Chuẩn bị kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV: Nhiều ý kiến đóng góp xây dựng sát với cuộc sống

Chiều 25/9, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV; đồng thời giải đáp những thắc mắc, lắng nghe và ghi nhận những ý kiến, tâm tư nguyện vọng của các cử tri.

Có gần 500 cử tri đại diện các phòng, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và đại diện nhân dân ở các xã Hảo Đước, Phước Vinh, Đồng Khởi, An Cơ, huyện Châu Thành cùng tham dự.

Nhiều vấn đề được cử tri quan tâm trong buổi tiếp xúc xoay quanh quản lý khai thác tài nguyên, khoáng sản, các chính sách ưu đãi cho hộ nghèo, phòng chống tham nhũng, an ninh trật tự, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, phát triển cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn.

Cử tri Hà Thị Chi, 69 tuổi, ngụ ấp 3, xã Phước Vinh, huyện Châu Thành khá lo ngại về tình trạng tội phạm ngày càng trẻ hóa, phức tạp đang gia tăng đến mức báo động. Nguyên nhân được xác định là do sự thay đổi quá nhanh của môi trường xã hội, sự bùng nổ của công nghệ thông tin đã khiến một bộ phận giới trẻ lâm vào tình trạng sống ảo, nhận thức lệch lạc về giá trị cuộc sống, bị cuốn vào các trò chơi thiếu lành mạnh, bạo lực, nhận thức về hành vi pháp luật kém hoặc cha mẹ thiếu trách nhiệm trong việc chăm sóc, dạy dỗ con cái dẫn đến việc các em bị lôi kéo vào con đường phạm pháp.

Trong đó, nguyên nhân cốt lõi lớn nhất là do thanh thiếu niên không có sân chơi thật sự lành mạnh để rèn luyện kỹ năng sống, cũng như trau dồi kiến thức pháp luật. Cụ thể, như các trung tâm sinh hoạt cộng đồng, trung tâm sinh hoạt thanh thiếu niên hoạt động chỉ mang tính hình thức, không hiệu quả, không có chương trình sinh hoạt vui chơi hay các lớp học kỹ năng để thu hút thanh thiếu niên.

Ngoài ra, một số cử tri cũng bức xúc trước tình trạng cát tặc hoành hành trên sông Vàm Cỏ Đông và hồ Dầu Tiếng, gây sạt lở nghiêm trọng một số đoạn bờ sông cũng như ảnh hưởng đến an toàn hồ đập, mà nguyên nhân được cho là do được cấp giấy phép khai thác tràn lan mà không có biện pháp kiểm soát chặt chẽ.

Cử tri kiến nghị Quốc hội, Chính phủ cần xem xét lại các tiêu chí xét hộ nghèo, tránh tình trạng có một số đối tượng lười lao động lợi dụng để được hưởng chính sách.

 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh đã ghi nhận những ý kiến đóng góp của cử tri và hoan nghênh cử tri đã có nhiều ý kiến đóng góp xây dựng sát với cuộc sống, lợi ích thiết thực cho xã hội. Những kiến nghị của cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh sẽ chuyển đến các đơn vị thuộc thẩm quyền từ Trung ương đến địa phương cân nhắc xử lý trong thời gian sớm nhất.

Phạm Thanh Tân (TTXVN)
Chuẩn bị kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV: Cử tri Đà Nẵng kiến nghị nhiều vấn đề bức xúc
Chuẩn bị kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV: Cử tri Đà Nẵng kiến nghị nhiều vấn đề bức xúc

Chuẩn bị kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, ngày 25/9, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng đã tiếp xúc cử tri tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, nhằm ghi nhận ý kiến cử tri để cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN