Coi trọng công tác dân vận trong giai đoạn mới

Ngày 25/12, taị Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức giao ban công tác dân vận khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội Trung ương năm 2015. Chủ trì hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết đề nghị các tổ chức phải coi trọng công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay, để người dân thật sự tin và làm theo.

Chuyển biến tích cực

Báo cáo đánh giá cho thấy năm 2015, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) và các tổ chức chính trị - xã hội đã triển khai hoạt động hiệu quả trên các lĩnh vực công tác. Công tác tuyên truyền được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, góp phần định hướng dư luận và kịp thời phản ánh thông tin hai chiều đến với các tầng lớp nhân dân. 

MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội đã đẩy mạnh công tác xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, tham gia xây dựng nông thôn mới; đóng góp tích cực vào việc cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào từng lĩnh vực của cuộc sống; tham gia giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu quả quản lý Nhà nước của bộ máy chính quyền các cấp, nhất là ở cơ sở, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Bên cạnh đó, tham gia thực hiện phong trào quần chúng bảo vệ quốc phòng, an ninh; tham gia giải quyết nhiều vụ việc phức tạp về an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội, tăng cường sự đồng thuận xã hội, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết phát biểu tại hội nghị.



Các tổ chức chính - xã hội tham gia thảo luận nhằm nâng cao công tác dân vận trong giai đoạn mới.

Các phong trào thi đua, các cuộc vận động của MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội được tổng kết, rút kinh nghiệm và đổi mới phương thức triển khai, có nhiều chuyển biến tích cực. Ban vận động “Ngày vì người nghèo” Trung ương đã vận động và hướng dẫn các địa phương vận động ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” ở 4 cấp được 76,411 tỷ đồng, ủng hộ chương trình an sinh xã hội được 161 tỷ đồng, xây dựng và sửa chữa hàng ngàn ngôi nhà Đại đoàn kết; chăm lo cho hàng nghìn người nghèo có công ăn việc làm, được giúp đỡ về tư liệu sản xuất, hỗ trợ học tập, khám chữa bệnh. Mặt trận Tổ quốc thăm hỏi, động viên các chức sắc, người có uy tín, vận động nhân dân thực hiện tốt chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước.

Hội Nông dân Việt Nam đã xây dựng 3.150 mô hình kinh tế tập thể, tương trợ, giúp đỡ trên 60 ngàn hộ nông dân nghèo trị giá hàng trăm tỷ đồng, hiến trên 2,3 triệu m2 đất, đóng góp trên 1.800 tỷ đồng, trên 4,8 triệu ngày công để sửa chữa, làm mới trên 211 nghìn km đường giao thông nông thôn; tu sửa trên 28 ngàn km kênh mương nội đồng và hàng trăm nhà văn hóa xã, thôn, góp phần thúc đẩy Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt kết quả thiết thực. 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, chỉ đạo, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực trong cán bộ, đoàn viên, công chức, công nhân viên, người lao động, tích cực củng cố, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dụng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh và làm tốt công tác quan hệ với các tổ chức Công đoàn, công nhân quốc tế. Hoạt động Tháng công nhân năm 2015 với chủ đề “Công đoàn đồng hành vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, vì việc làm, đời sống của người lao động’’ đã tặng quà, thăm hỏi trên 57 ngàn đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 15,3 tỷ đồng, trao trên 1.000 mái ấm công đoàn với số tiền trên 32,8 tỷ đồng.

Đẩy mạnh thi đua

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội còn một số khó khăn, hạn chế. Đồng chí Hà Thị Khiết cho rằng, việc nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và nhân dân chưa sâu sắc, còn hình thức, nhất là những vấn đề bức xúc của nhân dân. Thực hiện các nhiệm vụ về giám sát và phản biện xã hội ở một số nơi còn lung túng trong lựa chọn nội dung, xây dựng chương trình, kế hoạch và phân công, phối hợp triển khai thực hiện. Công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên còn hạn chế, chất lượng đoàn viên, hội viên chưa cao. Công tác hướng dẫn, tham mưu triển khai, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác Dân vận có lúc, có nơi còn chậm.

Nguyên nhân của những hạn chế là do việc hướng dẫn thực hiện Quy chế và ban hành Quy chế giữa MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội có điểm còn bất cập, chưa sát thực tế và chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Khả năng tham mưu của đội ngũ cán bộ cấp cơ sở có lúc, có nơi còn yếu, chưa thật sự bám sát địa bàn, đối tượng. Các phong trào thi đua vẫn còn dàn trải, hiệu quả có lúc chưa cao, công tác thi đua khen thưởng hàng năm vẫn còn hiện tượng hình thức, chưa cổ vũ và nhân rộng được các nhân tố tích cực, các mô hình, điển hình.

Bà Hà Thị Khiết cũng đề nghị MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội làm tốt công tác đối ngoại nhân dân, tiếp tục đẩy mạnh thi đua, tạo không khí chính trị trong nhân dân hướng tới Đại hội lần thứ XII của Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ Đại hội thành công. 

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai, thực hiện trong năm 2016, bà Hà Thị Khiết nêu rõ, MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, thông báo, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác Dân vận, nhất là Nghị quyết số 25- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khoá X) về việc ban hành Quy chế công tác Dân vận của hệ thống chính trị. 

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền trong nhân dân về chủ quyền biên giới quốc gia, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, về luật Biển, trách nhiệm trong bảo vệ và khai thác tài nguyên, nguồn lực kinh tế biển; các hoạt động hướng về ngư dân và biển đảo; vận động nhân dân đề cao cảnh giác, đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, kích động nhằm thực hiện “diễn biến hòa bình”, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Việt Hoàng
Đổi mới công tác dân vận với đồng bào dân tộc thiểu số
Đổi mới công tác dân vận với đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 20/10, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 49-CT/TW về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN