Di tích Đồng Khởi Bến Tre là di tích quốc gia đặc biệt

Tối 16/1, tại xã Định Thủy, huyện Mỏ Cày Nam, UBND tỉnh Bến Tre tổ chức kỷ niệm 57 năm ngày Bến Tre Đồng khởi (17/1/1960-17/1/2017) và đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ dự buổi lễ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ phát biểu tại buổi lễ.

Thay mặt nhân dân tỉnh Bến Tre, đồng chí Võ Thành Hạo, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre đọc diễn văn ôn lại truyền thống hào hùng của nhân dân Bến Tre trong phong trào Đồng khởi vào đầu năm 1960. Cuộc đồng khởi từ 3 xã Định Thủy, Bình Khánh, Phước Hiệp của huyện Mỏ Cày (nay là Mỏ Cày Nam) đã lan rộng khắp các tỉnh miền Tây.

Phong trào Đồng khởi ở Bến Tre đã đi vào lịch sử truyền thống cách mạng Việt Nam, một mốc son chói lọi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam.

Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt.

Kỷ niệm 57 năm ngày Bến Tre Đồng khởi là dịp để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Bến Tre ôn lại lịch sử hào hùng, truyền thống vẻ vang của quê hương. Qua đó, để giáo dục truyền thống cho thế hệ những người đang tiếp nối hôm nay và mai sau tiếp bước phát huy mạnh mẽ truyền thống phong trào Đồng khởi năm xưa; tiếp tục trau dồi, rèn luyện, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bí thư Tỉnh ủy kêu gọi người dân Bến Tre ra sức học tập, lao động, sáng tạo làm theo gương các thế hệ đi trước; nêu cao tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, cùng chung sức, chung lòng thi đua thực hiện thắng lợi phong trào Đồng Khởi mới, chương trình “Đồng khởi khởi nghiệp”.

Tái hiện phong trào Đồng khởi năm xưa.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ nhấn mạnh, thắng lợi của phong trào Đồng khởi là bước ngoặt có ý nghĩa chiến lược làm thay đổi cục diện cách mạng miền Nam, là thất bại lớn đầu tiên của chủ nghĩa thực mới của Mỹ ở miền Nam nước ta, đặt nền móng cho chiến thắng 30/4/1975.


Đồng chí Đỗ Bá Tỵ đề nghị tỉnh Bến Tre tiếp tục phát huy truyền thống, vận dụng linh hoạt sáng tạo phong trào Đồng khởi năm xưa vào công cuộc xây dựng quê hương hôm nay áp dụng vào phong trào Đồng khởi mới; đồng thời đặc biệt quan tâm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, tiếp tục phát triển sự nghiệp giáo dục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Tại buổi lễ, UBND huyện Mỏ Cày Nam đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đối với di tích Đồng khởi Bến Tre. Đây là di tích lịch sử đầu tiên của tỉnh Bến Tre được công nhận di tích quốc gia đặc biệt.

Tin, ảnh: Huỳnh Phúc Hậu (TTXVN)
“Bến Tre Đồng Khởi” kết bè dừa đánh giặc
“Bến Tre Đồng Khởi” kết bè dừa đánh giặc

Cách đây trên 50 năm, huyện Giồng Trôm đã kết bè bằng cây dừa đánh sập cầu sắt Bình Chánh, cắt đứt giao thông, cô lập bọn địch ở hai huyện Giồng Trôm và Ba Tri gây kinh hoàng cho đối phương thời “Bến Tre Đồng Khởi chống Mỹ”...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN