Kỷ niệm Ngày thành lập QĐND và công bố Sách Trắng Quốc phòng Việt Nam tại Brazil

Tối 17/12, tại thủ đô Brasilia, Đại sứ quán Việt Nam và Cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Brazil đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.  

Tham dự buổi lễ có Thượng  tướng Carlos Minelli, Phó Tổng Cục trưởng các vấn đề chiến lược Bộ Quốc phòng, Đại sứ Maria Isabel, Vụ trưởng Bộ Ngoại giao, và hơn 200 khách mời là sĩ quan cao cấp đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp, Bộ Kinh tế, Thượng viện và Hạ viện Liên bang, Đại sứ và Tùy viên Quốc phòng các nước tại Brasilia. Đại sứ Đỗ Bá Khoa và các cán bộ  cơ quan đại diện Việt Nam và lưu học sinh tại Brazil đã tham dự buổi lễ. 

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Đại sứ Đỗ Bá Khoa đã nêu bật bản chất của nền quốc phòng toàn dân của quân đội nhân dân Việt Nam và những thắng lợi to lớn mà nhân dân và quân đội Việt Nam đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng trong các cuộc kháng chiến giành độc lập, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc Đổi mới toàn diện, hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay của Việt Nam.

Đại sứ cũng tin tưởng rằng hợp tác giữa Bộ Quốc phòng và lực lượng vũ trang Việt Nam và Brazil sẽ đóng góp vào quá trình làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước vốn đang phát triển rất tốt đẹp. Nhân dịp này, Đại sứ Đỗ Bá Khoa gửi lời cảm ơn tới Chính phủ và nhân dân Brazil đã dành những tình cảm tốt đẹp cho đất nước, nhân dân  và quân đội Việt Nam.

Đại tá Nguyễn Thái Dương, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Brazil, cho rằng vốn là một quân đội “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ” và được sự ủng hộ, giúp đỡ quí báu của bạn bè quốc tế, trong đó có Brazil, trong lịch sử  75 năm chiến đấu và trưởng thành, Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng toàn dân vượt qua mọi khó khăn, thử thách lập nên những chiến công hiển hách, góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong thời kỳ mới, Quân đội Nhân dân Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống và bản chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, luôn làm đúng chức năng của đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân sản xuất. Cùng với quá trình hội nhập quốc tế của đất nước, công tác đối ngoại quốc phòng của Việt Nam cũng không ngừng phát triển và mở rộng, góp phần củng cố, thúc đẩy hợp tác quốc tế và khu vực về quốc phòng, đồng thời củng cố vững chắc vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc an ninh khu vực.

Hoạt động của các sĩ quan quân đội Việt Nam trong lực lượng gìn giữ  hòa bình của Liên hợp quốc tại Nam Sudan và CH Trung Phi được Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế đánh giá cao và cho thấy Việt Nam và quân đội của mình đang phát huy vai trò của một đối tác đáng tin cậy, một thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. 

Nhân dịp này, Đại tá Nguyễn Thái Dương đã giới thiệu những nội dung cơ bản của Sách Trắng Quốc phòng Việt Nam 2019, đồng thời cho biết Việt Nam công bố Sách Trắng Quốc phòng 2019 nhằm tiếp tục khẳng định và làm rõ tính chất cơ bản của nền quốc phòng Việt Nam là hòa bình và tự vệ. Sách Trắng Quốc phòng Việt Nam 2019 là tài liệu quan trọng nhằm minh bạch hóa về quốc phòng, nâng cao sự  hiểu biết của người dân Việt Nam, tăng cường sự hiểu biết và xây dựng niềm tin trong quan hệ với cộng đồng quốc tế.

TTXVN/Báo Tin tức
Trang trọng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Australia
Trang trọng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Australia

Được sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Australia, ngày 13/12, tại thủ đô Canberra của Australia, Phòng Tuỳ viên quốc phòng Việt Nam tại Australia đã tổ chức trang trọng lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN