Đồng hành trong tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng

Chiều 18/6, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức gặp mặt báo chí kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2020.

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn-Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam báo cáo công tác 6 tháng đầu năm. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tham dự có Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên… các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài Quân đội.

Thông tin về kết quả công tác phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng năm 2020, Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn cho biết: 6 tháng qua, dưới sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, được sự phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả của các cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý, cơ quan báo chí, công tác tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên các phương tiện truyền thông bảo đảm kịp thời, thường xuyên và có hiệu quả thiết thực.

Tổng cục Chính trị đã chỉ đạo các cơ quan chức năng và cơ quan báo chí trong Quân đội phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí trong nước tuyên truyền về các sự kiện và hoạt động kỷ niệm lớn của đất nước, Quân đội như: Kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 66 năm Chiến thắng Điện Biên phủ; tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ X...

Đặc biệt, trong thời gian xảy ra đại dịch COVID-19, đội ngũ cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí không quản ngại khó khăn, nguy cơ lây nhiễm, kịp thời phản ánh hoạt động của các cơ quan, đơn vị Quân đội tham gia phòng, chống dịch; các hoạt động hỗ trợ vật tư, trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm... cho các lực lượng tuần tra, kiểm soát trên tuyến biên giới, trực tiếp làm nhiệm vụ phòng, chống dịch tại khu cách ly; hỗ trợ nước ngọt cho nhân dân Đồng bằng sông Cửu Long bị xâm nhập mặn; giúp dân lao động sản xuất, phát triển kinh tế-xã hội; khẳng định tính ưu việt của chế độ ta và vai trò, chức năng, bản chất, truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam và hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”. 

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của báo chí cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cảm ơn, đánh giá cao các cơ quan thông tấn, báo chí thời gian qua đã luôn đồng hành với Quân đội thông tin, tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần động viên, cổ vũ cán bộ chiến sĩ toàn quân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Khẳng định Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị luôn tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí tham gia tuyên truyền đạt hiệu quả cao, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị để bám sát tình hình; thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin chính thống, chính xác, kịp thời định hướng dư luận.

Hiền Hạnh (TTXVN)
Tôn vinh những tác phẩm báo chí chất lượng
Tôn vinh những tác phẩm báo chí chất lượng

Ngày 18/6, nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/1925-21/06/2020), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ trao Giải Báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ II năm 2020; Giải sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Giải báo chí tuyên truyền đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN