Bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển và cửa khẩu cảng

Chiều 6/6, Ban chấp hành Đảng bộ Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ đội biên phòng TP Hồ Chí Minh lần XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng uỷ Bộ đội Biên phòng Thành phố đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho Thành uỷ về công tác xây dựng Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, công tác tổ chức và cán bộ, thực hiện tốt công tác quy hoạch. Tỷ lệ cán bộ có trình độ đại học và sau đại học đạt 99,47%; quân nhân chuyên nghiệp có trình độ trung cấp trở lên đạt 88,17%.

Trên tuyến biên phòng cửa khẩu cảng và tuyến biên giới biển của Thành phố, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng đã quán triệt, triển khai, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy số 3 chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh, ngăn chặn thành công 3 chuyên án lớn về ma túy, phát hiện và xử lý, xử phạt hơn 400 vụ với 825 đương sự và 416 phương tiện, thu nộp ngân sách Nhà nước gần 7,5 tỷ đồng, tịch thu tang vật vi phạm hành chính trị giá trên 30 tỷ đồng; góp phần bảo vệ vững chắc địa bàn, an ninh trật tự biên giới biển, cửa khẩu cảng của TP Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Bộ đội Biên phòng Thành phố còn thành lập 23 “Tổ tự quản an ninh trật tự” với 208 hộ gia đình đăng ký, 16 “Tổ tàu thuyền tự quản” với 127 phương tiện, trên 530 thuyền viên đăng ký; 5 “Bến đò tự quản” với 50 phương tiện.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đánh giá cao kết quả đạt được, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đề nghị cần tiếp tục thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm tại Nghị quyết Đảng bộ Thành phố cũng như Chương trình hành động số 34 của Thành ủy về chiến lược bảo vệ biên giới thành phố và công tác biên phòng, xây dựng Bộ đội Biên phòng Thành phố chính quy, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của TP Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

Tin, ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức
Biên phòng TP Hồ Chí Minh liên tiếp bắt giữ các tàu vận chuyển và khai thác cát trái phép
Biên phòng TP Hồ Chí Minh liên tiếp bắt giữ các tàu vận chuyển và khai thác cát trái phép

Khoảng 2 giờ 20 phút sáng ngày 21/5, Tổ công tác Đồn Biên phòng Long Hòa (Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh) tiến hành tuần tra, kiểm soát trên vùng biển Cần Giờ thì phát hiện 1 tàu vỏ sắt mang số hiệu HD 9988 đang hành trình hướng từ biển vào TP Hồ Chí Minh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN