Gặp mặt cán bộ, công chức Ban Tôn giáo Chính phủ tăng cường thực hiện nhiệm vụ tại các tỉnh phía Nam

Ngày 27/8, Bộ Nội vụ tổ chức gặp mặt cán bộ, công chức Ban Tôn giáo Chính phủ tăng cường thực hiện nhiệm vụ tại các tỉnh phía Nam. Tổ công tác do Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Tiến Trọng làm Tổ trưởng.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi gặp mặt. Ảnh: Nguyễn Điệp/TTXVN

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, nhất là tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, nơi đặt trụ sở Trung ương của nhiều tổ chức tôn giáo. Nhiều hoạt động tôn giáo, lễ hội tôn giáo đã phải tạm dừng. Nhiều chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo bị mắc COVID-19, một số người đã tử vong; đã có một số ổ dịch liên quan đến các cơ sở tôn giáo với hàng trăm F0. Việc tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo tại TP Hồ Chí Minh nói riêng và tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam nói chung đang bị ảnh hưởng rất lớn, nguồn nhân lực bị thiếu hụt do nhiều cán bộ, công chức, viên chức của Ban Tôn giáo Chính phủ khu vực phía Nam đang bị ốm và có người đã mắc COVID-19.

Trước tình hình trên, Bộ Nội vụ quyết định tăng cường lực lượng vào TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam để đồng hành cùng các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc trong việc hướng dẫn các tổ chức tôn giáo tuyên truyền, vận động tín đồ tích cực thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và phong trào thi đua vừa được Thủ tướng Chính phủ phát động, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, đồng lòng đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch và chiến thắng COVID-19.

Ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng, phụ trách Ban Tôn giáo Chính phủ và tập thể lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ; biểu dương tinh thần tình nguyện xung kích của các thành viên Tổ công tác sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Bộ Nội vụ, góp phần vào việc ngăn chặn và đẩy lùi dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng. Bộ Nội vụ sẽ tổ chức nhiều đợt đi tiếp theo.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trao quà cho Tổ công tác. Ảnh: Nguyễn Điệp/TTXVN

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm của Tổ công tác, Bộ trưởng lưu ý, các thành viên trong Tổ công tác phải xác định tốt trách nhiệm, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu, chấp hành nghiêm kỷ luật; tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Tổ công tác trực tiếp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; hướng dẫn, vận động chức sắc, chức việc huy động các lực lượng, tín đồ, tôn giáo quyết tâm thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, quy định của Chính phủ, phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của các tôn giáo để chung tay cùng cộng đồng chống dịch. Từ nay đến cuối năm, các tổ chức tôn giáocó nhiều hoạt động lễ trọng, cần hướng dẫn cách thức tổ chức an toàn chung cho cộng đồng, tín đồ, không để xảy ra vi phạm các quy định về phòng, chống dịch.

Cùng với đó, tuyên truyền để các chức sắc, chức việc phát huy tối đa nguồn lực lớn của các tín đồ, tôn giáo, chung tay đóng góp quỹ phòng, chống dịch, quỹ vaccine, tổ chức các hoạt động thiện nguyện hiệu quả; phối hợp tốt với Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, chính quyền các địa phương, trực tiếp trao đổi, làm việc với lãnh đạo các tổ chức tôn giáo nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo để có giải pháp hướng dẫn, hỗ trợ. Tổ công tác thống nhất với lãnh đạo Giáo hội các tổ chức tôn giáo có phương án khảo sát, đánh giá, lựa chọn các cơ sở tôn giáo đủ điều kiện để đề xuất với chính quyền hoặc Tổ Công tác của Thủ tướng thành lập bệnh viện dã chiến, các khu cách ly tập trung, khu điều trị, thu dung bệnh nhân COVID-19 khi có yêu cầu.

Bộ trưởng Nội vụ cũng giao Tổ công tác gặp gỡ, tiếp xúc với lãnh đạo Giáo hội các tổ chức tôn giáo để chia sẻ, động viên, thăm hỏi đối với các cơ sở tôn giáo có chức sắc, chức việc, tín đồ bị nhiễm bệnh, các trường hợp tử vong và các tổ chức, cá nhân tôn giáo gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Từ đó, kịp thời tham mưu để xuất, xin ý kiến Bộ trưởng hỗ trợ, thăm viếng đối với các trường hợp khó khăn, bị nhiễm bệnh hoặc tử vong; làm việc với các cơ quan chức năng của Thành phố và lãnh đạo Giáo hội rà soát, tiếp tục đề xuất hỗ trợ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho chức sắc, chức việc các tổ chức tôn giáo.

“Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Bộ Nội vụ, mỗi người cần năng động, sáng tạo thực hiện nhiệm vụ với hiệu quả cao nhất, công việc cụ thể nhất, đóng góp tích cực, đồng hành cùng các tổ chức tôn giáo để ngăn chặn đại dịch”, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà lưu ý.

Chú thích ảnh
Tổ công tác sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh: Nguyễn Điệp/TTXVN

Thay mặt Tổ công tác phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Tiến Trọng, Tổ trưởng Tổ công tác cho biết đã quán triệt các thành viên thực hiện tốt các nhiệm vụ được Bộ trưởng giao, cố gắng khắc phục mọi khó khăn trong quá trình triển khai công tác, thực hiện tốt quy định phòng, chống dịch để đảm bảo an toàn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Bộ Nội vụ, thời gian qua, Ban Tôn giáo Chính phủ đã chủ động kịp thời tham mưu với lãnh đạo Bộ ban hành nhiều văn bản hướng dẫn các tổ chức tôn giáo và các địa phương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở tôn giáo. Ban đã vận động các tổ chức, cá nhân tôn giáo tích cực đóng góp nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch, trong đó, đã đóng góp vào Quỹ vaccine phòng COVID-19 trên 10 tỷ đồng, huy động nguồn lực tổ chức các hoạt động thiện nguyện với tổng kinh phí hơn 200 tỷ đồng. Có hơn 2.000 tình nguyện viên tôn giáo đã đăng ký, trong đó có 800 tình nguyện viên là chức sắc, chức việc, cư sỹ, tín đồ, phật tử trực tiếp tham gia tuyến đầu chống dịch, đảm trách công việc nặng nề, chăm sóc người mắc COVID-19, góp phần ngăn chặn sự lây lan của đại dịch...

Chu Thanh Vân (TTXVN)
Bộ trưởng Bộ Y tế: Bình Dương cần tăng cường các trạm y tế lưu động
Bộ trưởng Bộ Y tế: Bình Dương cần tăng cường các trạm y tế lưu động

Sáng 27/8, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã đi kiểm tra thực tế công tác thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 cũng như việc triển khai trạm y tế lưu động trên địa bàn thị xã Tân Uyên và thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN