Hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:

2.000 bình oxy y tế và 50 tấn gạo hỗ trợ An Giang chống dịch

Sáng 24/9, Công an tỉnh An Giang tổ chức lễ trao tặng 2.000 bình Oxy y tế cho các khu điều trị COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang và 50 tấn gạo cho người dân khó khăn ở các khu phong tỏa do dịch COVID-19 tại huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

Chú thích ảnh
Đại tá Định Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang (trái) trao bảng tượng trưng hỗ trợ 50 tấn gạo cho bà con nhân dân khó khăn ở huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. 

Toàn bộ số Oxy y tế và gạo do Công an tỉnh An Giang cùng một số nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh An Giang chung tay đóng góp để gửi tặng người dân khó khăn trong các khu phong tỏa tại huyện Phú Tân và hỗ trợ công tác chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà lực lượng Công an toàn tỉnh đạt được trong công tác đảm bảo an ninh trật tự; phòng, chống dịch bệnh và chăm lo cho người dân gặp khó khăn, các đối tượng yếu thế trong xã hội thời gian qua. Đồng thời, ông Bình gửi lời cảm ơn các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh An Giang đã đồng hành cùng An Giang, chung tay hỗ trợ những phần quà ý nghĩa, giúp người dân vượt qua giai đoạn khó khăn trong giai đoạn hiện nay.

Với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, không để ai bị thiếu đói, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các ngành tiếp tục phối hợp tốt với các tổ chức đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân, chung tay phòng, chống dịch COVID-19; huy động tối đa các nguồn lực xã hội hỗ trợ người dân gặp hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch; qua đó góp phần thắt chặt thêm sự đoàn kết, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong phòng, chống dịch, tiến tới kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh, sớm trở lại cuộc sống bình thường mới.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang, tính đến 6 giờ ngày 24/9, toàn tỉnh ghi nhận 4.214 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 10 trường hợp tái dương tính. Lực lượng chức năng đã điều trị khỏi cho 2.274 trường hợp, đang điều trị 1.899 trường hợp; 6 trường hợp chuyển tuyến và 35 trường hợp tử vong.

Huyện Phú Tân đang là ổ dịch lớn và phức tạp nhất của tỉnh An Giang kể từ đợt bùng phát dịch lần thứ tư đến nay, với 10/18 xã, thị trấn xuất hiện ca mắc trong cộng đồng. Đặc biệt, 3 ổ dịch lớn và phức tạp gồm ổ dịch tại thị trấn Phú Mỹ, thị trấn Chợ Vàm và xã Phú Lâm. Từ thời điểm phát sinh ổ dịch tại thị trấn Phú Mỹ ngày 13/9/2021, đến nay huyện Phú Tân đã ghi nhận 744 trường hợp mắc COVID-19. 

Tỉnh An Giang đang tập trung lực lượng để truy vết, sàng lọc, quyết tâm kiểm soát ổ dịch tại huyện Phú Tân trong 14 ngày tới.

Tin, ảnh: Công Mạo (TTXVN)
40 bác sĩ, nhân viên y tế Hà Giang lên đường hỗ trợ TP Hồ Chí Minh chống dịch
40 bác sĩ, nhân viên y tế Hà Giang lên đường hỗ trợ TP Hồ Chí Minh chống dịch

Chiều 23/9, UBND tỉnh Hà Giang đã gặp mặt và tiễn Đoàn cán bộ y tế của tỉnh Hà Giang tham gia hỗ trợ TP Hồ Chí Minh đợt 3 và thay thế nhân lực cho Đoàn cán bộ y tế của tỉnh đã vào hỗ trợ TP Hồ Chí Minh đợt 1 cuối tháng 7/2021.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN