Đoàn đại biểu Quốc hội Lào thăm và làm việc với Thành ủy Đà Nẵng

Chiều 10/12, Đoàn đại biểu Ủy ban Kinh tế, Công nghệ và Môi trường Quốc hội Lào do Chủ nhiệm Ủy ban Bounpone Sisoulath dẫn đầu đã thăm và làm việc với Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa và Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa khẳng định, mối quan hệ giữa hai Quốc hội Lào và Việt Nam có ý nghĩa rất đặc biệt, là cơ sở để hai nước tiếp tục xây dựng những chính sách ngoại giao tốt đẹp trong tương lai. Thành phố Đà Nẵng có vị trí địa lý trung tâm Việt Nam, nằm giữa các di sản lịch sử - văn hóa nổi tiếng như cố đô Huế, Thánh địa Mỹ Sơn, phố cổ Hội An...

Đà Nẵng cũng có vị trí thuận lợi trong Hành lang kinh tế Đông - Tây, kết nối thông thương với Lào và đang có mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp với nhiều tỉnh, thành của Lào. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng mong muốn ông Bounpone Sisoulath tiếp tục đề xuất với Quốc hội, Chính phủ Lào tiếp tục thúc đẩy hành lang kinh tế Đông - Tây nhằm nâng cao khả năng tiêu thụ các sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp giữa các tỉnh miền Trung Việt Nam và Nam Lào.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lào cảm ơn sự đón tiếp thân tình của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng; đồng thời chia sẻ rằng ông cùng Đoàn công tác đã tham quan nhiều địa điểm du lịch văn hóa, lịch sử nổi tiếng tại thành phố Đà Nẵng và đánh giá cao sự phát triển nổi bật của Đà Nẵng trong những năm qua.

Ông Bounpone Sisoulath cho biết, Ủy ban Kinh tế, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lào đang xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế Lào trong 5 năm, từ 2020 đến 2025. Sau chuyến thăm này, những chia sẻ về thành tựu, kinh nghiệm phát triển thực tiễn từ Đà Nẵng sẽ góp phần giúp Ủy ban xây dựng tốt hơn Kế hoạch trên. Ông Bounpone Sisoulath cũng khẳng định, Ủy ban sé họp bàn và kiến nghị lên Quốc hội, Chính phủ Lào về việc tiếp tục đẩy mạnh sự hợp tác với thành phố Đà Nẵng nói riêng và các tỉnh trong hành lang kinh tế Đông - Tây nói chung.

Đến nay, thành phố Đà Nẵng đã ký kết 30 văn bản thỏa thuận và ghi nhớ với nhiều địa phương của Lào như: Thủ đô Viêng Chăn và các tỉnh Savannakhet, Champasak, Sekong, Saravane, Attapeu, Bolikhamsay, Xaynhaburi, tập trung trên các lĩnh vực: tăng cường trao đổi nhân lực, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hợp tác sản xuất, kinh doanh, hợp tác, hỗ trợ về quy hoạch, phát triển nông nghiệp, y tế, giáo dục, văn hóa xã hội... Kim ngạch xuất khẩu từ Đà Nẵng sang Lào 10 tháng đầu năm 2019 ước đạt 23 triệu USD, với các mặt hàng chính như: xăng dầu, cao su thành phẩm, sản phẩm nhựa...

Trước đó, từ ngày 29/9 - 5/10/2019, Đoàn công tác của thành phố Đà Nẵng do Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa dẫn đầu đã thăm và làm việc tại các tỉnh của Lào như: Attapeu, Sekong, Saravane, Champasak, Savannakhet nhằm rà soát, xây dựng các chương trình hỗ trợ cho 5 tỉnh Nam Lào giai đoạn 2018-2022.

Tin, ảnh: Quốc Dũng (TTXVN)
Trao tặng Huân, Huy chương của Nhà nước Việt Nam cho tập thể, cá nhân của Quốc hội Lào
Trao tặng Huân, Huy chương của Nhà nước Việt Nam cho tập thể, cá nhân của Quốc hội Lào

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm Lào của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam, chiều 27/9, tại thủ đô Viêng Chăn đã diễn ra Lễ trao tặng Huân chương Độc lập hạng I, II, III, Huân chương Hữu nghị và Huy chương Hữu nghị của Nhà nước Việt Nam cho tập thể, cá nhân của Quốc hội Lào.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN