Hợp tác cùng Vương quốc Anh thu hút đầu tư, phát triển năng lượng tái tạo

Ngày 21/1, UBND tỉnh Vĩnh Long có buổi làm việc với Đoàn công tác của Tổng Lãnh sự quán Anh tại Thành phố Hồ Chí Minh, do ngài William Lawrenson, Phó Tổng Lãnh sự Anh kiêm Trưởng bộ phận Thương mại và Đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Trúc Sơn phát biểu tại buổi làm việc. 

Mục đích của buổi làm việc là nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai bên, trao đổi về tiềm năng, chiến lược phát triển kinh tế của tỉnh; đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, khả năng và sự hỗ trợ của Vương quốc Anh về chuyên môn, kinh nghiệm, qua đó tìm kiếm cơ hội hợp tác thúc đẩy phát triển năng lượng của tỉnh trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Trúc Sơn cho biết, tỉnh Vĩnh Long sau hợp nhất từ ba tỉnh Bến Tre, Trà Vinh và Vĩnh Long có diện tích hơn 6.200 km², với 124 xã, phường. Tỉnh nằm ở trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long, có hệ thống giao thông đường thủy và đường bộ thuận lợi, kết nối với thành phố Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh. Tỉnh có bờ biển dài 130 km, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế biển, nhất là lĩnh vực đầu tư khai thác các nguồn năng lượng tái tạo. Thời gian qua, tỉnh Vĩnh Long và Tổng Lãnh sự quán Anh tại Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng và duy trì mối quan hệ hợp tác; Vương quốc Anh là một trong những đối tác thương mại quan trọng của tỉnh.

Theo thống kê, năm 2025, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Vĩnh Long sang thị trường Anh đạt trên 65,7 triệu USD, tăng gần 26% so với cùng kỳ. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 27 doanh nghiệp đang xuất khẩu ổn định các mặt hàng chủ lực như dệt may, sản phẩm từ dừa và thủy sản sang thị trường Anh. Về đầu tư, tỉnh hiện có 4 dự án FDI của Anh với tổng vốn khoảng 110 triệu USD; đồng thời có 2 tổ chức phi chính phủ của Anh đang hỗ trợ học bổng cho trẻ em trên địa bàn tỉnh, với tổng kinh phí hơn 1,5 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Trúc Sơn khẳng định, giữa Việt Nam và Vương quốc Anh, trong đó có tỉnh Vĩnh Long còn nhiều tiềm năng có thể chia sẻ và khai thác trong thời gian tới. Tỉnh Vĩnh Long chú trọng thu hút nguồn vốn đầu tư trong nước và nước ngoài, đặc biệt là từ Vương quốc Anh nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Hiện tỉnh Vĩnh Long tập trung mời gọi đầu tư chủ yếu vào ba lĩnh vực, gồm: đầu tư thứ cấp vào các khu công nghiệp của tỉnh, ưu tiên các ngành chế biến sâu, chế biến nông sản và công nghiệp phụ trợ…; phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng điện gió; đầu tư vào hạ tầng kinh tế biển. Vĩnh Long hướng tới mục tiêu trở thành tỉnh phát triển nhanh, bền vững trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Tỉnh đang tiếp tục đẩy mạnh đầu tư xây dựng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; đồng thời tích cực thu hút đầu tư vào các lĩnh vực trọng điểm.
Trong thời gian tới, tỉnh Vĩnh Long mong muốn thu hút các doanh nghiệp đến từ Vương quốc Anh có tiềm lực tài chính và công nghệ cao đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến nông sản sâu, công nghiệp phụ trợ, may mặc kỹ thuật cao và hạ tầng khu công nghiệp, đặc biệt là lĩnh vực năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Tỉnh cam kết tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính và áp dụng các chính sách ưu đãi theo quy định pháp luật để các nhà đầu tư Anh yên tâm triển khai các dự án xanh, có giá trị gia tăng cao trên địa bàn.

Chú thích ảnh
Ông William Lawrenson, Phó Tổng Lãnh sự Anh tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi làm việc. 

Phát biểu tại buổi làm việc, ngài William Lawrenson đánh giá cao tiềm năng phát triển cũng như những nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh Vĩnh Long. Ông bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường kết nối doanh nghiệp, đẩy mạnh xúc tiến thương mại – đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng sạch và phát triển bền vững.

Ngài William Lawrenson cho biết, Vương quốc Anh đang triển khai chiến lược dài hạn nhằm thúc đẩy các dự án điện gió trên toàn cầu - nguồn năng lượng sạch đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế địa phương; thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ về đào tạo nguồn nhân lực, chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp phát triển lĩnh vực năng lượng tái tạo. Ông mong muốn tỉnh tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Anh tham gia triển khai các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn, góp phần cùng tỉnh Vĩnh Long thực hiện các mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới phát thải ròng bằng “0” (net zero) trong tương lai.

Tin, ảnh: Phúc Sơn (TTXVN)
Tăng cường kết nối giữa các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam với Vương quốc Anh
Tăng cường kết nối giữa các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam với Vương quốc Anh

Mạng lưới UK–Viet Nam EmpowerTNE vừa triển khai chuỗi hoạt động khởi động cho năm hoạt động đầu tiên, bao gồm buổi trao đổi, làm việc với Cục Hợp tác Quốc tế – Bộ Giáo dục và Đào tạo và phiên Kick-off (khởi động) của mạng lưới được tổ chức tại Đại học Kinh tế Quốc dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN