Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường cảm ơn Thứ trưởng Lavilan Kanchanachari và đoàn đại biểu của Chính phủ Thái Lan tham dự Lễ kỷ niệm; đánh giá sự hiện diện của đoàn Thái Lan là một minh chứng sinh động cho sự phát triển của quan hệ Việt Nam-Thái Lan thời gian qua và tình hữu nghị ngày càng gắn bó giữa nhân dân hai nước, cùng gác lại quá khứ, phấn đấu vì tương lai của hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng ở khu vực.
Thứ trưởng Ngoại giao Thái Lan chúc mừng Việt Nam đã tổ chức rất thành công Lễ kỷ niệm vào ngày 30/4 cũng như các sự kiện văn hóa, nghệ thuật bên lề Lễ kỷ niệm, bày tỏ ấn tượng với quy mô, nội dung, kịch bản công phu, chất lượng của buổi lễ, đặc biệt là sự tham gia hiệp đồng của nhiều lực lượng tham dự lễ kỷ niệm và quan tâm, cổ vũ, ủng hộ của đông đảo các tầng lớp nhân dân Việt Nam với lễ kỷ niệm. Thứ trưởng cũng bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của Việt Nam dành cho các đoàn khách quốc tế, trong đó có đoàn Thái Lan.
Trao đổi một số nội dung hợp tác song phương, hai Thứ trưởng cùng chia sẻ đánh giá quan hệ Việt Nam – Thái Lan đang phát triển tốt đẹp; nhất trí phối hợp triển khai các hoạt động thăm cấp cao quan trọng giữa hai nước; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, đặc biệt là cơ chế Nội các chung Việt Nam - Thái Lan do hai Thủ tướng chủ trì.
Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác trên một số trụ cột như an ninh, kinh tế, du lịch, hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân; xem xét phối hợp trong khuôn khổ sáng kiến hợp tác du lịch "Sáu quốc gia, một điểm đến"; thúc đẩy việc ký kết một số văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm và có thể phát huy trong thời gian tới.
Nhân dịp này, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường cũng chuyển lời cảm ơn của Lãnh đạo Việt Nam về các điện chúc mừng của Thủ tướng và Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan nhân Lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
*Cùng ngày, tại TP Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường đã tiếp ông Datuk Mohamad bin Alamin, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Malaysia nhân dịp dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường cảm ơn Malaysia đã cử đoàn đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm, thể hiện tình cảm chân thành và quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện tốt đẹp giữa hai nước. Thứ trưởng Alamin cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, chu đáo của Việt Nam dành cho đoàn; chúc mừng Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã tổ chức thành công sự kiện trọng đại với quy mô to lớn, để lại ấn tượng sâu sắc và tình cảm xúc động với tất cả các đoàn khách quốc tế có mặt tại Lễ kỷ niệm.
Trao đổi về một số nội dung hợp tác song phương giữa hai nước, hai Thứ trưởng đánh giá quan hệ Việt Nam – Malaysia thời gian qua phát triển vô cùng tốt đẹp, đặc biệt với việc nâng cấp Đối tác Chiến lược toàn diện nhân chuyến thăm Malaysia của Tổng Bí thư Tô Lâm vào tháng 11/2024 vừa qua. Tin cậy chính trị giữa hai nước ngày càng gia tăng, thể hiện qua tiếp xúc, trao đổi thường xuyên giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước. Hai bên nhất trí sớm thống nhất nội dung Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Malaysia giai đoạn 2025-2030 để cụ thể hóa các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước.
Thứ trưởng Alamin đề nghị phối hợp thúc đẩy thương mại song phương, mong muốn có thêm nhiều nhà đầu tư Việt Nam tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Malaysia; khẳng định Malaysia sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành công nghiệp Halal từ lĩnh vực chế biến thực phẩm Halal cũng như phát triển các ngành du lịch, thời trang Halal. Ông cũng đề nghị hai nước nghiên cứu khả năng hợp tác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), phù hợp với nhu cầu phát triển ngành khoa học công nghệ của mỗi nước và bắt kịp xu thế phát triển chung của thế giới. Hai bên cũng nhất trí cùng nhau tìm các biện pháp để thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực khác như du lịch, hàng không, tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai nước.
Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường cũng đánh giá cao những nỗ lực và hoạt động mà Malaysia đang triển khai trên cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2025; khẳng định Việt Nam sẽ ủng hộ và phối hợp chặt chẽ với Malaysia trong việc thực hiện các sáng kiến cũng như tổ chức thành công các Hội nghị ASEAN quan trọng sắp tới; cùng phấn đấu xây dựng một ASEAN đoàn kết, thống nhất và đóng vai trò trung tâm trong khu vực.
Nhân dịp này, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường cũng chuyển lời cảm ơn của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tới Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Dato’ Seri Utama Mohamad Haji Hasan về thư chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.