Cách ly trên 100 trường hợp F1 tại khu ký túc xá phía Tây Đà Nẵng

Ngày 26/7, Khu ký túc xá phía Tây thành phố Đà Nẵng thuộc quận Liên Chiểu đã đón trên 100 trường hợp tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân mắc COVID-19 để cách ly y tế.

Chú thích ảnh
Đưa các trường hợp F1 cách ly tại khu ký túc xá phía Tây thành phố Đà Nẵng.

Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu Nguyễn Hữu Thiết cho biết, sau khi được giao nhiệm vụ thực hiện việc cách ly các trường hợp F1, quận Liên Chiểu đã huy động các lực lượng quân đội, công an, y tế đóng trên địa bàn quận kịp thời đến khu ký túc xá thực hiện công tác phục vụ phòng, chống dịch. Tại đây, các lực lượng cùng phối hợp đảm bảo an toàn, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế.

“Mặc dù Khu ký túc xá này chưa được đưa vào hoạt động, tuy nhiên, trong trường hợp cần thiết sử dụng cách ly trường hợp F1, quận đã khẩn trương huy động các lực lượng thực hiện việc dọn vệ sinh, chuẩn bị tương đối cơ bản các cơ sở vật chất, đảm bảo điện nước. Bên cạnh đó, khu cách ly này được cung cấp đầy đủ thực phẩm, với chế độ ăn mỗi người 85 nghìn đồng/ngày; các phòng cũng đều trang bị các dụng cụ cá nhân, sinh hoạt cho các trường hợp cách ly.”

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế phun khử trùng đồ dùng của các trường hợp F1 được cách ly tại khu ký túc xá phía Tây thành phố Đà Nẵng.

Theo kế hoạch triển khai cơ sở cách ly tập trung tại Khu ký túc xá phía Tây thành phố, cơ sở vật chất được sử dụng làm khu cách ly của khu ký túc xá gồm dãy nhà khu B, có 7 tầng, mỗi tầng gồm 20 phòng, mỗi phòng có diện tích 20 m2, có nhà tắm công trình vệ sinh khép kín. Trong đó, sử dụng 6 tầng (120 phòng) cho cách ly từ tầng 2 đến tầng 7, mỗi phòng bố trí 3 giường/3 người theo thứ tự xếp từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Người có đặc điểm dịch tễ thì xếp vào cùng phòng cách ly theo từng dãy nhà, trong phân khu cách ly; nam nữ ở riêng biệt, ưu tiên người trên 60 tuổi.

Các phòng ở trong khu cách ly tập trung được đảm bảo vệ sinh, thông khí; thực hiện vệ sinh thường xuyên bằng các vật dụng sát khuẩn. Tại các phòng, khu vệ sinh, bố trí nơi rửa tay với xà phòng hoặc dịch sát khuẩn. Bố trí khu riêng biệt để tập kết chất thải sinh hoạt và chất thải lây nhiễm nhằm xử lý theo đúng quy định.

Chú thích ảnh
Khu vực tiếp đón các trường hợp F1 tại khu ký túc xá phía Tây thành phố Đà Nẵng.

Liên quan đến vấn đề y tế trong quá trình cách ly tại Khu ký túc xá, Trưởng phòng Y tế quận Liên Chiểu Phan Trình cho hay, nhân viên y tế sẽ tổ chức tiếp đón, đo thân nhiệt, kiểm tra y tế ban đầu người được cách ly tại khu vực tiếp đón. Trường hợp phát hiện người cách ly có sốt hoặc có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh trong lúc tiếp đón phải tách riêng và đưa vào phòng cách ly tạm thời, sau đó đưa đến cơ sở cách ly điều trị theo quy định. Ngoài ra, nhân viên y tế còn phải thực hiện hướng dẫn người được cách ly các biện pháp tự phòng bệnh và phòng lây nhiễm.

Về công tác khử trùng, đơn vị sẽ bố trí lực lượng thực hiện khử trùng thường xuyên hàng ngày, đồng thời khử trùng các xe đưa đón bệnh nhân đến cách ly. Trong trường hợp có người nghi nhiễm sẽ thực hiện khử trùng nơi ở và cả khu ký túc xá nhằm đảm bảo việc phòng, chống dịch hiệu quả.

Tin, ảnh: Võ Văn Dũng (TTXVN)
Quảng Nam: Cách ly tập trung 106 trường hợp liên quan đến các bệnh nhân 416 và 418
Quảng Nam: Cách ly tập trung 106 trường hợp liên quan đến các bệnh nhân 416 và 418

Ngày 26/7, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam cho biết, ngành y tế tỉnh đã tiến hành cách ly tập trung 106 trường hợp có liên quan đến các bệnh nhân 416 và 418 mắc COVID-19 ở thành phố Đà Nẵng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN