Cần Thơ mít tinh kỷ niệm 70 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam

Ngày 20/12, thành phố Cần Thơ long trọng tổ chức mít tinh kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2014 ) và 25 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân (22/12/1989-22/12/2014). Tham dự lễ có lãnh đạo thành phố, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân và đông đảo cán bộ, chiến sĩ đã và đang công tác, chiến đấu trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Hùng Dũng, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ đã ôn lại truyền thống chiến đấu anh hùng, bất khuất của lực lược vũ trang thành phố Cần Thơ qua các chặng đường lịch sử vẻ vang, đã cùng với lực lượng vũ trang của cả nước dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam làm nên những chiến công hào hùng, chói lọi làm rung động cả thế giới. Đó là chiến thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước..

Phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam, ông Lê Hùng Dũng kêu gọi thành phố Cần Thơ cần tập trung xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu để thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam kết hợp chặt chẽ quốc phòng- an ninh xây dựng ý thức trách nhiệm cao trong mỗi quân nhân.

Hướng về cơ sở, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng nền quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng thường trực dân quân tự vệ, dự bị động viên có chất lượng chính trị cao. Tăng cường công tác dân vận của Đảng trong tình hình mới, duy trì thực hiện tốt hoạt động “Tết quân dân” về các vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc, tôn giáo để gần dân, nắm tâm tư của dân, giúp dân ổn định cuộc sống, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, tiếp tục củng cố và phát huy sức mạnh chính trị, tinh thần của nhân dân…

Trong dịp này, thành phố Cần Thơ đã vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng và truy tặng 116 Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn, nâng tổng số Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn được phong tặng, truy tặng 650 Mẹ, hiện có 72 Mẹ còn sống. Phong tặng và truy tặng 3 danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, nâng tổng số danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân trên địa bàn đã được phong tặng, truy tặng qua các đợt đến nay là 70, có 22 Anh hùng còn sống.


Ngọc Thiện
Vì sự bình yên trên vùng biển Tây Nam
Vì sự bình yên trên vùng biển Tây Nam

Là lực lượng nòng cốt thực hiện nhiệm vụ duy trì an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên vùng biển Tây Nam, cán bộ, chiến sĩ Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 vẫn đang ngày đêm đấu tranh, góp phần gìn giữ bình yên trên biển đảo quê hương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN