Thông qua Chương trình Thành phố xanh, hạ tầng và năng lượng (GCIEP), Đại sứ quán Anh tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Anh tại TP Hồ Chí Minh đã tổ chức chuyến công tác của ông Matt Western, Nghị sĩ Quốc hội Anh, Đặc phái viên Thương mại của Chính phủ Anh tại Việt Nam, Thái Lan, Lào và Campuchia.
Ông Matt Western và phái đoàn doanh nghiệp đường sắt Anh làm việc với UBND TP Hồ Chí Minh. Ảnh: V.Q.A
Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Matt Western dẫn đầu phái đoàn doanh nghiệp đường sắt Anh gồm các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực đường sắt, TOD và BIM. Phái đoàn đã có các buổi làm việc với cơ quan quản lý và đối tác tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh nhằm chia sẻ kinh nghiệm của Vương quốc Anh trong thiết kế, triển khai các dự án đường sắt, đồng thời tìm kiếm cơ hội thúc đẩy hợp tác chiến lược trong phát triển hạ tầng giao thông tại Việt Nam.
Ông Matt Western cũng đã gặp ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, để trao đổi về định hướng phát triển hệ thống đường sắt đô thị. Ảnh: V.Q.A
Tại TP Hồ Chí Minh, Đặc phái viên Thương mại của Chính phủ Anh đã gặp Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Dũng để trao đổi về định hướng phát triển hệ thống đường sắt đô thị, các gói hỗ trợ tín dụng cũng như tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực trung tâm tài chính quốc tế, giáo dục, y tế, năng lượng, công nghệ và quan hệ đối tác giữa TP Hồ Chí Minh và thành phố Liverpool.
Ông Matt Western và phái đoàn doanh nghiệp đường sắt Anh làm việc Ban quản lý đường sắt đô thị TP Hồ Chí Minh. Ảnh: V.Q.A
Ngoài ra, ông Matt Western cũng có các cuộc gặp với Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Trần Quốc Phương và bà Trần Thị Ngọc Liên, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh, để trao đổi về hợp tác liên quan đến Trung tâm Tài chính quốc tế. Bên cạnh đó, Đặc phái viên Thương mại Anh cũng làm việc với ông Lê Triệu Dũng, Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên (Bộ Công Thương) về Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Vương quốc Anh (UKVFTA) và Hiệp định CPTPP.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Matt Western đã chứng kiến lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về phát triển Trung tâm chuyên môn về mô hình thông tin công trình (BIM) cho các dự án đường sắt tại Việt Nam, giữa Viện Kinh tế Xây dựng (Bộ Xây dựng Việt Nam) và Bộ Ngoại giao và Phát triển Vương quốc Anh.
Ông Matt Western và phái đoàn doanh nghiệp đường sắt Anh làm việc với Bộ Tài Chính. Ảnh: V.Q.A
Cũng trong dịp này, Đặc phái viên Matt Western đã tham gia Hội thảo “Công nghệ đường sắt đô thị và mô hình TOD: Hợp tác UK - Việt Nam" tại Hà Nội. Tại hội thảo, các thành viên của Phái đoàn doanh nghiệp đường sắt Anh đã chia sẻ những kinh nghiệm quý báu và giải pháp thực tiễn, đóng vai trò là nền tảng vững chắc để Việt Nam phát triển chiến lược TOD và tiếp tục xây dựng các khu đô thị hiện đại, đáng sống và bền vững.
Tại hội thảo, Đặc phái viên Matt Western nhận định: “Việt Nam đang ở thời điểm quan trọng trong hành trình phát triển cơ sở hạ tầng. Tăng trưởng kinh tế nhanh chóng và quá trình đô thị hóa mang đến cả cơ hội và thách thức - đặc biệt là nhu cầu về các hệ thống giao thông bền vững, hiệu quả và tích hợp. Đường sắt và phát triển đô thị theo định hướng TOD không chỉ là về quá trình di chuyển của người dân mà còn là định hình đô thị, giảm tắc nghẽn, cải thiện chất lượng không khí, tạo ra các cộng đồng sôi động”.
Ông Matt Western và phái đoàn doanh nghiệp đường sắt Anh làm việc với Ban quản lý đường sắt Hà Nội. Ảnh: V.Q.A
Vương quốc Anh đã và đang hỗ trợ Việt Nam thông qua Chương trình Thành phố xanh, hạ tầng và năng lượng (GCIEP), được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao và Phát triển Vương quốc Anh (FCDO). Chương trình thể hiện cam kết chung của Vương quốc Anh và Việt Nam trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng theo tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời tiến tới các mục tiêu về khí hậuvà bền vững.
Cũng tại hội thảo, ông Nguyễn Cao Minh, Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) đánh giá rất cao sự hỗ trợ quý báu từ Chính phủ Anh thông qua chương trình GCIEP. “Những kinh nghiệm dày dặn của Vương quốc Anh trong việc tích hợp các giải pháp phát triển carbon thấp, quản lý các dự án phức tạp và đặc biệt là các tiêu chuẩn về Mô hình thông tin công trình (BIM) và chuyển đổi số là những bài học kinh nghiệm vô cùng quý giá cho chúng tôi”, ông Minh nói.
Đại diện phái đoàn Vương quốc Anh tham gia Hội thảo “Công nghệ đường sắt đô thị và mô hình TOD: Hợp tác UK - Việt Nam" tại Hà Nội. Ảnh: V.Q.A
Cũng theo ông Minh, năm 2025 đã đánh dấu những cột mốc quan trọng khi các tuyến đường sắt mới của Hà Nội bắt đầu chuyển mình từ tầm nhìn sang thực tế thi công. Trong giai đoạn chuyển đổi này, sự tham gia của các công ty Anh quốc - những đơn vị có chuyên môn hàng đầu thế giới về kỹ thuật đường sắt, tư vấn tài chính và quy hoạch TOD là một cơ hội rất đáng trân trọng cho Việt Nam.
Với mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045, hai trung tâm kinh tế quan trọng của Việt Nam là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung cải thiện cơ sở hạ tầng bền vững và khả năng kết nối đô thị. Phát triển mạng lưới đường sắt quốc gia và đường sắt đô thị tại các thành phố lớn cũng đang được đẩy mạnh nhằm góp phần phát triển đô thị bền vững.
Phái đoàn cũng đã tham quan Bệnh viện Đa khoa Vinmec để trao đổi về hợp tác trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo trong y tế. Ảnh: V.Q.A
Trong đó, việc phát triển đô thị áp dụng TOD và BIM là yếu tố then chốt trong việc quy hoạch tích hợp giao thông và đô thị nhằm xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại ở Việt Nam, nâng cao chất lượng sống và khả năng tiếp cận của người dân với giao thông công cộng.
Chuyến thăm của Đặc phái viên Thương mại Matt Western và phái đoàn doanh nghiệp đường sắt Anh tiếp tục khẳng định cam kết của Vương quốc Anh trong vai trò đối tác tin cậy của Việt Nam trong phát triển các dự án đường sắt đô thị, TOD và BIM, phù hợp với khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Vương quốc Anh ký kết tháng 10/2025 và Kế hoạch hành động giai đoạn 2024 - 2026.