HĐND TP Hà Nội dự kiến chất vấn hiệu quả dự án khơi thông ‘điểm nghẽn’ úng ngập

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cho biết, nội dung nhận được nhiều sự quan tâm của cử tri tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 5 là nhóm vấn đề về các giải pháp khắc phục tình trạng úng ngập đô thị và bảo đảm an toàn thực phẩm gắn với bữa ăn bán trú trong trường.

Sáng 14/7, HĐND TP Hà Nội khai mạc kỳ họp thứ 5, nhiệm kỳ 2026-2031. Kỳ họp dự kiến diễn ra trong ba ngày, từ 14 đến 16/7, với khối lượng công việc lớn, xem xét 51 nội dung gồm 35 dự thảo nghị quyết và 16 báo cáo.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh, mỗi nội dung được trình tại kỳ họp đều gắn với việc hoàn thành các mục tiêu phát triển năm 2026 và tạo nền tảng cho chặng đường phát triển tiếp theo của Thủ đô.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội đề nghị các đại biểu nghiên cứu kỹ lưỡng từng nội dung, bám sát thực tiễn, phát huy tinh thần trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân để bảo đảm chất lượng các quyết sách được thông qua.

Chú thích ảnh
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà phát biểu khai mạc kỳ họp.

Bà Phùng Thị Hồng Hà cho biết, trọng tâm của kỳ họp là đánh giá toàn diện tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhìn nhận thẳng thắn những hạn chế, khó khăn và nguyên nhân, đặc biệt là các vướng mắc trong tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó, thành phố sẽ đề ra các giải pháp nhằm khơi thông nguồn lực, hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy các dự án trọng điểm, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo động lực tăng trưởng cho những tháng cuối năm.

Một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm của cử tri là phiên chất vấn về hai nhóm vấn đề: bảo đảm an toàn thực phẩm gắn với bữa ăn bán trú trong trường học và các giải pháp khắc phục tình trạng úng ngập đô thị.

Đây đều là những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống của người dân, đòi hỏi phải xác định rõ hiệu quả, trách nhiệm, có giải pháp khả thi và lộ trình thực hiện cụ thể. “Điều cử tri mong đợi không chỉ là câu trả lời tại nghị trường, mà là những chuyển biến sau nghị trường”, bà Hà lưu ý.

Không né tránh trách nhiệm trong chất vấn

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết, 6 tháng đầu năm 2026, thành phố tiếp tục kiện toàn mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau bầu cử, từng bước chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu, tiến độ và hiệu quả công việc.

Theo ông Trần Đức Thắng, nền tảng thể chế của Thủ đô tiếp tục được hoàn thiện với ba trụ cột gồm Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới, Luật Thủ đô năm 2026 và Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm. HĐND và UBND Thành phố đã ban hành khối lượng lớn văn bản, trong đó có 59 nghị quyết và 10 quyết định có hiệu lực đồng thời với Luật Thủ đô, tạo hành lang pháp lý đồng bộ cho phát triển kinh tế - xã hội.

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại kỳ họp.

Kinh tế Hà Nội tiếp tục phục hồi tích cực với nhiều điểm sáng về thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm; quốc phòng, an ninh được giữ vững, bảo đảm môi trường ổn định cho phát triển.

Đặc biệt, việc khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị cùng các dự án nhà ở cho thuê và hạ tầng trọng điểm được xem là nền tảng quan trọng để xây dựng một đô thị hiện đại, xanh và bền vững.

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng thẳng thắn chỉ ra nhiều hạn chế. Một số chỉ tiêu tăng trưởng chưa đạt kịch bản đề ra; các lĩnh vực vốn là thế mạnh của Thủ đô như dịch vụ, du lịch, xuất khẩu, bất động sản và khoa học - công nghệ vẫn chưa phát huy hết tiềm năng.

Trong khi đó, những vấn đề tồn tại kéo dài như ùn tắc giao thông, úng ngập, ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm, trật tự đô thị và các dự án chậm triển khai vẫn cần được xử lý quyết liệt hơn.

Ông Trần Đức Thắng nhấn mạnh, kỳ họp lần này không chỉ đánh giá đúng thực trạng mà quan trọng hơn là phải quyết định được các cơ chế, giải pháp đủ mạnh, đủ rõ và khả thi để tạo chuyển biến thực chất trong 6 tháng cuối năm.

Người đứng đầu Đảng bộ Hà Nội đề nghị các đại biểu HĐND tập trung thảo luận 5 nhóm nội dung trọng tâm. Trước hết, cần rà soát sát thực tiễn nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, xác định rõ động lực tăng trưởng, các điểm nghẽn cần tháo gỡ, những dự án phải đẩy nhanh tiến độ, đồng thời lượng hóa chỉ tiêu và trách nhiệm thực hiện nhằm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026.

Đối với các nghị quyết về kinh tế - ngân sách, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu tính toán kỹ hiệu quả đầu tư, bảo đảm đầu tư công thực sự đóng vai trò dẫn dắt, kích hoạt nguồn lực xã hội. “Kiên quyết không để đất đai, dự án, ngân sách chậm đưa vào phục vụ phát triển Thủ đô”, ông nhấn mạnh.

Liên quan hoạt động chất vấn, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng đây là những vấn đề rất sát dân, liên quan trực tiếp đến cuộc sống của người dân. “Vì vậy, chất vấn cần đi thẳng vào thực chất việc gì đã làm được, việc gì còn chậm, các điểm nghẽn ở đâu, trách nhiệm thuộc về cơ quan nào, về ai, thời hạn khắc phục cụ thể và có kế hoạch giám sát để tạo được sự chuyển biến cụ thể sau chất vấn, sau kỳ họp”, ông Thắng nhấn mạnh.

Người đứng đầu Đảng bộ Hà Nội cũng đề nghị UBND thành phố cùng các sở, ngành nghiêm túc tiếp thu ý kiến đại biểu, khẩn trương triển khai các nghị quyết ngay sau kỳ họp để chính sách sớm đi vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao chất lượng sống của người dân Thủ đô.

Quang Phong/Báo Tin tức và Dân tộc
Gỡ 'điểm nghẽn' hạ tầng, tăng đà chuyển đổi xanh
Gỡ 'điểm nghẽn' hạ tầng, tăng đà chuyển đổi xanh

Để giữ vững vị thế dẫn đầu cả nước về phát triển khu công nghiệp và khu kinh tế, thành phố Hải Phòng đang tập trung gỡ những "điểm nghẽn" cố hữu, nhằm tăng đà chuyển đổi sang mô hình công nghiệp xanh và thông minh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN