ĐBQH tại Nghệ An thảo luận về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển một số địa phương

Sáng 22/10 tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV đã nghe các tờ trình; thảo luận ở tổ về các dự thảo Nghị quyết một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển các địa phương Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa và Thừa Thiên-Huế. Tại điểm cầu Nghệ An, Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh đã họp và thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết này.

Chú thích ảnh
Giáo sư - Tiến sĩ Thái Văn Thành, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An phát biểu thảo luận.

Giáo sư - Tiến sĩ Thái Văn Thành, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho rằng việc Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển các địa phương thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo, năng động, phù hợp với hợp hiến, hợp pháp. Cơ chế, chính sách được ban hành sẽ tạo động lực cho các địa phương. Thực tế cho thấy, việc chọn Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên-Huế để tạo cơ chế, chính sách là phù hợp với chủ trương, điều kiện hiện nay; phù hợp với quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước; có tác dụng thúc đẩy, lan tỏa cho các địa phương lân cận, cho các vùng trong phát triển.

Cơ chế, chính sách ban hành còn tạo điều kiện cho các địa phương quyết định nhanh những vấn đề khác trong phát triển kinh tế-xã hội; trong đó có việc kêu gọi đầu tư các dự án để đáp ứng nhu cầu phát triển. Qua đó, huy động được trí tuệ, nguồn lực, sức lao động của người dân tại chỗ…

Theo bà Thái Thị An Chung, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Nghệ An có nhiều tiềm năng, lợi thế, hội tụ nhiều yếu tố, điều kiện thuận lợi để phát triển. Nghị quyết 26 -NQ/TW và thông báo số 55 - TB/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020 và các năm tiếp theo của Bộ Chính trị đã đề ra mục tiêu Nghệ An trở thành tỉnh khá, tỉnh công nghiệp, là trung tâm về tài chính, thương mại, du lịch, giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ, y tế, văn hóa, thể thao, công nghệ cao của vùng Bắc Trung Bộ; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại. Tuy nhiên, đến nay, tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, kinh tế tăng trưởng chưa cao và chưa bền vững, chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm; thu ngân sách chưa đạt mực tiêu, yêu cầu cân đối ngân sách; huy động nguồn lực cho đầu tư phát triền còn rất hạn chế; một số dự án hạ tầng trọng điểm triển khai chậm so với dự kiến do thiếu nguồn lực...

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến những tồn tại, hạn chế nêu trên. Tuy nhiên, bà Thái Thị An Chung đánh giá thực tiễn triển khai Nghị quyết 26 cho thấy không có cơ chế, chính sách đặc thù, Nghệ An rất khó thực hiện được các bước đột phá để phát triển nhanh, bền vững và hoàn thành mục tiêu Bộ Chính trị đã đề ra. Nếu không có các cơ chế, chính sách phát triển phù hợp, Nghệ An sẽ không có đủ nguồn lực tăng thêm để phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng. Tỉnh cũng không có đủ nguồn lực để giải quyết, khắc phục các hạn chế, khó khăn, yếu kém trong nội tại kinh tế - xã hội thời gian qua, nhất là hạn chế về kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, hệ thống đô thị phát triển chưa nhanh.

Chú thích ảnh
Đại biểu Quốc hội tại Nghệ An thảo luận về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển một số địa phương.

Do đó, việc Chính phủ trình Quốc hội xem xét Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An là rất cần thiết, nhằm thu hút, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội; tạo điều kiện để chính quyền tỉnh tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thu hút các dự án động lực.

Tin, ảnh: Nguyễn Văn Nhật (TTXVN)
Ngày 22/10, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở tổ và hội trường về những vấn đề được cử tri quan tâm
Ngày 22/10, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở tổ và hội trường về những vấn đề được cử tri quan tâm

Theo chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV, ngày 22/10,  Quốc hội tiếp tục thảo luận tại Hội trường về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) và thảo luận ở tổ về 4 dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên - Huế. Thảo luận báo cáo tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN