Mỹ khánh thành trung tâm tưởng niệm vụ 11/9

Câu chuyện của phi hành đoàn và các hành khách trên Chuyến bay 93 của hãng hàng không Mỹ bị tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 sẽ được thuật lại tại trung tâm tham quan mới.

Một du khách chụp ảnh tấm hình mô phỏng vị trí ghế ngồi trên chuyến bay 93. Ảnh: Washington Post


Quần thể Tưởng niệm quốc gia Chuyến bay 93 ở Tây Nam Pennsylvania, miền Đông nước Mỹ, đã khánh thành một trung tâm tham quan mới, nơi thuật lại câu chuyện của phi hành đoàn và các hành khách trên Chuyến bay 93 của hãng hàng không Mỹ bị tấn công khủng bố ngày 11/9/2001.

Trung tâm Tưởng niệm quốc gia mới này tọa lạc gần thị trấn Shanksville ra mắt sáng 10/9 theo giờ địa phương (tức tối 10/9 theo giờ Việt Nam). Tham dự lễ khánh thành có Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Sally Jewell, Thống đốc bang Pennsylvania Tom Wolf và kiến trúc sư thiết kế trung tâm Paul Murdoch, cùng các quan khách quan trọng khác.

Trung tâm mới có Bức tường đăng ảnh kèm tên tuổi 40 nạn nhân, Quảng trường Tưởng niệm và một tảng đá đánh dấu nơi máy bay rơi. Đường bay cuối cùng của Chuyến bay số 93 được ghi nhớ bằng một con đường lát đá granite tối màu, chia đôi Trung tâm Tưởng niệm Quốc gia mới. Bên trong trung tâm là 10 phòng triển lãm mô tả các hành khách và nhóm phi hành đoàn đã quyết định lao vào buồng lái nhằm cố gắng giành lại quyền điều khiển máy bay.

Chuyến bay mang số hiệu 93 của hãng hàng không United Airlines cất cánh từ Newark, bang New Jersey, và theo kế hoạch hạ cánh ở San Francisco. Sau khi cất cánh khoảng 40 phút, máy bay đã bị không tặc thuộc mạng lưới khủng bố al-Qaeda kiểm soát.

Đây là một trong 4 máy bay bị tấn công khủng bố ngày 11/9/2001. Hai máy bay đã đâm vào Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York và 1 máy bay đâm vào Lầu Năm Góc. Chuyến bay 93 bị khủng bố được cho nhắm mục tiêu vào tòa nhà Quốc hội Mỹ, song đã rơi chệch hướng.

TTXVN/Tin Tức
"Quý cô bụi" trong vụ 11/9 qua đời vì ung thư
"Quý cô bụi" trong vụ 11/9 qua đời vì ung thư

“Quý cô bụi” Marcy Borders, một biểu tượng nổi tiếng của vụ khủng bố ngày 11/9/2001 tại nước Mỹ đã qua đời ở tuổi 42 vì bệnh ung thư dạ dày.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN