Bầu cử Quốc hội và HĐND:

Đưa tiếng nói nông dân vào nghị trường

Ngày 24/3, tại Hà Nội, Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt tổ chức tọa đàm trực tuyến “Quốc hội khóa XVI: Đổi mới, chuyên nghiệp, tăng tiếng nói của nông dân trên nghị trường”.

Tọa đàm tập trung thảo luận các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội khóa mới; đồng thời tìm kiếm những giải pháp thiết thực để đưa tiếng nói, tâm tư của hàng triệu hộ nông dân lan tỏa mạnh mẽ hơn trên nghị trường. 

Chú thích ảnh
Tọa đàm Quốc hội khóa XVI: Đổi mới, chuyên nghiệp, tăng tiếng nói của nông dân trên nghị trường. Ảnh: danviet.vn

Tọa đàm được triển khai theo 3 nội dung chính gồm: diện mạo Quốc hội khóa XVI theo hướng đổi mới, chuyên nghiệp; nông nghiệp là “trụ đỡ” từ nghị trường đến cánh đồng và tăng tiếng nói của nông dân, nông thôn.

Chia sẻ về việc Quốc hội khóa XVI cần nhấn mạnh thông điệp “nông nghiệp là trụ đỡ của nền kinh tế” trong bối cảnh toàn cầu nhiều biến động hiện nay, ông Nguyễn Văn Pha (nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) cho biết, nền kinh tế Việt Nam có ba trụ cột quan trọng là nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Ngay cả trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nông nghiệp vẫn luôn giữ vai trò là một trong những trụ đỡ của nền kinh tế. Trong bối cảnh toàn cầu hóa với nhiều biến động phức tạp, như xung đột tại một số khu vực trên thế giới hay biến động giá năng lượng tác động đến đời sống xã hội, nếu nông nghiệp được quan tâm, đầu tư đúng mức, với hệ thống sản phẩm nội địa đa dạng, bảo đảm chất lượng và giá cả hợp lý, sẽ góp phần ổn định đời sống và đóng vai trò hỗ trợ quan trọng trong những giai đoạn khó khăn.

Cho ý kiến việc hoàn thiện khung pháp lý về đất đai nông nghiệp nhằm thúc đẩy tích tụ ruộng đất và sản xuất quy mô lớn, bà Nguyễn Thị Việt Nga, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng cho biết, lĩnh vực đất đai nông nghiệp hiện còn tồn tại nhiều điểm nghẽn kéo dài. Nếu không được giải quyết hiệu quả sẽ khó tạo điều kiện để nông nghiệp chuyển sang sản xuất quy mô lớn, hiện đại.

Theo bà Nguyễn Thị Việt Nga, Quốc hội khóa XVI cần tập trung hoàn thiện cơ chế tích tụ, tập trung đất đai theo hướng minh bạch, hiệu quả. Người nông dân cần được bảo đảm quyền lợi lâu dài khi cho thuê, góp hoặc chuyển nhượng đất; đồng thời không bị ảnh hưởng đến sinh kế. Thực tế hiện nay, nhiều cử tri vẫn băn khoăn do đất đai là tư liệu sản xuất chủ yếu, vì vậy cần có quy định rõ ràng về thời hạn sử dụng và cơ chế chia sẻ lợi ích; cần phát triển thị trường quyền sử dụng đất nông nghiệp theo cơ chế thị trường có kiểm soát. Thị trường minh bạch sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, khắc phục tâm lý e dè như hiện nay.

Bà Nguyễn Thị Việt Nga cho biết thêm, Quốc hội cần thúc đẩy phát triển các hợp tác xã kiểu mới và các chuỗi liên kết giữa nông dân, doanh nghiệp và nhà khoa học, hướng tới nền nông nghiệp có quy mô, ứng dụng công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn tới.

Bà Nguyễn Quỳnh Liên, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, các chương trình mục tiêu quốc gia thời gian qua đã tập trung phát triển nông thôn theo hướng toàn diện, không chỉ về kinh tế mà còn bao gồm văn hóa, y tế, giáo dục và chuyển đổi số, dù đầu tư hạ tầng vẫn là trọng tâm.

Theo bà Nguyễn Quỳnh Liên, trong giai đoạn tới, việc xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới hiện đại cần được triển khai theo hướng đồng bộ, toàn diện cả về đời sống vật chất và tinh thần. Mục tiêu là không chỉ thay đổi diện mạo nông thôn mà còn hoàn thiện các thiết chế xã hội, giúp người dân tại chỗ được tiếp cận hệ thống giáo dục, y tế hiện đại, hạn chế việc phải di chuyển lên tuyến trên.

Bà Nguyễn Quỳnh Liên kỳ vọng trong nhiệm kỳ này, các đại biểu Quốc hội sẽ tập trung thúc đẩy những quyết sách quan trọng nhằm phát triển hệ thống y tế, giáo dục theo hướng hiện đại ngay từ cơ sở; qua đó nâng cao chất lượng chăm sóc và đời sống của người dân, đặc biệt tại khu vực nông thôn.

TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc
33 người dưới 40 tuổi trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
33 người dưới 40 tuổi trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã công bố danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, trong đó số đại biểu dưới 40 tuổi là 33 người, chiếm tỷ lệ 6,6%.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN