Tri ân các tình nguyện viên tôn giáo hoàn thành thời gian hỗ trợ chống dịch

Ngày 24/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ đón và tri ân 147 tình nguyện viên tôn giáo hoàn thành thời gian hỗ trợ lực lượng y bác sỹ nơi tuyến đầu tại các bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn Thành phố.

Dự lễ đón, tri ân 71 tình nguyện viên là các chức sắc, chức việc, đồng bào Phật giáo, Công giáo, Tin lành tổ chức tại Nhà văn hóa thành phố Thủ Đức có bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; Linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ, Chánh Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam; Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh; Mục sư Lê Quốc Huy, Chủ tịch Tổng hội Baptist Việt Nam.

Tại buổi lễ, thay mặt đơn vị tiếp nhận các tình nguyện viên, Thạc sĩ, Bác sỹ Chuyên khoa II Lê Anh Tuấn, Phó Giám đốc Bệnh viện Hồi sức chuyên sâu COVID-19 gửi lời cảm ơn, tri ân sự hỗ trợ kịp thời của các tình nguyện viên; cho biết, trong thời gian bệnh viện mới thành lập, nguồn lực thiếu thốn, sự có mặt kịp thời của các tình nguyện viên tôn giáo đã giúp bệnh viện hoàn thành được nhiệm vụ chăm sóc y tế cho bệnh nhân.

Bác sỹ Lê Anh Tuấn cho biết, đến nay, tình hình đã ổn định. Trong tổng số gần 4.000 bệnh nhân tiếp nhận đã có 962 người được xuất viện và cũng một số lượng tương tự như vậy giảm cấp độ bệnh chuyển xuống bệnh viện tầng dưới để chăm sóc và xuất viện ở tầng dưới. Đây là một nỗ lực rất lớn vì bệnh nhân tiếp nhận đều là bệnh nặng và rất nặng, Qua điều trị, đa số đã giảm độ nặng và chuyển nhẹ. Đó là một điều rất tự hào của bệnh viện về kết quả điều trị, có thể so sánh ngang với những trung tâm y tế lớn của các nước phát triển.

Thay mặt lực lượng cán bộ y tế của bệnh viện, các bệnh nhân, thân nhân bệnh nhân, Bác sỹ Lê Anh Tuấn gửi lời cảm ơn các tình nguyện viên đã nỗ lực đóng góp cho sự thành công của bệnh viện trong công tác chăm sóc, điều trị bệnh nhân; cảm ơn Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và các tôn giáo đã hỗ trợ nguồn nhân lực quý báu, giúp bệnh viện vượt qua những khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn y tế.

Đánh giá cao kết quả công tác hỗ trợ tuyến đầu chống dịch của các tình nguyện viên tôn giáo, bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố nhấn mạnh, những kết quả tích cực của Bệnh viện Hồi sức chuyên sâu COVID-19 không chỉ là công lao của các y bác sỹ, ngành Y tế mà còn có sự đóng góp của rất nhiều lực lượng tham gia, trong đó có các tình nguyện viên tôn giáo.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố cho rằng, trong thời gian phục vụ, hỗ trợ lực lượng tuyến đầu tại bệnh viện, các tình nguyện viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, sự chia sẻ để đã vượt qua khó khăn của môi trường mới, sự thiếu thốn tiện ích sinh hoạt để hoàn thành nhiệm vụ tình nguyện mang ý nghĩa cao cả. Các tình nguyện viên tôn giáo đã đồng hành cùng y, bác sỹ, hỗ trợ công tác chăm sóc, điều trị bệnh nhân; động viên, an ủi tinh thần tạo tâm lý lạc quan cho các bệnh nhân; góp phần cùng ngành y tế thực hiện mục tiêu của Thành phố giảm tỷ lệ tử vong, gia tăng nhanh chóng số lượng bệnh nhân đủ điều kiện xuất viện, trở lại cuộc sống đời thường.

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, bà Phan Kiều Thanh Hương trân trọng cảm ơn, ghi nhận những đóng góp âm thầm mà trách nhiệm, tinh thần thiện nguyện, dấn thân của các tình nguyện viên trong công tác hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch; bày tỏ mong muốn các tình nguyện viên tiếp tục phát huy tinh thần thiện nguyện, ý thức đóng góp với cộng đồng ở những vai trò khác nhau sau khi trở về sinh hoạt đạo và cuộc sống bình thường, qua đó tiếp tục tham gia cùng các cấp chính quyền trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, sớm đưa Thành phố trở lại với cuộc sống bình thường.

Cùng ngày, tại 3 địa điểm khác trên địa bàn Thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh cũng tổ chức lễ đón, tri ân các tình nguyện viên tôn giáo hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ tuyến đầu chống dịch tại các bệnh viện điều trị COVID-19.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã trao tặng Giấy biểu dương và một số phần quà cho các tình nguyện viên trước khi trở về các cơ sở tôn giáo, nơi tu tập hay các địa điểm cách ly phòng dịch theo quy định.

Từ đợt xuất quân đầu tiên vào ngày 22/7 đến nay, gần 700 tình nguyện viên tôn giáo là chức sắc, chức việc, đồng bào có đạo đã tham gia phục vụ tuyến đầu chống dịch tại Bệnh viện Hồi sức chuyên sâu COVID-19, Bệnh viện Dã chiến thu dung, điều trị COVID-19 số 10, 12, 16, Bệnh viện Nhân dân Gia Định và Bệnh viện Dã chiến điều trị COVID-19 Quận 7 số 1, Bệnh viện Điều trị COVID-19 Trưng Vương và Bệnh viện Dã chiến điều trị COVID-19 đa tầng quận Tân Bình.

Xuân Khu (TTXVN)
Tình nguyện viên tôn giáo tham gia hỗ trợ lực lượng tuyến đầu điều trị COVID-19
Tình nguyện viên tôn giáo tham gia hỗ trợ lực lượng tuyến đầu điều trị COVID-19

Ngày 22/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ xuất quân (đợt 7) cho 19 tình nguyện viên là chức sắc, chức việc, đồng bào tôn giáo (7 tình nguyện viên Phật giáo và 12 tình nguyện viên Công giáo) tham gia hỗ trợ lực lượng tuyến đầu điều trị COVID-19 tại Bệnh viện điều trị COVID-19 Trưng Vương và Bệnh viện Nhân dân Gia Định. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN