Hải Dương giải thể Bệnh viện dã chiến số 1

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương Nguyễn Dương Thái đã ký Quyết định 647/QĐ-BCĐ (ngày 27/2) về việc giải thể Bệnh viện dã chiến số 1, đặt tại Trung tâm Y tế thành phố Chí Linh.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo thành phố Chí Linh, Hải Dương tặng hoa, chúc mừng các bệnh nhân đã khỏi bệnh tại Bệnh viện Dã chiến số 1, chiều 21/2/2021. Ảnh minh họa: TTXVN phát

Việc giải thể Bệnh viện dã chiến số 1 do dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã cơ bản được khống chế, số bệnh nhân mắc mới hằng ngày không nhiều; đồng thời, đưa Trung tâm Y tế thành phố Chí Linh trở lại hoạt động bình thường để phục vụ việc khám, chữa bệnh cho trên 170.000 dân của thành phố Chí Linh.
 
Sau khi giải thể, toàn bộ số bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 1 được chuyển sang Bệnh viện dã chiến số 3 đặt tại Cơ sở 2 của Trường Đại học Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, Hải Dương. Hiện Bệnh viện dã chiến số 3 được giao cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương quản lý, với quy mô 239 giường bệnh.
 
Được biết, trước khi giải thể, Bệnh viện dã chiến số 1 còn đang điều trị cho 88 bệnh nhân COVID-19, trong đó có 29 bệnh nhân xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 từ 1 - 2 lần. 
 
Bệnh viện dã chiến số 1 đặt tại Trung tâm Y tế thành phố Chí Linh được thành lập ngày 2/2 để thu dung, điều trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19 sau khi dịch COVID-19 bùng phát tại địa phương, với hàng trăm ca mắc và phải thực hiện phong tỏa, cách ly y tế.
 
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, đến 16 giờ ngày 27/2, Hải Dương ghi nhận 653 trường hợp mắc COVID-19. Số lượng F1 là 16.385 trường hợp, trong đó còn 3.328 trường hợp đang cách ly tập trung. Tổng số mẫu đã lấy để xét nghiệm là trên 400.000 mẫu.

Mạnh Tú (TTXVN)
Phòng dịch COVID-19, bảo đảm an toàn các khu, điểm du lịch
Phòng dịch COVID-19, bảo đảm an toàn các khu, điểm du lịch

Do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã khiến lượng du khách đến Ninh Bình giảm mạnh vào dịp đầu năm mới Tân Sửu. Để giảm thiểu tối đa thiệt hại cũng như đảm bảo môi trường du lịch an toàn, ngành du lịch Ninh Bình đã chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, đảm bảo an toàn cho du khách và người dân địa phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN