TP Hồ Chí Minh đón các tình nguyện viên tôn giáo chống dịch COVID-19 trở về

Ngày 15/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban Tôn giáo TP Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ đón các tình nguyện viên tôn giáo đợt 2 (xuất quân ngày 11/8) hoàn thành nhiệm vụ tham gia hỗ trợ các bệnh viện dã chiến, điều trị COVID-19.

Chú thích ảnh
UBMTTQVN TP Hồ Chí Minh đã trao giấy biểu dương và quà cho các tình nguyện viên tôn giáo hoàn thành thời gian phục vụ tại các bệnh viện dã chiến.

Theo UBMTTQVN TP Hồ Chí Minh, trong đợt xuất quân đợt 2 có 70 tình nguyện viên tôn giáo tham gia phục vụ tại các bệnh viện dã chiến, điều trị COVID-19. Đến ngày 15/9, có 29 người hoàn thành nhiệm vụ trở về lại đơn vị, cơ sở tôn giáo; còn 41 người tiếp tục đăng ký tham gia phục vụ thêm một thời gian nữa.

Bác sĩ Chuyên khoa II Vương Trọng Hiếu, Phó Giám đốc Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 16 (Quận 7) cho biết, các tình nguyện viên đã tích cực hỗ trợ lực lượng bác sĩ, y tá, điều dưỡng phục vụ, chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 16 và tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định (quận Bình Thạnh). "Mặc dù ban đầu các tình nguyện viên còn  lúng túng, bỡ ngỡ cũng như lo sợ bị phơi nhiễm nhưng về sau đã chăm sóc rất nhiệt tình và hiệu quả. Từ giúp bệnh nhân nặng ăn uống, thuốc men, vệ sinh, liên lạc với thân nhân đến vệ sinh khoa phòng, nhập liệu hồ sơ bệnh nhân. Điều này không chỉ giúp động viên tinh thần bệnh nhân vượt qua bệnh tật, hồi phục sức khỏe mà còn góp phần giảm áp lực cho lực lượng tuyến đầu", bác sĩ Vương Trọng Hiếu cho biết.

Là người vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về, sơ Teresa Trịnh Thùy Linh, dòng Thánh Phao lô Sài Gòn cho biết: “Trong thời gian phục vụ, chúng tôi đã chứng kiến đội ngũ y, bác sĩ nơi tuyến đầu rất nhiệt huyết trong công tác điều trị cho bệnh nhân. Đây là điều đáng quý, là ngọn lửa nhiệt huyết khích lệ bản thân cũng như các tình nguyện viên tiếp tục cống hiến và đồng hành cùng đội ngũ tuyến đầu trong công tác chống dịch của TP Hồ Chí Minh”.

Linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ, Chánh văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng chia sẻ: "Lực lượng tình nguyện viên tôn giáo tham gia chống dịch lần này rất đặc biệt. Trong đó, có nhiều người chưa được vô khách sạn, bệnh viện lần nào nhưng Giáo phận đã tin tưởng giao nhiệm vụ cho các cư sỹ và mọi người đã hoàn thành bổn phận tình nguyện của mình tại các bệnh viện dã chiến, khu khách sạn cách ly... với tinh thần thiện nguyện, tinh thần dâng hiến, tinh thần sẻ chia, an ủi, cảm thông rất lớn".

Chú thích ảnh
Các tình nguyện viên tôn giáo trao đổi với lãnh đạo Thành phố sau khi hoàn thành nhiệm vụ chống dịch trở về.

Bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP Hồ Chí Minh đã gửi lời tri ân các tình nguyện viên vừa hoàn thành đợt tình nguyện lần này, mong tất cả các tình nguyện viên cố gắng giữ gìn sức khỏe, thực hiện tốt nguyên tắc 5K, chấp hành tốt thời gian cách ly 14 ngày và tiếp tục đồng hành cùng TP Hồ Chí Minh trong công tác phòng, chống dịch trong thời gian tới.

“Không thể cân đong, đo đếm được sự đóng góp của các tình nguyện viên tôn giáo trong công tác phòng, chống dịch thời gian qua. Lãnh đạo Thành phố luôn trân trọng tình cảm và sự cống hiến của các vị tình nguyện viên tôn giáo cũng như mọi sự hỗ trợ, chung tay của nhân dân đối với công tác phòng, chống dịch COVID-19; tạo động lực, xúc tác mạnh mẽ để Thành phố chiến thắng đại dịch COVID-19”, bà Phan Kiều Thanh Hương chia sẻ thêm.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Từ 0 giờ ngày 16/9, TP Hồ Chí Minh tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đến 30/9
Từ 0 giờ ngày 16/9, TP Hồ Chí Minh tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đến 30/9

Tối 15/9, UBND TP Hồ Chí Minh đã có công văn khẩn về việc tiếp tục áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch toàn thành phố theo tinh thần Chỉ thị 16, Kế hoạch 2715, Chỉ thị 11 của UBND TP Hồ Chí Minh từ 0 giờ ngày 16/9 đến hết ngày 30/9.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN