Quảng Trị: Truy điệu, an táng 13 hài cốt liệt sĩ được quy tập tại khu vực Câu Nhi

Ngày 28/8, tại Nghĩa trang liệt sĩ Hải Lăng (xã Diên Sanh), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 13 hài cốt liệt sĩ được Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ 584 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) tìm kiếm, quy tập tại khu vực Câu Nhi (xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị).
Chú thích ảnh
Ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đọc điếu văn tại Lễ truy điệu. Ảnh: TTXVN phát

Trong không khí thiêng liêng, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, Quân khu 4, Cựu chiến binh Sư đoàn 308, thân nhân các anh hùng liệt sĩ, người dân đã dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh đọc điếu văn nêu rõ, Quảng Trị từng là chiến trường khốc liệt, nơi mỗi tấc đất thấm đẫm máu đào của cán bộ, chiến sĩ và đồng bào, trở thành biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lòng yêu nước và ý chí quật cường của dân tộc Việt Nam. Đặc biệt, trong mùa hè năm 1972, tại Câu Nhi diễn ra những trận chiến vô cùng ác liệt. Rạng sáng 26/5/1972, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 đã chiến đấu ngăn chặn quân địch chi viện cho Điểm cao 35, trong đó 93 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh và nằm lại nơi đây. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, sự hy sinh của các liệt sĩ chưa bao giờ bị lãng quên. Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, tỉnh Quảng Trị luôn nỗ lực tìm kiếm, quy tập, đưa các liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình và đồng đội.

Chú thích ảnh
Lễ truy điệu, an táng 13 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hải Lăng. Ảnh: TTXVN phát

Ông Lê Văn Bảo khẳng định, việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đối với Quảng Trị không chỉ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, trách nhiệm thiêng liêng của thế hệ hôm nay đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Quảng Trị sẽ tiếp tục nỗ lực cao nhất, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, nhân chứng, gia đình và nhân dân để tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính các liệt sĩ còn nằm lại trên chiến trường năm xưa, để những người con đã hy sinh được trở về với gia đình, quê hương, đồng đội.

Từ năm 1992 đến năm 2025, tại khu vực Câu Nhi đã có 29 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hải Lăng. Từ những thông tin do kỹ sư Lâm Hồng Tiên và nhóm nghiên cứu cung cấp tháng 6/2025, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các cơ quan chức năng xác minh, đối chiếu tư liệu, bản đồ, gặp gỡ nhân chứng, khảo sát thực địa, tổ chức hội thảo và phối hợp với các lực lượng chuyên môn xác định khu vực tìm kiếm. Sau hội thảo ngày 10/7, công tác tìm kiếm, quy tập được khẩn trương triển khai. Sau hơn một tháng, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ 584 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Qảng Trị) đã tìm thấy 13 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi.

Chú thích ảnh
Lễ truy điệu, an táng 13 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hải Lăng, xã Diên Sanh, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: TTXVN phát

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Trị nguyện tiếp tục gìn giữ, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; nỗ lực xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh. Công ơn và sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ sẽ mãi được khắc ghi trong trái tim của Tổ quốc và nhân dân.

Võ Dung (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi ẩm thực trở thành nhịp cầu văn hóa

Khi ẩm thực trở thành nhịp cầu văn hóa

Từ nghệ thuật chế biến ẩm thực công phu của đầu bếp xứ sở hoa anh đào đến trải nghiệm gói bánh Tét truyền thống của người Việt Nam, Chương trình giao lưu văn hóa ẩm thực Việt Nam - Nhật Bản tại Công viên Lưu Hữu Phước (phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) sáng 12/9 đã mang đến một không gian trải nghiệm đầy cảm xúc.

Hoạt động đối ngoại cấp cao mở rộng không gian hợp tác, tạo thêm nguồn lực phát triển

Hoạt động đối ngoại cấp cao mở rộng không gian hợp tác, tạo thêm nguồn lực phát triển

Trong những ngày đầu tháng 9, hoạt động đối ngoại cấp cao của Việt Nam diễn ra với mật độ dày đặc trên nhiều hướng: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ.
Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.