Giữ vững an ninh trật tự khu vực cửa khẩu

Lực lượng Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn làm nhiệm vụ tại các cửa khẩu đã chủ động các phương án đảm bảo an ninh trật tự khu vực cửa khẩu, không để xảy ra các tình huống bất ngờ. Qua đó, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới được thông quan thuận lợi.

Chú thích ảnh
Lực lượng Bộ đội Biên phòng Tân Thanh (Lạng Sơn) chỉ dẫn phương tiện tại luồng xuất khẩu. Ảnh: TTXVN phát

Thời điểm đầu tháng 7/2023, nhiều loại nông sản, hoa quả tươi trên cả nước vào vụ thu hoạch, trong đó, sầu riêng, thanh long, dưa hấu, vải quả tươi vào chính vụ. Do đó, lượng hàng được các thương nhân, doanh nghiệp đưa lên cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn ngày càng lớn dẫn đến tình trạng các bến bãi quá tải, nhất là ở cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và Tân Thanh.

Trước tình hình trên, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chủ động phối hợp với các lực lượng cửa khẩu tổ chức điều tiết phương tiện vận chuyển hàng hóa. Tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, phương tiện tăng sẽ di chuyển vào dừng đỗ tại Khu phi thuế quan trên địa bàn huyện Văn Lãng. Lực lượng chức năng hướng dẫn đăng ký, giám sát, điều hành, phân luồng, sắp xếp đảm bảo chặt chẽ, trật tự và khoa học.

Tại cửa khẩu Tân Thanh, ông Nguyễn Văn Tiến (lái xe ở tỉnh Bình Định) cho biết, lực lượng Biên phòng tại cửa khẩu luôn đảm bảo an ninh, không có tình trạng mất cắp, mất trộm hàng hóa, phương tiện đỗ tại bến bãi cũng được đảm bảo. Cán bộ Biên phòng thường xuyên tuyên truyền đến lái xe về các nội quy, quy định của cửa khẩu, biên giới.

Nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại các cửa khẩu và bãi tập kết hàng hóa khu vực cửa khẩu, đảm bảo an toàn về tài sản cho các lái xe đường dài, các đồn Biên phòng đã tăng cường tối đa quân số, tăng thời gian làm thủ tục xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu; phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp như: thành lập các tổ cơ động, các chốt kiểm soát, thường xuyên tuần tra, kiểm soát địa bàn, đảm bảo túc trực quân số 24/24 giờ, phát hiện nhanh, chính xác và xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra.

Trung tá Hoàng Đức Thiện, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tân Thanh cho hay, để tạo điều kiện tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa thông quan thuận lợi, đảm bảo đúng quy định, ngoài công tác chuyên môn, đơn vị đã tích cực tham mưu cho chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, điều tiết phương tiện ra vào khu vực cửa khẩu.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ chủ trì, đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực biên giới, cửa khẩu, từ ngày 15/5/2023, Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma đã triển khai thí điểm áp dụng cấp thẻ có gắn mã số QR (mã số này do Đồn Biên phòng cấp) cho nhân viên các công ty, doanh nghiệp và người dân thường xuyên ra vào hoạt động trong khu vực cửa khẩu. Theo đó, khi người ra vào khu vực cửa khẩu, kiểm soát viên Biên phòng chỉ cần quét mã QR trên thẻ, các dữ liệu thông tin cá nhân sẽ tự động cập nhật vào hệ thống máy tính. Đây là sáng kiến mới của Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma, tạo hiệu quả nhất định cho công tác kiểm soát người ra vào khu vực cửa khẩu.

Chị Trịnh Thị Chúc (thôn Gốc Nhãn, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình) chia sẻ, Bộ đội Biên phòng cấp thẻ mã QR giúp người đi lại, ra vào cửa khẩu rất thuận tiện. Trước đây, khi chưa có thẻ, chị phải khai báo với lực lượng Biên phòng khi ra vào. Điều này rất mất thời gian. Khi có thẻ mã QR, chị không phải đăng ký thủ tục lâu như trước.

Theo Thiếu tá Giáp Tùng Linh, Phó Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Chi Ma, thông qua phần mềm quản lý phương tiện và việc quét mã QR khi ra vào khu vực cửa khẩu, việc kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện của Bộ đội Biên phòng được thực hiện chặt chẽ và nhanh chóng hơn. Qua đó, vai trò của lực lượng Biên phòng được phát huy hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ tại cửa khẩu.

Bằng những giải pháp thích ứng, linh hoạt, lực lượng Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn đã phối hợp hiệu quả với các ngành, lực lượng chức năng ở tất cả các cửa khẩu để duy trì tốt các phương án đảm bảo giữ vững an ninh trật tự địa bàn biên giới, cửa khẩu, góp phần tạo môi trường thuận lợi, an toàn để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, duy trì thông suốt hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa.

Nguyễn Quang Duy (TTXVN)
Hợp tác kiểm soát, quản lý biên giới, cửa khẩu
Hợp tác kiểm soát, quản lý biên giới, cửa khẩu

Ngày 29/6, Hội đàm lần thứ XI trao đổi về công tác phối hợp, hợp tác kiểm soát, quản lý biên giới, cửa khẩu, phòng, chống dịch COVID-19, phòng, chống các loại tội phạm qua biên giới và thực thi pháp luật giữa Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên với Trạm kiểm tra Biên phòng xuất nhập cảnh Mường Khang, Chi đội Quản lý Biên giới Phổ Nhĩ, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, đã diễn ra tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN