Đại hội đại biểu Cựu chiến binh TP Hồ Chí Minh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Ngày 24/9, Hội Cựu chiến binh TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Đại hội đại biểu Cựu chiến binh Thành phố lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027; tổng kết công tác Hội nhiệm kỳ 2017-2022, thông qua phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027 và bầu Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2022-2027.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. 

Dự Đại hội có ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và 294 đại biểu đại diện cho hơn 67.000 hội viên Hội Cựu chiến binh Thành phố. 

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên ghi nhận, đánh giá cao Hội Cựu chiến binh Thành phố trong nhiệm kỳ qua đã nêu cao truyển thống cựu chiến binh Việt Nam "Trung thành- Đoàn kết - Gương mẫu- Đổi mới", tiếp tục có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển Thành phố, xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh (trái) tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Lãnh đạo Thành phố đánh giá, trong nhiệm kỳ VI, các cấp Hội Cựu chiến binh Thành phố đã không ngừng chăm lo giáo dục bồi dưỡng chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên; quán triệt thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phối hợp chặt chẽ với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thực hiện có hiệu quả cơ chế quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia phòng chống tham nhũng tiêu cực.

Hội Cựu chiến binh Thành phố đã động viên hội viên đi đầu trong nhiều phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, giúp nhau vượt khó, giảm nghèo; làm tốt cộng tác đền ơn đáp nghĩa và từ thiện nhân đạo. Công tác xây dựng tổ chức hội, tập hợp cựu quân nhân đạt được những kết quả đáng khích lệ, phát triển cả về số lượng, chất lượng và hoạt động ngày càng hiệu quả. 

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, đặc biệt trong thời gian toàn Thành phố chung sức, đồng lòng, chống dịch COVID-19,  lực lượng cựu chiến binh và cựu quân nhân Thành phố đã nêu cao phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, bằng việc làm thiết thực, tử tế, bằng nghĩa cử bình dị nhưng rất cao đẹp, sát cánh cùng nhân dân, hệ thống chính tri ở cơ sở trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; hỗ trợ và trực tiếp tham gia tuyến đầu chống dịch; vận động và đóng góp hàng chục vạn phần quà giúp sức cho đồng bào vượt qua đại dịch, thể hiện trách nhiệm với Đảng, với nhân dân của người cựu chiến binh cách mạng. 

Chú thích ảnh
Các đại biểu biểu quyết, thể hiện sự thống nhất cao tại Đại hội. 

Thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ khóa VII, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên chỉ đạo, các cấp Hội, cựu chiến binh Thành phố cần quán triệt, thấm nhuần quan điểm về sứ mệnh người cựu chiến binh gương mẫu đi đầu trong thực hiện đường lối chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, phát huy vai trò là thành viên của Mặt trận tổ quốc Việt Nam, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và là lực lượng đi đầu trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao hiệu quả giám sát và phản biện xã hội. Cựu chiến binh phải là điểm tựa tinh thần và nòng cốt trong hỗ trợ chia sẻ, giám sát, thúc giục đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị hành động quyết liệt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, trách nhiệm cao hơn nữa.

Bí thư Nguyễn Văn Nên cũng đề nghị Hội Cựu chiến binh Thành phố tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác chăm lo quyền và lợi ích của hội viên; tăng cường công tác bồi dưỡng truyền thống cách mạng đến thế hệ trẻ để lan tỏa, biến những giá trị cao đẹp của cha ông trở thành tinh thần trách nhiệm của thế hệ mai sau trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. 

Chú thích ảnh
Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam phát biểu tại Đại hội. 

Thay mặt Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Văn Được đánh giá cao, chúc mừng và nhiệt liệt biểu dương những kết quả tích cực mà Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, góp phần vào những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được trong thời gian vừa qua.

Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh Việt Nam đề nghị Hội Cựu chiến binh Thành phố phát huy những kết quả tích cực đã đạt được trong nhiệm kỳ VI, tiếp tục thể hiện rõ vai trò, vị trí là lực lượng chính trị tin cậy trong xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và chế độ xã hội chủ nghĩa; góp phần ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lơi thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng đáng là thành phố mang tên Bác.  

Đại hội đại biểu Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh khóa VII nhất trí, trong nhiệm kỳ 2022-2027, Hội Cựu chiến binh Thành phố phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”; xây dựng các tổ chức Hội các cấp vững mạnh; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; tích cực tham gia xây dựng và phát triển Thành phố. 

Chú thích ảnh
Ra mắt Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022 - 2027. 

Đại hội cũng thông qua các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho 5 năm tới, trong đó nhấn mạnh đến yêu cầu động viên hội viên cựu chiến binh Thành phố giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; chống tham nhũng, tiêu cực, tệ nạn xã hội; thực hiện tốt tham gia giám sát, phản biện xã hội theo quy định của Đảng, Nhà nước. 

Trong nhiệm kỳ tới, các cấp Hội Cựu chiến binh Thành phố tập trung thực hiện các khâu đột phá như: Coi trọng xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, nêu gương về đạo đức, lối sống, giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống cựu chiến binh Việt Nam “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”; Đẩy mạnh thực hiện phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo - làm kinh tế giỏi”; xây dựng các cấp hội, nhất là tổ chức cơ sở hội vững mạnh toàn diện, cán bộ chủ trì các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. 

Đại hội đại biểu Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VII đã bầu ra Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ VII và đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Cựu chiến binh toàn quốc lần thứ VII. Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thành phố nhiệm kỳ 2017-2022 tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thành phố nhiệm kỳ VII (2022-2027).

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)
Ông Phan Hoàng Nam tái đắc cử Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Đồng Tháp
Ông Phan Hoàng Nam tái đắc cử Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Đồng Tháp

Trong 2 ngày 21 và 22/9, Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Đồng Tháp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã diễn ra với sự tham dự của 198 đại biểu đại diện cho hơn 17.000 hội viên cựu chiến binh toàn tỉnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN