Lực lượng Quân đội xung kích trên tuyến đầu chống dịch ở Hà Nam

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam, cùng với việc quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch trong cơ quan, đơn vị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Nam đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn dịch.

Đã một tuần nay, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng vũ trang tỉnh Hà Nam đang căng mình cùng các cơ quan chức năng ở địa phương phòng, chống dịch COVID-19. Do số lượng các trường hợp F1 liên quan đến các bệnh nhân dương tính tại huyện Lý Nhân tăng lên, ngay trong đêm 2/5, UBND tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kích hoạt khu vực cách ly và Bệnh viện dã chiến tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2, trên địa bàn thành phố Phủ Lý.

Chú thích ảnh
Các trường hợp F1 ở Hà Nam được chuyển sang Bệnh viện dã chiến để theo dõi, chăm sóc sức khỏe.

Đồng thời phối hợp với ngành Y tế tổ chức di chuyển 158 trường hợp  F1 có nguy cơ cao, người già yếu, người có bệnh lý nền và trẻ em ở hai khu cách ly tập trung của tỉnh đến khu cách ly tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 để đảm bảo các điều kiện phòng dịch, điều trị, chăm sóc sức khỏe tốt hơn trong thời gian thực hiện cách ly.

Thượng tá Trịnh Đức Thiêm, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Nam cho biết, với tinh thần "quyết liệt, quyết liệt hơn nữa, thần tốc, thần tốc hơn nữa", cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xác định tổ chức lãnh đạo, chỉ huy, quản lý điều hành các khu vực cách ly cũng như lãnh đạo chỉ huy toàn bộ cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh với quyết tâm cao nhất, huy động lực lượng cao nhất. Đến thời điểm này, 100% cán bộ, chiến sỹ và lực lượng dân quân tự vệ được huy động tham gia công tác phòng, chống dịch.

Theo Ban Chỉ đạo, điều hành ở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, trung bình mỗi ngày có từ 200-300 lượt cán bộ, chiến sỹ, lực lượng dân quân tự vệ tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng chống, dịch COVID-19. Mỗi khu cách ly có khoảng 20 cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ, chưa kể lực lượng ở bên ngoài phục vụ việc nấu nướng, vận chuyển đồ ăn, thức uống vào trong khu cách ly. Tại huyện Lý Nhân, một lực lượng lớn cán bộ, chiến sỹ và lực lượng dân quân tự vệ được tăng cường cho việc giữ chốt, tuần tra canh gác, cùng với các lực lượng khác như công an, y tế đi điều tra dịch tễ, truy vết …

Do số  trường hợp F1, F2, F3 lớn, UBND tỉnh Hà Nam đã triển khai 4 khu cách ly tập trung, tiếp nhận gần 700 công dân thuộc diện F1 về cách ly. Vì vậy, cùng với thực hiện nhiệm vụ trực tại các điểm chốt, lực lượng vũ trang tỉnh Hà Nam còn phối hợp với đơn vị tham gia tổng dọn vệ sinh, phun khử trùng, khử khuẩn, vận chuyển đồ đạc, củng cố nơi ăn nghỉ để bảo đảm các điều kiện phục vụ tốt nhất cho người đến cách ly.

Các công dân về các cơ sở cách ly tập trung do Quân đội quản lý trên địa bàn Hà Nam đều được sàng lọc ngay ở bàn tiếp nhận, phân loại các đối tượng người già, trẻ em, người có bệnh nền để chuyển Bệnh viện dã chiến tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2. Những công dân là người thân của các trường hợp F0, những công dân tiếp xúc gần với người mắc COVID-19 có nguy cơ lây nhiễm cao nhất cũng sẽ được chuyển sang Bệnh viện dã chiến. Tất cả cán bộ, chiến sỹ được phân công nhiệm vụ chống dịch đều quyết tâm, chấp hành nghiêm mọi quy định về phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn ở mức cao nhất cho các khu cách ly để không trường hợp nào bị lây chéo.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lý Nhân huy động hơn 200 cán bộ, chiến sỹ và dân quân phối hợp với lực lượng Công an, y tế địa phương thay phiên nhau làm nhiệm vụ 24/24 giờ tại 30 điểm chốt chống dịch kiểm soát người ra vào đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo hậu cần, vệ sinh khử trùng hàng ngày, thực hiện nghiêm việc  phong tỏa, giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ, tại 3 xã của huyện Lý Nhân có bệnh nhân dương tính với SARS-CoV2.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy nhấn mạnh, ngay sau khi xuất hiện dịch COVID-19 trên địa bàn, lực lượng vũ trang đã bắt tay vào cuộc, triển khai quyết liệt, thần tốc các cơ sở cách ly. UBND tỉnh đã giao toàn bộ nhiệm vụ quản lý các khu cách ly cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Tin, ảnh: Thanh Tuấn (TTXVN)
Hà Nội: Kêu gọi người dân chung sức phòng, chống dịch COVID-19
Hà Nội: Kêu gọi người dân chung sức phòng, chống dịch COVID-19

“Thành phố mong muốn sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền, hệ thống chính trị, vận động người dân chung sức, đồng lòng để sớm ngăn chặn dịch trên địa bàn”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng đề nghị.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN