Hà Nội chọn năm 2017 là “Năm kỷ cương hành chính”

Sáng ngày 8/12, kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố khóa XV đã bế mạc sau 4 ngày làm việc (từ ngày 5-8/12).

Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố khóa XV đã bế mạc sau 4 ngày làm việc từ ngày 5-8/12.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết: Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, HĐND thành phố đã tập trung thảo luận, quyết nghị kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, thu, chi ngân sách Thành phố năm 2017.


Đồng thời, chọn chủ đề năm 2017 là “Năm kỷ cương hành chính”, để thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát là: Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; Thực hiện tốt an sinh, phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường và cải thiện đời sống nhân dân.


Theo bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, tại kỳ họp này, HĐND thành phố Hà Nội đã đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, thu, chi ngân sách năm 2016 và quyết định nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của thành phố Hà Nội. 


Trên cơ sở tình hình chung của Thủ đô và cả nước, HĐND thành phố thống nhất nhận định: Năm 2016, kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội tiếp tục tăng trưởng và phát triển, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Thành phố đã thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ chính trị quan trọng của năm 2016.


Ghi nhận những kết quả đạt được, HĐND Thành phố cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, khuyết điểm, nguyên nhân và đề ra các giải pháp khắc phục trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2017. 


Đó là phải rà soát, hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá xây dựng, suất đầu tư của các ngành kinh tế; Thực hiện cơ cấu lại đầu tư công gắn với cơ cấu lại tài chính, ngân sách nhà nước và nợ công; thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công trung hạn gắn với kế hoạch tài chính trung hạn và kế hoạch vay, trả nợ công; Tập trung tháo gỡ vấn đề chi ngân sách, nợ công, nợ chính phủ, nợ nước ngoài; Xác định rõ trách nhiệm trực tiếp của người đứng đầu cơ quan, tổ chức đối với hiệu quả kinh tế của các dự án đầu tư.


Xuân Cường
 Nóng vấn đề phòng cháy chữa cháy
Nóng vấn đề phòng cháy chữa cháy

Ngày 7/12, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội dành cả một ngày để chất vấn các thành viên UBND thành phố về các vấn đề cử tri quan tâm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN