Đại sứ Đinh Ngọc Linh: Việt Nam coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị và Đối tác chiến lược toàn diện với Malaysia

Nhận lời mời của Thủ tướng Anwar Ibrahim và Phu nhân, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân sẽ thăm chính thức Malaysia và tham dự Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 46, cùng các hội nghị cấp cao liên quan tại Kuala Lumpur từ ngày 24 - 28/5.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim nhân dịp sang dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42 tại Labuan Bajo, Indonesia, ngày 10/5/2023. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur đã phỏng vấn Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Đinh Ngọc Linh về quan hệ hợp tác giữa hai nước. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn:

Xin Đại sứ cho biết tầm quan trọng và ý nghĩa chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân đến Malaysia lần này?

Chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến Malaysia có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vừa thúc đẩy tình đoàn kết giữa các nước ASEAN, vừa thể hiện chính sách đối ngoại nhất quán của Việt Nam là coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị và Đối tác chiến lược toàn diện với Malaysia.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Malaysia đang trên đà phát triển mạnh mẽ, toàn diện và vững chắc trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, ngoại giao, an ninh quốc phòng đến kinh tế, du lịch, văn hóa và giao lưu nhân dân. Thời gian qua, lãnh đạo cấp cao của hai nước thường xuyên điện đàm, giữ liên lạc, thăm song phương, cũng như gặp gỡ, tiếp xúc bên lề các hội nghị đa phương của khu vực và thế giới.

Chuyến thăm cũng là dấu mốc góp phần củng cố nền tảng chính trị và tiếp thêm động lực thúc đẩy hơn nữa hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực ngày càng phát triển mạnh mẽ và hiệu quả.

Xin Đại sứ chia sẻ điểm nhấn trong chuyến thăm lần này của Thủ tướng? Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này như thế nào, thưa Đại sứ?

Trong chuyến thăm chính thức tới Malaysia lần này, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ lần lượt có cuộc hội đàm, hội kiến quan trọng với Thủ tướng Malaysia và các lãnh đạo cấp cao khác của Malaysia.

Hai bên sẽ thông tin cho nhau về tình hình mỗi nước, đi sâu vào trao đổi về tầm nhìn chiến lược để phát triển quan hệ song phương, các biện pháp tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương, đặc biệt là phương hướng, kế hoạch triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, trong đó bao gồm củng cố hơn nữa tin cậy chính trị, tăng cường hợp tác an ninh quốc phòng, kinh tế, thương mại, đầu tư, lao động, du lịch, giao lưu nhân dân…; đồng thời, tìm kiếm các biện pháp mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực tiềm năng khác như kinh tế xanh, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo, khoa học và công nghệ…

Bên cạnh đó, lãnh đạo hai bên cũng sẽ chia sẻ, trao đổi thẳng thắn, tin cậy về những vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, đồng thời thống nhất những phương hướng lớn nhằm tăng cường phối hợp giữa hai nước tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, đặc biệt là trong khuôn khổ ASEAN và trong bối cảnh Malaysia giữ vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2025, góp phần vào việc tăng cường đoàn kết nội khối và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN.

Với ý nghĩa và tầm vóc quan trọng của chuyến thăm, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia xác định việc tham gia chuẩn bị cho chuyến thăm chính thức Malaysia và tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 46 và các hội nghị cấp cao liên quan của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân vừa là vinh dự, vừa là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu trong năm 2025. Đại sứ quán hiện đang duy trì liên hệ chặt chẽ, mật thiết với các cơ quan chức năng hai bên để trao đổi, phối hợp xây dựng chu đáo chương trình và nội dung chuyến thăm, cùng nỗ lực đóng góp vì sự thành công chung của chuyến thăm.

Tháng 11/2024 được xem là cột mốc đáng nhớ trong quan hệ giữa Việt Nam và Malaysia khi hai nước nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, Đại sứ đánh giá như thế nào về mối quan hệ giữa hai nước sau sự kiện lịch sử này và kỳ vọng gì trong chuyến thăm sắp tới của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính?

Đại sứ Đinh Ngọc Linh: Việc hai nước xác lập khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giúp tạo nền tảng và phương hướng quan trọng cho hợp tác song phương giai đoạn mới, với các trụ cột chính là đẩy mạnh hợp tác chính trị, quốc phòng, an ninh; tăng cường kết nối kinh tế hướng tới phát triển bền vững; mở ra hợp tác trong các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, năng lượng sạch, công nghệ mới; và giúp tăng cường phối hợp quan điểm về các vấn đề quốc tế, đa phương.

Tôi kỳ vọng trong chuyến thăm sắp tới của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Malaysia, hai bên có thể thông qua kế hoạch hành động để triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện; thúc đẩy các thỏa thuận hợp tác cần thiết nhằm tạo cơ chế hợp tác hiệu quả; tận dụng hiệu quả các cơ chế hợp tác sẵn có như Ủy ban hợp tác về Kinh tế, Khoa học và kỹ thuật và Ủy ban hỗn hợp thương mại để đẩy mạnh hơn nữa quan hệ tương xứng với tầm vóc mới; thống nhất đường hướng phát huy tiềm năng hợp tác, tranh thủ thế mạnh của nhau, góp phần củng cố môi trường hòa bình, thuận lợi cho giai đoạn phát triển mới của đất nước, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.  

Bên cạnh đó, hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư cũng là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Malaysia. Trong ASEAN, Malaysia hiện là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Việt Nam và là nhà đầu tư lớn thứ ba tại Việt Nam. Kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt 14,2 tỷ USD, tăng tới 20% so với năm 2023, ngày càng gần với mục tiêu kim ngạch song phương đề ra là 18 tỷ USD.

Có thể nói hai nước sở hữu những điểm mạnh mang tính chiến lược và bổ trợ lẫn nhau cần được nắm bắt để hợp tác, từ đó các doanh nghiệp hai nước sẽ có thêm điều kiện thuận lợi để tiếp cận tốt nhất thị trường của nhau, đặc biệt trong các lĩnh vực hợp tác mới còn nhiều dư địa như công nghiệp Halal, kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo, khoa học và công nghệ, chuyển đổi số, năng lượng xanh.

Hằng Linh - Thành Trung (TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân sẽ thăm chính thức Malaysia và tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 46
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân sẽ thăm chính thức Malaysia và tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 46

Nhận lời mời của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và Phu nhân, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Malaysia, tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 46 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại Kuala Lumpur, Malaysia từ ngày 24 - 28/5/2025.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN