Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hội đàm với Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, trong khuôn khổ chuyến thăm Liên bang Nga, đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, do Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn dẫn đầu, đã có các cuộc gặp và hội đàm với Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga Iliyas Umakhanov, Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov.

Chú thích ảnh
Đồng chí Trần Thanh Mẫn (bên phải) tặng quà lưu niệm cho Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga Iliyas Umakhanov. Ảnh: Dương Trí/TTXVN

Trong các cuộc gặp với đồng chí Trần Thanh Mẫn, ông I. Umakhanov và ông G. Zyuganov đều gửi lời chia buồn tới Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và gia đình Chủ tịch nước Trần Đại Quang khi được tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần.

Tại buổi hội đàm giữa đồng chí Trần Thanh Mẫn và ông I. Umakhanov, hai bên nhấn mạnh mối quan hệ truyền thống hữu nghị giữa Việt Nam và Liên bang Nga đã được xây dựng và vun đắp từ nhiều năm nay; bày tỏ vui mừng trước sự phát triển ngày càng chặt chẽ và thực chất mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga, đặc biệt là từ sau chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đầu tháng 9 vừa qua. Hai bên đã thảo luận nhiều nội dung quan trọng nhằm thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai nước; nhất trí tìm cách nâng kim ngạch thương mại song phương lên 10 tỷ USD vào năm 2020; tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam và Nga xuất khẩu sang thị trường của nhau.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh Việt Nam luôn trân trọng tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai dân tộc Việt Nam và Liên bang Nga đã được thử thách qua năm tháng, những tình cảm tốt đẹp và sự giúp đỡ quý báu mà nhân dân Nga đã dành cho nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước; luôn coi trọng và ưu tiên củng cố, tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga, thúc đẩy hợp tác hiệu quả, thực chất trên mọi lĩnh vực. Theo đồng chí Trần Thanh Mẫn, quan hệ chính trị tin cậy giữa hai nước không ngừng được củng cố thông qua trao đổi đoàn các cấp theo các kênh Nhà nước, Quốc hội, đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân, các cơ chế tham vấn, đối thoại chiến lược, hợp tác giữa các Bộ, ngành và địa phương hai nước. Chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đầu tháng 9 vừa qua đã tạo xung lực mạnh mẽ thúc đẩy hợp tác song phương. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ và hiệu quả giữa Quốc hội hai nước, đồng thời đề nghị hai bên tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động lập pháp; nâng cao vai trò của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị trong thúc đẩy hợp tác giữa hai Quốc hội cũng như quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga; mong muốn phía Nga tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu nông, thủy sản Việt Nam sang thị trường Nga, trước hết mở rộng danh sách doanh nghiệp Việt Nam được phép xuất khẩu thủy sản sang Nga.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn cũng cảm ơn Liên bang Nga đã tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam cư trú, học tập và làm việc ổn định, hợp pháp tại Liên bang Nga và hòa nhập với sở tại và bày tỏ mong muốn ngài Phó Chủ tịch và các cơ quan chức năng Liên bang Nga tiếp tục hỗ trợ cộng đồng Việt Nam củng cố địa vị pháp lý, kinh doanh ổn định và lâu dài tại Liên bang Nga, phù hợp với các quy định của luật pháp Liên bang Nga, có điều kiện đóng góp cho sự phát triển của quan hệ hai nước.

Ông Umakhanov cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ Liên bang Nga trong nhiều vấn đề trên trường quốc tế, kể cả tại Liên hợp quốc. Ông đề nghị tăng cường hợp tác giữa các địa phương hai nước, khẳng định hoàn toàn ủng hộ việc tăng số chỉ tiêu học bổng cho sinh viên Việt Nam theo học tại Liên bang Nga. Theo ông, với việc tổ chức Năm chéo: Năm Việt Nam tại Liên bang Nga và năm Liên bang Nga tại Việt Nam vào năm 2019, kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Liên bang Nga - Việt Nam, sẽ mở ra nhiều cơ hội mới cho quan hệ giữa hai nước.

Chú thích ảnh
Đồng chí Trần Thanh Mẫn (bên trái) tại cuộc gặp với Chủ tịch Đảng Cộng sản LB Nga Gennady Zyuganov. Ảnh: Dương Trí/TTXVN

Cùng ngày, đồng chí Trần Thanh Mẫn đã có cuộc gặp và hội đàm với Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov. Trong bầu không khí chân tình, ấm áp, thắm tình đồng chí. Đồng chí Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam luôn quan tâm theo dõi tình hình Đảng Cộng sản Liên bang Nga và vui mừng nhận thấy Đảng Cộng sản Liên bang Nga luôn khẳng định được vị thế là một trong những chính đảng hàng đầu trên chính trường nước Nga. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp với Đảng Cộng sản Liên bang Nga. Quan hệ giữa hai Đảng có ý nghĩa quan trọng trong tổng thể quan hệ Việt - Nga, là một cơ sở chính trị để thúc đẩy quan hệ giữa hai nước. Đồng chí bày tỏ tin tưởng Đảng Cộng sản Liên bang Nga sẽ ngày càng củng cố vị thế vững chắc trong đời sống chính trị xã hội ở Liên bang Nga, đóng góp quan trọng vào sự phát triển và phồn vinh của Liên bang Nga.

Về phần mình, Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Zuganov vui mừng nhận thấy Việt Nam vẫn tiếp tục phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với Liên bang Nga và nhấn mạnh mối quan hệ giữa các đảng chính trị của hai nước Việt Nam và Liên bang Nga đang có sự phát triển tốt đẹp. Ông cho biết tại cuộc gặp lần thứ 19 các Đảng Cộng sản được tổ chức tại Việt Nam, ý tưởng về việc tổ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga đã được đưa ra. Sau đó, hai nước đã cùng tổ chức hết sức thành công sự kiện này.

Ông Zuganov cũng thông báo tới đồng chí Trần Thanh Mẫn và đoàn một số kết quả tích cực của Đảng Cộng sản Liên bang Nga vừa giành được trong cuộc bầu cử địa phương Nga vừa qua. Ông khẳng định Đảng Cộng sản Liên bang Nga sẽ nỗ lực hết mình để đóng góp cho sự phát triển quan hệ giữa hai nước.

Trước đó, đồng chí Trần Thanh Mẫn cùng đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tới đặt vòng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Moskva.

Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn dẫn đầu đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại Liên bang Nga và lên đường thăm và làm việc tại Cuba.

Dương Trí - Hồng Quân (TTXVN)
Cộng đồng người Việt - Cầu nối làm sâu sắc thêm mối quan hệ Việt Nam - LB Nga
Cộng đồng người Việt - Cầu nối làm sâu sắc thêm mối quan hệ Việt Nam - LB Nga

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bày tỏ tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại LB Nga tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, gặt hái nhiều thành công, đồng thời sẽ là cầu nối vững chắc làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN