Thúc đẩy xuất nhập khẩu, chống buôn lậu ở cửa khẩu Chi Ma

Ngày 16/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thu Hà dẫn đầu đoàn công tác đã đi kiểm tra tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa và công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả tại khu vực cửa khẩu Chi Ma.

Chú thích ảnh
Đoàn công tác của UBND tỉnh Lạng Sơn do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Thu Hà làm Trưởng đoàn kiểm tra thực tế tình hình tại khu vực biên giới và trong khu vực cửa khẩu Chi Ma.

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, trong 5 tháng đầu năm 2023, trung bình mỗi ngày có khoảng 70 xe chở hàng hóa xuất, nhập khẩu qua cửa khẩu Chi Ma. Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 208,6 triệu USD (tăng 161% so với cùng kỳ năm 2022).

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Quản lý và các cơ quan liên quan đã phối hợp tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho hoạt động thông quan qua cửa khẩu Chi Ma; thường xuyên trao đổi, hội đàm cho Chính phủ nhân dân huyện Ninh Minh (Trung Quốc) để tăng thời gian làm thủ tục thông quan, tăng danh mục hàng hóa xuất, nhập qua cặp cửa khẩu…

Qua đánh giá, mặc dù kim ngạch có tăng so với cùng kỳ, song số lượng xe chở hàng hóa thông quan qua đây vẫn còn thấp, chưa tương xứng với tiềm năng của cặp cửa khẩu song phương Chi Ma (Việt Nam) - Ái Điểm (Trung Quốc). 

Về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, trong 5 tháng đầu năm 2023, tình hình buôn lậu qua biên giới cơ bản được kiểm soát, chỉ còn một số thời điểm xuất hiện tình trạng vận chuyển hàng hóa nhỏ lẻ qua địa bàn. Lực lượng chức năng chống buôn lậu trên địa bàn huyện Lộc Bình đã kiểm tra, xử lý vi phạm 170 vụ; xử phạt vi phạm hành chính 170 vụ. Tổng số tiền xử lý vi phạm hành chính gần 11 tỷ đồng. Trị giá hàng hóa vi phạm gần 9,7 tỷ đồng. 

Chú thích ảnh
Đoàn công tác của UBND tỉnh Lạng Sơn do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Thu Hà làm Trưởng đoàn làm việc với các lực lượng, đơn vị tại Nhà kiểm soát liên ngành số 1 cửa khẩu Chi Ma. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thu Hà biểu dương nỗ lực của các sở, ban, ngành, UBND huyện Lộc Bình, đặc biệt là các lực lượng chức năng trực tiếp tại cửa khẩu Chi Ma trong việc thực hiện thông quan hàng hóa, cũng như công tác phòng, chống buôn lậu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới vẫn là tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm thúc đẩy xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu; trong đó, Ban Quản lý chủ trì phối hợp với các cơ quan và các lực lượng liên quan tiếp tục thực hiện tốt công tác trao đổi, hội đàm với phía cửa khẩu đối diện để kịp thời tháo gỡ, thúc đẩy hoạt động thông quan hàng hóa qua cửa khẩu.

Tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh các nội dung vượt thẩm quyền để tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh, trong đó có cửa khẩu Chi Ma. Cục Hải quan tỉnh tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, thương nhân tham gia hoạt động thông quan hàng bóa qua địa bàn tỉnh; chủ động rà soát, nắm tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa, tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện tốt các cơ chế, chính sách quản lý, điều hành hoạt động xuất nhập khẩu.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo Đồn biên phòng Chi Ma tăng cường kiểm tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực cửa khẩu. Sở Công Thương đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại qua cặp cửa khẩu song phương Chi Ma (Việt Nam) - Ái Điểm (Trung Quốc) nhằm thu hút các doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa, trong đó có mặt hàng dược liệu qua cửa khẩu Chi Ma…

Về nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ rõ, các lực lượng chức năng chống buôn lậu của tỉnh nói chung, lực lượng chống buôn lậu trên địa bàn huyện Lộc Bình nói riêng cần tăng cương hơn nữa công tác phối hợp, triển khai công tác phòng chống hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng lậu qua biên giới từ xa, từ sớm.

Đồng thời, tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm phát huy hiệu quả và vai trò của tất cả các lực lượng trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả qua địa bàn. Lãnh đạo UBND các huyện biên giới chịu trách nhiệm trước lãnh đạo UBND tỉnh nếu để tình trạng buôn lậu, vận chuyển hàng nhập lậu, hàng giả diễn ra phức tạp trên địa bàn.

Tin, ảnh: Nguyễn Quang Duy (TTXVN)
Lạng Sơn thúc đẩy xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Chi Ma
Lạng Sơn thúc đẩy xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Chi Ma

Thời điểm đầu tháng 4/2023, trung bình mỗi ngày tại cửa khẩu song phương Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn có từ 60 - 80 phương tiện hàng hóa được thông quan xuất nhập khẩu. Con số này được các cơ quan chức năng khu vực cửa khẩu dự báo sẽ còn tăng lên trong thời gian tới, khi mà các hoạt động biên mậu, vận tải hành khách tại các cửa khẩu biên giới dần được kết nối trở lại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN