Mặt trận Tổ quốc TP Hồ Chí Minh tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết của các tầng lớp nhân dân

Sáng 1/7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam Thành phố khóa XI (2019-2024).

Chú thích ảnh
Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, phát biểu chỉ đạo Hội nghị. 

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ghi nhận, biểu dương những kết quả tích cực mà hệ thống Mặt trận Thành phố đã đạt được trong hơn nửa đầu nhiệm kỳ 2019-2024. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng, hệ thống Mặt trận Thành phố hoạt động có tính toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn do Trung ương phát động, đồng thời có cách làm sáng tạo riêng của TP Hồ Chí Minh. 

“Đặc biệt, một trong những dấu ấn lịch sử trong hơn nửa nhiệm kỳ qua là Ủy ban MTTQ Việt Nam, quân và dân TP Hồ Chí Minh đã một lòng, một dạ, một ý chí, kiên cường, dũng cảm chiến đấu với dịch COVID-19. Các cấp Mặt trận của Thành phố đã làm tròn sứ mệnh cao cả là tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết của các tầng lớp nhân dân của Thành phố, đảm bảo an sinh xã hội, đồng lòng, chung sức chống dịch, thấm đẫm nghĩa đồng bào. Mồ hôi, công sức của các đồng chí đã được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận”- ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đề nghị, trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ Thành phố quán triệt sâu sắc hơn nữa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện chủ trương Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội làm nòng cốt để nhân dân làm chủ một cách hiệu quả thực chất theo đúng phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”. 

Bên cạnh đó, theo ông Đỗ Văn Chiến, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố cần chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân để kịp thời phản ánh, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân, qua đó bảo vệ tốt hơn nữa quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của nhân dân. Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố nâng cao hơn nữa chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, tập trung vào những vấn đề, lĩnh vực, vụ việc có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của nhân dân; cùng với các tổ chức chính trị-xã hội, các tổ chức thành viên làm nòng cốt phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, huy động sức mạnh của nhân dân, dựa vào dân để đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…

Chú thích ảnh
Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh, phát biểu khai mạc Hội nghị. 

Theo bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Thành phố, trong bối cảnh dịch COVID-19 gây nhiều ảnh hưởng đến công tác mặt trận, nhưng từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ủy ban MTTQ Thành phố đã phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, tăng cường phối hợp và thống nhất hành động với các tổ chức thành viên; không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của Thành phố.

Đồng thời, toàn hệ thống Mặt trận toàn Thành phố đã vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân; tăng cường công tác đối ngoại nhân dân; ngày càng khẳng định vị trí của mình trong hệ thống chính trị, được đông đảo các tầng lớp nhân dân Thành phố tin cậy. 

Trong nửa đầu nhiệm kỳ, Ủy ban MTTQ các cấp của TP Hồ Chí Minh đã tổ chức triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động có trọng tâm, trọng điểm, nhất là tham gia tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, phòng, chống dịch COVID-19. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền từng bước có sự đổi mới về nội dung và phương thức thực hiện, tập trung lựa chọn những vấn đề mà Nhân dân quan tâm, bức xúc, được Nhân dân đồng tình, ủng hộ. 

Từ năm 2019 đến tháng 6/2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp của Thành phố đã chủ trì tổ chức giám sát 20 nội dung, với 2.662 cuộc giám sát chuyên đề và đột xuất, trong đó tập trung vào các lĩnh vực mà người dân quan tâm hoặc còn bức xúc. Đặc biệt là tổ chức các Đoàn giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19, giám sát công tác tổ chức bầu cử; tổ chức 663 hội nghị phản biện xã hội, góp ý bằng văn bản đối với 513 văn bản dự thảo Luật, dự án, đề án, kế hoạch có tác động, ảnh hưởng đến đời sống xã hội và cộng đồng dân cư.

Chú thích ảnh
 Quang cảnh Hội nghị. 

Riêng trong thời gian dịch COVID-19 bùng phát tại Thành phố, hệ thống Mặt trận Thành phố đã vận động hơn 1.490 tỷ đồng tiền mặt, hơn 3.173 tỷ đồng giá trị vật tư y tế và hàng hóa trị giá hơn 350 tỷ đồng; hơn 318 tỷ đồng ủng hộ quỹ vaccine và vận động doanh nghiệp mua vaccine trị giá hơn 1.000 tỷ đồng tặng thành phố. Hệ thống Mặt trận Thành phố đã tổ chức đóng gói, vận chuyển hơn 2,7 triệu túi an sinh, vận đồng hàng triệu lượt tình nguyện viên hỗ trợ, đồng hành và trực tiếp tham gia tuyến đầu chống dịch, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19…

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố tiếp tục phát huy tốt vai trò của Mặt trận trong việc tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trên các lĩnh vực, nhất là trong việc thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới…

Dịp này, Chủ tịch nước đã tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 tập thể, cá nhân; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen 4 tập thể, cá nhân thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố vì có những thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã trao tặng Bằng khen 109 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phối hợp, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh lần thứ XI (giai đoạn 2019 - 2021).

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)
Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến làm việc tại Thanh Hóa
Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến làm việc tại Thanh Hóa

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, thời gian qua, Thanh Hóa là một trong những địa phương thực hiện rất tốt công tác giám sát, phản biện xã hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN