Mưa đá, giông lốc tiếp tục gây thiệt hại nặng tại Điện Biên, Hòa Bình và Hà Giang

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên, từ chiều 23 đến sáng 24/4, trên địa bàn tỉnh tiếp tục xảy ra giông lốc kèm theo mưa đá gây thiệt hại nặng nề về nhà ở và tài sản của nhân dân.

Chú thích ảnh
Chiến sĩ Đồn Biên phòng Pa Thơm (Điện Biên) cùng người dân khắc phục hậu quả dông lốc. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN

Mưa đá, giông lốc đã làm gần 1.600 ngôi nhà bị thủng, tốc mái, cụ thể 680 ngôi nhà bị thủng mái do mưa đá tại 7 bản thuộc xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay; hơn 900 nhà bị tốc mái tại huyện Điện Biên, Điện Biên Đông, Mường Nhé, Nậm Pồ và Tủa Chùa, trong đó gần 150 nhà bị thiệt hại trên 70%, hơn 680 nhà bị thiệt hại từ 30 - 70% và hơn 750 nhà bị thiệt hại dưới 30%.

Về nông nghiệp, mưa đá, giông lốc đã khiến gần 220 ha lúa bị thiệt hại trên 70% tại thị xã Mường Lay và huyện Điện Biên; hơn 70 ha hoa màu ở huyện Điện Biên bị hư hại; 3 con bò bị lũ cuốn trôi, hàng trăm con gia cầm bị chết ở huyện Điện Biên Đông và huyện Điện Biên.

Bên cạnh đó, giông lốc cũng khiến hàng trăm mét kênh mương, bờ kè, đập của các công trình thủy lợi bị sạt lở, hư hỏng; 26 cột điện bị gãy đổ, một số công trình y tế, trường học, chuồng trại chăn nuôi bị hư hỏng. Ước tính tổng thiệt hại ban đầu gần 18 tỷ đồng.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các địa phương đang khẩn trương thống kê, đánh giá mức độ thiệt hại để có phương án hỗ trợ nhân dân; đồng thời cử các lực lượng bộ đội, dân quân giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Điện Biên dự báo, đêm 24 và ngày 25/4, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với vùng hội tụ gió lên đến 5.000 m hoạt động mạnh nên tỉnh Điện Biên tiếp tục có mưa vừa và giông, có nơi mưa to, rất to và giông; lượng mưa phổ biến từ 30 - 50 mm/24 giờ, có nơi 50-100 mm/24 giờ, cục bộ trên 100 mm/24 giờ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đợt mưa lớn này có khả năng kéo dài đến ngày 26/4.

* Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình, từ đêm 22, rạng sáng 23/4 và từ đêm 23 đến sáng 24/4, tại một số địa phương trong tỉnh xảy ra giông lốc kèm theo mưa đá; một số nơi có mưa vừa, mưa to như tại xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc (48,2 mm); thành phố Hòa Bình (33,8 mm); xã Cao Răm, huyện Lương Sơn (26,8 mm).

Tại huyện Kim Bôi, mưa to và gió mạnh đã làm vỡ kính cửa sổ của gia đình anh Bùi Văn Luận ở xóm Hồi Trám, xã Hùng Sơn. Mảnh kính vỡ làm anh Luận bị thương vào mắt, hiện anh được điều trị tại Bệnh viện Mắt Trung ương.

Mưa giông kèm theo mưa đá cũng gây thiệt hại nhiều về tài sản, hoa màu của nhân dân trên địa bàn huyện Kim Bôi như: làm tốc mái 141 ngôi nhà, 25 công trình phụ; gần 20 ha ngô, 3 ha bí xanh, 3 ha dưa đều bị mất trắng; 30 ha cây keo bị ảnh hưởng một phần; đổ gãy 4 cột điện, 34m tường bao và gần 4 ha nhà giàn trồng hoa bị sập đổ. Tổng thiệt hại trên địa bàn huyện Kim Bôi ước tính gần 2 tỷ đồng.

UBND huyện Kim Bôi đã thành lập các đoàn công tác, chỉ đạo thực hiện phương châm "bốn tại chỗ", huy động lực lượng, phương tiện khắc phục thiệt hại để sớm ổn định đời sống, sản xuất của nhân dân. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình đề nghị người dân tiếp tục kiểm tra đồng ruộng, dựng lại nhà cửa và khắc phục dọn dẹp đồng ruộng để trồng gối vụ hoặc chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho kịp thời vụ.

* Ngày 24/4, phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Giang về tình hình thiệt hại do giông lốc kèm theo mưa đá, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp đã đánh giá cao sự chủ động của tỉnh Hà Giang trong việc khắc phục hậu quả do mưa dông, kèm theo gió lốc và mưa đá trong những ngày vừa qua, nhất là trong tình hình thực hiện phòng chống dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp kiểm tra tình hình thiệt hại do giông lốc kèm theo mưa đá tại huyện Xín Mần (Hà Giang). Ảnh: TTXVN phát

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị tỉnh Hà Giang cần tập trung huy động lực lượng 4 tại chỗ khẩn trương khắc phục, sửa chữa nhà cửa cho nhân dân sớm ổn định cuộc sống. Đối với các công trình có nguy cơ sạt lở, cần khẩn trương khắc phục trên tinh thần nơi nào dễ, tốn ít kinh phí ưu tiên làm trước, đảm bảo tính ổn định lâu dài.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cũng đề nghị tỉnh Hà Giang cần tiến hành rà soát và thực hiện tốt công tác quy tụ dân cư về nơi ở an toàn, đảm bảo sinh kế cho bà con trong mùa mưa lũ. Khẩn trương hỗ trợ cây giống cho nhân dân để sớm khôi phục sản xuất.

Về các giải pháp cảnh báo, Thứ trưởng đề nghị tỉnh Hà Giang cần rà soát và đầu tư lắp các trạm cảnh báo, biển báo sớm tại các vùng có nguy cơ sạt lở cao, chú trọng nâng cao năng lực tự ứng phó, hạn chế thấp nhất mức thiệt hại về người và của khi có thiên tai xảy ra.

Ông Nguyễn Đức Vinh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Giang cho biết, do ảnh hưởng của khối không khí lạnh, từ rạng sáng ngày 22/4 đến ngày 24/4, trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã xảy ra mưa to kèm theo gió lốc gây thiệt hại lớn đến nhà ở của nhân dân, hoa màu và công trình phúc lợi tại các huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc và huyện Bắc Mê.

Mưa giông kèm theo gió lốc, mưa đá đã khiến 1 người chết; gần 2.100 ngôi nhà bị hư hỏng; gần 1.500 ha ngô xuân và hoa màu bị hư hỏng; 15 trường học và điểm trường bị tốc mái, tường bao trường học bị đổ. Hàng chục công trình phúc lợi như trụ sở thôn, nhà chợ, nhà công vụ, nhà doanh trại Ban Chỉ huy Quân sự huyện, nhà văn hóa, cột điện, cột ăng ten truyền hình… bị đổ và hư hỏng nặng, ước tính tổng thiệt hại gần 30 tỷ đồng.

Dịp này, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà hai hộ gia đình tại huyện Xín Mần bị thiệt hại nặng do mưa dông, kèm theo gió lốc và mưa đá tại thôn Cốc Tủm, xã Bản Díu, huyện Xín Mần.

Xuân Tư - Vũ Hà - Minh Tâm (TTXVN)
Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cứu trợ khẩn cấp các tỉnh bị ảnh hưởng mưa đá, giông lốc
Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cứu trợ khẩn cấp các tỉnh bị ảnh hưởng mưa đá, giông lốc

Ngày 24/4, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết, Hội vừa quyết định hỗ trợ khẩn cấp bước đầu bằng tiền và hàng trị giá trên 270 triệu đồng cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa đá kèm giông lốc tại các tỉnh: Điện Biên, Lào Cai và Lai Châu. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN