Lắng nghe giải pháp chống dịch COVID-19 từ các tổ chức tôn giáo

Chiều 24/9, Tỉnh ủy An Giang gặp mặt các tổ chức tôn giáo trên địa bàn để thông tin về tình hình dịch COVID-19 và lắng nghe các đề xuất phòng, chống dịch trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
 Quang cảnh buổi họp mặt.

Theo thông tin nhanh của UBND tỉnh An Giang, từ ngày 15/4 cho đến ngày 23/9, tại An Giang có 4.124 ca mắc COVID-19, chiếm 0,2% dân số của tỉnh, trong đó 35 trường hợp tử vong, chiếm 0,85% tổng số ca mắc. Tại tỉnh cũng vừa xuất hiện thêm 2 ổ dịch mới tại huyện An Phú và huyện Phú Tân.

Ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, khẳng định: Tỉnh đạt được kết quả phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian vừa qua là nhờ có sự kết hợp tổng hòa các giải pháp để tạo ra sức mạnh và hiệu quả chung. Tỉnh cũng đã tiếp nhận hàng chục tỷ đồng của nhiều doanh nghiệp, những nhà hảo tâm, trong đó có các tổ chức tôn giáo trên địa bàn.

“Tính từ đầu năm đến nay, các tổ chức tôn giáo và cá nhân có đạo trên địa bàn tỉnh đã ủng hộ tiền và hiện vật là rất lớn - từ các tổ chức Phật giáo Hòa Hảo là hơn 60 tỷ đồng, riêng Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh An Giang là 14 tỷ đồng; Ban đại diện Cộng đồng Hồi giáo Islam An Giang ủng hộ hơn 7 tỷ đồng; Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa đóng góp gần 2 tỷ đồng; Tịnh độ Cư sỹ Phật hội ủng hộ hơn 3 tỷ đồng, các tổ chức Công giáo ủng hộ hơn 1 tỷ đồng, các tổ chức Phật giáo ủng hộ hơn 1 tỷ đồng,  các tổ chức Tin lành ủng hộ 600 triệu đồng...”, ông Thư thông tin.

Thay mặt Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cảm ơn, ghi nhận và biểu dương những đóng góp của các tổ chức tôn giáo cùng với sự hưởng ứng, kêu gọi các tín đồ chấp hành các chủ trương, giải pháp phòng, chống dịch bệnh của tỉnh. 

Phát biểu tại buổi họp mặt, Hòa thượng Thích Huệ Tài, Trưởng ban Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang, đánh giá cao công tác phòng, chống dịch bệnh của lãnh đạo tỉnh An Giang trong thời gian qua nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe cho người dân.

Hoà thượng Thích Huệ Tài khẳng định: Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang luôn thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch như: tạm dừng các hoạt động tôn giáo tập trung đông người để phòng, chống dịch; hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chung tay ủng hộ quỹ vaccine, ủng hộ tuyến đầu An Giang chống dịch, ủng hộ quỹ an sinh xã hội, xoá đói giảm nghèo… góp phần cùng chính quyền An Giang giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Giám mục Chánh tòa Giáo phận Long Xuyên Trần Văn Toản khẳng định: Đồng bào công giáo trên địa bàn tỉnh An Giang thời gian qua thực hiện nghiêm các Chỉ thị phòng, chống dịch bệnh của Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và toà giám mục đã chuyển sinh hoạt tôn giáo hàng ngày từ trực tiếp sang hình thức trực tuyến để phòng, chống dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
 Ông Lê Hồng Quang, Bí thư Tỉnh ủy An Giang phát biểu tại buổi họp mặt.

Phát biểu kết luận buổi họp mặt, ông Lê Hồng Quang, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, nhấn mạnh; Dịch COVID-19 bùng phát đã gây khó khăn chung cho toàn xã hội trong đó có tỉnh An Giang. Với tinh thần "Chống dịch như chống giặc" cả hệ thống chính trị và nhân dân An Giang đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng triển khai, thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để bảo vệ an toàn sức khỏe nhân dân và đạt được một số kết quả tích cực. Trong đó có sự hưởng ứng, ủng hộ, chung tay góp sức của các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Lê Hồng Quang kêu gọi các tổ chức tôn giáo, các chức sắc, chức việc, nhà tu hành trên địa bàn tỉnh phát huy tinh thần nhân văn, bác ái của các tôn giáo, đồng hành cùng chính quyền các cấp trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 với những việc làm cụ thể thiết thực.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang cũng kêu gọi các các tổ chức tôn giáo trên địa bàn An Giang cảnh giác trước những thông tin thiếu chính xác, gây hoang mang dư luận về dịch bệnh của các phần tử xấu; không chia sẻ thông tin sai sự thật trên các trang mạng xã hội, kịp thời trao đổi với chính quyền các cấp về các thông tin thất thiệt.

Tin, ảnh: Thanh Sang (TTXVN)
Hai vợ chồng bán đất là 'của để dành', lấy 2 tỷ đồng ủng hộ chống dịch
Hai vợ chồng bán đất là 'của để dành', lấy 2 tỷ đồng ủng hộ chống dịch

Câu chuyện của đôi vợ chồng trẻ Đặng Văn Nghĩa và Trần Lan Hương bán đi mảnh đất là "của để dành" của gia đình và dùng 2 tỷ đồng thực hiện tâm nguyện mua thiết bị y tế, góp phần chung tay hỗ trợ ngành Y tế tỉnh Quảng Bình trong đại dịch COVID-19, làm nhiều người cảm động. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN