Cần quan tâm đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao và sẵn sàng đội ngũ kế thừa

Sáng 2/8, tại thành phố Huế (Thừa Thiên - Huế), Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã dự Lễ khánh thành Trung tâm Sản phụ khoa (thuộc Bệnh viện Trung ương Huế), làm việc với cán bộ chủ chốt của Bệnh viện Trung ương Huế, thăm hỏi, tặng quà các bệnh nhân nặng đang điều trị tại đơn vị.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đại biểu cắt băng khánh thành Trung tâm Sản phụ khoa, Bệnh viện Trung ương Huế. Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN

Làm việc với cán bộ chủ chốt của Bệnh viện Trung ương Huế, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ ấn tượng, tự hào về sự phát triển y học nước nhà nói chung và của Bệnh viện Trung ương Huế nói riêng. Đây là đơn vị có bề dày lịch sử y học, với 128 năm hình thành và phát triển, hiện là một trong 3 bệnh viện tuyến Trung ương lớn nhất cả nước, có đội ngũ y tế hùng hậu về số lượng lẫn chất lượng, chuyên môn.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt Bệnh viện Trung ương Huế. Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN

"Đảng ta đã xác định 3 đột phá chiến lược về hạ tầng, thể chế và nguồn nhân lực để phát triển đất nước, tiến tới phồn vinh hạnh phúc, phấn đấu đến 2045 Việt Nam trở thành nước có thu nhập cao. Trong đó, nguồn nhân lực có vai trò quyết định cho sự phát triển bền vững của đất nước. Để có nguồn nhân lực tốt thì sức khỏe thể chất, tinh thần của nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng. Chính vì thế, vai trò của ngành Y tế ngày càng được nâng lên theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đất nước", Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị, đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Trung ương Huế làm tốt công tác chính trị tư tưởng; nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của người thầy thuốc trong bối cảnh mới và quán triệt chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước về phát triển ngành Y tế. Đơn vị cần quan tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và chuẩn bị sẵn sàng đội ngũ kế thừa.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn phát biểu tại Lễ khánh thành Trung tâm Sản phụ khoa, Bệnh viện Trung ương Huế. Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN

Đội ngũ y, bác sỹ Bệnh viện Trung ương Huế tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng, chia sẻ các thành tựu khoa học kỹ thuật, y học của các nước tiên tiến trên thế giới đi kèm với việc nâng cấp, cải tiến cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại phù hợp. Cùng với đó là làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình hiện nay, áp dụng phương pháp quản trị hiện đại để minh bạch hóa vấn đề quản lý. Các cán bộ chủ chốt cần phát huy dân chủ, trí tuệ để xây dựng tập thể Bệnh viện Trung ương Huế vững mạnh.

Tham dự Lễ khánh thành Trung tâm Sản phụ khoa (Bệnh viện Trung ương Huế), Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao tặng hoa chúc mừng, cắt băng khánh thành và tham quan Trung tâm. 

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm hỏi, tặng quà cho các bệnh nhân nặng đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN

Dự án Trung tâm Sản Phụ khoa là dự án nổi bật của Bệnh viện Trung ương Huế đã được Bộ Y tế phê duyệt, triển khai bằng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước, nguồn xã hội hóa và quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của bệnh viện nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân.

Trung tâm Sản phụ khoa được xây dựng trên diện tích 5.200 m2, trong khuôn viên Bệnh viện Trung ương Huế. Sau 3 năm xây dựng, tòa nhà Trung tâm được hoàn thiện với kết cấu hạ tầng gồm 1 tầng hầm và 6 tầng nổi.

Trung tâm Sản phụ khoa được tổ chức 6 khoa lâm sàng, cận lâm sàng; 1 phòng Tổng hợp và 2 Trung tâm (Hỗ trợ sinh sản và Sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh). Đơn vị đi vào hoạt động với quy mô 450 giường nội trú đạt tiêu chuẩn, 8 phòng sinh, hệ thống phòng khám được trang bị thiết bị y tế đồng bộ và chuyên dụng.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tham quan cơ sở vật chất tại Trung tâm Sản phụ khoa, Bệnh viện Trung ương Huế. Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN

Trung tâm Sản Phụ khoa sẽ tạo nên diện mạo mới, đảm bảo cơ sở hạ tầng đồng bộ cho Bệnh viện Trung ương Huế, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về khám chữa bệnh chất lượng cao của bà mẹ và em bé sơ sinh tại Thừa Thiên - Huế cũng như khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã thăm hỏi, tặng quà cho 50 bệnh nhân nặng đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Mai Trang (TTXVN)
Từ đầu năm 2021 đến 30/6/2022, 162 cán bộ, nhân viên y tế Sóc Trăng nghỉ việc
Từ đầu năm 2021 đến 30/6/2022, 162 cán bộ, nhân viên y tế Sóc Trăng nghỉ việc

Từ đầu năm 2021 đến ngày 30/6/2022, toàn ngành Y tế tỉnh Sóc Trăng có 162 người nghỉ việc, trong đó có 46 bác sỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN