đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp cần làm tốt vai trò tập hợp, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân để phản ánh với các cơ quan Đảng và Nhà nước các cấp; làm tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, bao gồm cả việc giám sát cán bộ, đảng viên, các đại biểu dân cử, các công chức, viên chức, cơ quan nhà nước các cấp, góp phần làm cho các tổ chức Đảng và bộ máy chính quyền các cấp thật sự trong sạch vững mạnh…

Trong nửa nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ do Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII đề ra, trong đó chú trọng xây dựng, củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc.

Trong 10 mục tiêu giai đoạn 2019 - 2024 mà Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đặt ra, hầu hết các mục tiêu đạt và vượt kế hoạch đặt ra như mục tiêu 100% thôn, tổ dân phố có ít nhất một mô hình tự quản hoạt động hiệu quả, toàn tỉnh có trên 50% “ Khu dân cư tiêu biểu” và 30% “Khu dân cư kiểu mẫu”; phấn đấu toàn tỉnh huy động trên 60 tỷ đồng cho Quỹ “Vì người nghèo”; hàng năm vận động xây dựng “Khu dân cư văn hóa”, “Gia đình văn hóa”…

Một số mục tiêu cơ bản đạt là hằng năm Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổ chức ít nhất 2 hội nghị phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới các tầng lớp nhân dân; 100% khu dân cư tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”, trong đó có trên 80% tổ chức tốt cả phần lễ và phần hội. Mỗi năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh và huyện tổ chức 7 cuộc giám sát, cấp xã tổ chức 1 cuộc giám sát… Duy nhất mục tiêu từng cấp tổ chức tốt việc góp ý các dự thảo văn bản do cấp ủy, chính quyền đề nghị và tổ chức ít nhất 1 cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân là không đạt mục tiêu đề ra.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các thành viên Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng khóa VIII.

Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã công bố Quyết định tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho 3 tập thể xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước; trao tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cho 115 tập thể và 20 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm toàn dân đoàn kết phòng, chống dịch COVID-19.

Chương Đài - Chu Quốc Hùng (TTXVN)
Mặt trận Tổ quốc TP Hồ Chí Minh tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết của các tầng lớp nhân dân
Mặt trận Tổ quốc TP Hồ Chí Minh tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết của các tầng lớp nhân dân

Sáng 1/7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam Thành phố khóa XI (2019-2024).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN