Tại kỳ họp, kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 15 chức vụ do HĐND tỉnh bầu đã được công bố công khai. Theo Báo Ninh Bình, có 3 đồng chí có số phiếu tín nhiệm cao cao nhất với 44 phiếu, chiếm 97,78% tổng số đại biểu HĐND tỉnh, đó là: Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Vũ Đức Toàn, Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh; đồng chí Đinh Quốc Trị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Trong số 15 người được lấy phiếu tín nhiệm không có ai có số phiếu tín nhiệm thấp quá bán.
Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Ảnh: baoninhbinh.org.vn |
Theo Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Tiến Thành, việc lấy phiếu tín nhiệm đã được chuẩn bị chu đáo ở tất cả các khâu, các bước công việc đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định. Kết quả được công khai sẽ giúp những người trong diện lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện phẩm chất, năng lực, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác trong thời gian tới.
HĐND tỉnh Ninh Bình đã cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu, miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh đối với ông Phạm Thành Sơn, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và bầu ông Bùi Viết Thi, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh làm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh.
Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã dân chủ thảo luận, biểu quyết thông qua 4 Nghị quyết về Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non; giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên giai đoạn 2013 - 2020, tầm nhìn đến 2030; Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2013 - 2020; cơ chế, chính sách đặc thù đối với thị xã Tam Điệp thực hiện quy hoạch xây dựng đô thị giai đoạn 2013 - 2016; sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh. Các nghị quyết trên có ý nghĩa quan trọng, liên quan mật thiết đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Kỳ họp HĐND tỉnh dành buổi sáng 20/7 tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. Lãnh đạo 6 sở, ban, ngành có liên quan của tỉnh đã trả lời 16 câu hỏi của cử tri gửi tới kỳ họp, trong đó tập trung vào các nội dung: tăng cường hoạt động của các khu công nghiệp; nâng cao năng lực khám chữa bệnh của cơ sở y tế và đội ngũ y, bác sĩ; việc các doanh nghiệp đã khai thác đất, đá tại đồi Kẽm Chè (xã Gia Hoà, huyện Gia Viễn) phải thực hiện công tác hoàn thổ, khôi phục lại mặt bằng để đảm bảo môi trường và an toàn cho người dân; phương án giải quyết tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt tại 11 thôn thuộc xã Yên Thịnh (huyện Yên Mô) và dân cư tại thị trấn Me (huyện Gia Viễn)...
Vũ Anh Minh