Hội nghị lần thứ IV Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam

Chiều 15/12, tại thành phố Đà Lạt, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực. Ảnh: TTXVN

Dự hội nghị có ông Ngô Sách Thực - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện Ban Dân vận Trung ương, cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng và gần 150 đại biểu là các linh mục, giáo dân tiêu biểu toàn quốc thuộc Ủy Ban Trung ương Đoàn kết Công giáo Việt Nam.

Tại Hội nghị, Đoàn Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thảo luận và cho ý kiến về Dự thảo chương trình hội nghị toàn thể Ủy ban, chương trình gặp mặt mừng Chúa Giáng sinh năm 2020; dự thảo báo cáo kết quả công tác năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam; dự thảo Quy chế hoạt động của các ban tư vấn Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam; Đoàn Chủ tịch tiếp tục thảo luận và cho ý kiến về kiện toàn nhân sự Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, về công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Thường trực trong thời gian qua.

Trước ảnh hưởng của dịch COVID-19, lũ lụt tại các tỉnh miền Trung, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố đều có thư mời gọi chia sẻ, ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 để chung tay cùng với Chính phủ và Hội đồng Giám mục Việt Nam. Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tổ chức thành công hội nghị biểu dương "Người tốt việc tốt trong đồng bào Công giáo" lần thứ V, giai đoạn 2015-2020 tại Thủ đô Hà Nội; hội thảo khoa học với chủ đề "40 năm người Công giáo thực hiện Thư chung năm 1980 của Hội đồng Giám mục Việt Nam và bài học kinh nghiệm".
 
Công tác ủng hộ lũ lụt tại các tỉnh miền Trung được Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam cụ thể hóa bằng thư kêu gọi toàn thể Ủy ban Đoàn kết Công giáo các tỉnh, thành phố, các tầng lớp nhân dân, cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm phát huy truyền thống "tương thân, tương ái", "lá lành đùm lá rách", với tinh thần "nhường cơm sẻ áo" cùng chung tay chia sẻ, ủng hộ nhân dân vùng bị thiệt hại do bão lũ gây ra; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực nhấn mạnh, thời gian tới, Đoàn Chủ tịch tập trung tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân cũng như trong đồng bào Công giáo tiếp tục hưởng ứng lời kêu của các cấp, ngành về công tác phòng dịch COVID-19; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nhằm tuyên truyền thực hiện tốt cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động; cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới" do Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát động.

Dịp này, Linh mục Nguyễn Văn Riễn, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XIV vinh dự được nhận Huân chương Đại đoàn kết; Linh mục Phan Đình Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam được nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng. Ngoài ra, 19 tập thể, cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam năm 2020.

Kết thúc hội nghị, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã tổ chức chương trình văn nghệ "Mừng lễ Thiên Chúa Giáng sinh 2020" với nhiều tiết mục ca nhạc, diễn xuất âm nhạc đặc sắc của Ca đoàn nhà thờ DonBosco Đà Lạt; đọc thư chúc mừng lễ Thiên Chúa Giáng sinh năm 2020 của Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam.

Trước đó, chiều 14/12, Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực dẫn đầu đã đến thăm và chúc mừng Tòa Giám mục Đà Lạt nhân dịp Giáng sinh đang đến gần và chuẩn bị đón chào năm mới 2021.

Đặng Tuấn (TTXVN)
Ông già Noel với sứ mệnh đêm Giáng sinh giữa đại dịch
Ông già Noel với sứ mệnh đêm Giáng sinh giữa đại dịch

Món quà từ ông già Noel luôn là điều háo hức mong chờ của trẻ nhỏ mỗi mùa Giáng sinh về. Tuy nhiên, năm nay, dịch bệnh COVID-19 đã khiến nhiều trẻ em lo lắng việc ông phải đi khắp thế giới phát quà và điều này có thể khiến ông bị lây nhiễm virus SARS-CoV-2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN